Văn bản số 830/UBND-CNXD của UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, từ đầu năm 2023, qua phản ánh của báo chí, trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước xảy ra nhiều vụ việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức kinh doanh, lừa đảo bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Để kịp thời ngăn chặn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - ông Nguyễn Thanh Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Cục quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác minh các hình thức, hành vi lợi dụng mua bán, kinh doanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Qua đó, triển khai các biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25.3.2023.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn, UBND các huyện, thành thị phối hợp chặt chẽ với Cục QLTT, Công an tỉnh trên cơ sở rà soát, đánh giá các vụ việc đã xảy ra, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan cung cấp thông tin kịp thời, chính xác các hình thức lợi dụng mua bán, kinh doanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phổ biến tới người dân nhằm phòng ngừa chung.
Đồng thời, cùng phối hợp tố giác hành vi vi phạm tới các cơ quan chức năng nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng hành vi mua bán, kinh doanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết: Phú Thọ: Hàng trăm người sập bẫy lừa "mua hàng - hoàn tiền", phản ánh về việc nhiều người dân tại TP.Việt Trì chủ yếu là người cao tuổi và phụ nữ, bị lừa bởi thủ đoạn mua hàng - hoàn tiền.
Cụ thể, ngày 28.2, đã có hàng trăm người đến tầng 2 của khách sạn Việt Trì Garden, mang theo những giấy mời (giấy mời không ghi tên, địa chỉ, thông tin liên hệ của người tổ chức) để tới dự lễ trải nghiệm sản phẩm nước mắm, hạt nêm, nước giặt, nước rửa chén.
Trong buổi sáng, nhóm người này tổ chức việc mua hàng - hoàn tiền, tức là dù người dân đã trả tiền mua nồi áp suất, chảo điện đa năng nhưng sau đó chương trình vẫn hoàn lại tiền 100%.
Tuy nhiên, đến "phiên" buổi chiều, vào khoảng 13h, sau khi nhận thấy có nhiều người đã tin tưởng, nộp tiền mua hàng, nhóm này đã "cao chạy xa bay", nhanh chân rời khỏi khách sạn trước sự bàng hoàng của hàng trăm người dân.
Ghi nhận thực tế của PV, trong số hàng trăm người đến tham dự chương trình trải nghiệm sản phẩm này, đa phần đã phải bỏ ra số tiền từ 4 đến 5 triệu đồng, nhưng cá biệt có một số người đã bỏ ra cả chục triệu đồng.