Mẹ 6 con bị tình nhân trẻ đâm tử vong

P.L |

Trong khi cãi lộn bất ngờ Tôn Thất Hoàng (36 tuổi, trú tổ 9 Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) rút dao đâm liên tiếp bạn gái hơn 13 tuổi.

Sáng 17.1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ giết người nghiêm trọng tại tổ 9 Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang lúc 22 giờ ngày 16.1 khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân Nguyễn Thị Dung (49 tuổi, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) được xác định là bạn gái của hung thủ.

Trước đó, chị Dung tới nhà Hoàng, sau đó hai bên tranh cãi. Một lúc sau nghe tiếng hét, hàng xóm chạy sang thì phát hiện Hoàng dùng dao nhọn đâm chị Dung nhiều nhát, liền báo công an.

Khi lực lượng công an có mặt đã vây bắt đối tượng, riêng chị Dung đã tử vong.

Theo Công an xã Vĩnh Thạnh, đối tượng Hoàng sống một mình và có giấy chứng nhận bệnh tâm thần. Nạn nhân có 6 con, đã chia tay với chồng trước đó và quan hệ tình cảm với Hoàng thời gian gần đây.

P.L
TIN LIÊN QUAN

Đâm người tình vì chê thù lao 10 triệu sau 7 năm làm công

H.L |

Không đồng ý vì người tình chỉ trả có 10 triệu đồng sau thời gian làm công, Bình ấm ức trong người rồi dùng dao sát hại nạn nhân sau đó.

Dùng dao đâm người rồi bỏ trốn sang Trung Quốc

Quách Du |

Sau khi dùng dao đâm người, Minh đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Hơn 1 năm sau trở về quê, Minh bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ khi đang liên hoan, tụ tập cùng bạn bè.

Cướp xe không thành, đâm người trọng thương rồi bỏ chạy

THANH NGHĨA |

Ngày 29.6, Công an TP.Sa Đéc cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Sỹ (SN 2000, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đâm người tình vì chê thù lao 10 triệu sau 7 năm làm công

H.L |

Không đồng ý vì người tình chỉ trả có 10 triệu đồng sau thời gian làm công, Bình ấm ức trong người rồi dùng dao sát hại nạn nhân sau đó.

Dùng dao đâm người rồi bỏ trốn sang Trung Quốc

Quách Du |

Sau khi dùng dao đâm người, Minh đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Hơn 1 năm sau trở về quê, Minh bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ khi đang liên hoan, tụ tập cùng bạn bè.

Cướp xe không thành, đâm người trọng thương rồi bỏ chạy

THANH NGHĨA |

Ngày 29.6, Công an TP.Sa Đéc cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Sỹ (SN 2000, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.