Thí sinh lo lắng khi được yêu cầu nộp giấy tờ để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Huyên Nguyễn |

Năm 2022, Bộ GDĐT điều chỉnh thời gian công bố kết quả trúng tuyển đại học muộn hơn so với thường lệ, trong khi đó, nhiều Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại các địa phương lại yêu cầu thí sinh nộp giấy xác nhận đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trước ngày 15.9. Điều này đã tạo nên những lo lắng đối với các thí sinh.

Kết quả trúng tuyển muộn hơn thường lệ

T.T (SN 2004) - một thí sinh tại tỉnh Bình Dương đã “cầu cứu” tới trường đại học nơi mình đăng ký xét tuyển khi nhận được thông báo nộp giấy xác nhận đang học tại trường. Theo đó, từ ngày 16.8, Hội đồng nghĩa vụ quân sự nơi T ở đã yêu cầu phải thực hiện công việc trên từ 20.8 đến 15.9.

“Hạn chót ngày 15.9.2022, thanh niên không nộp giấy xác nhận đang học tại các trường, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị trấn sẽ chuyển thanh niên vào nguồn khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2023, theo Luật Nghĩa vụ Quân sự số 78/2015/QH13, mọi sự chậm trễ của thanh niên sẽ không được giải quyết khi có lệnh gọi khám sức khoẻ sẵn sàng nhập ngũ năm 2023”, thông báo nêu rõ.

Còn V.K (SN 2004) tại Gia Lai cũng tỏ ra bối rối khi đã 2 lần nhận được lệnh điều động sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. K chia sẻ: “Các khoá trước đến thời điểm này đã được gọi trúng tuyển nên thuận tiện làm hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Năm nay, đến 15.9 mới có kết quả xét tuyển đợt 1 nên em không biết làm như thế nào. Em gọi về trường thì trường đại học cũng báo chưa thể cấp giấy báo trúng tuyển hay xác nhận nhập học được.

Thông báo
Một thông báo nộp giấy xác nhận đang học tập tại các trường về Hội đồng nghĩa vụ quân sự trước ngày 15.9.2022.

Thạc sĩ Vũ Đình Lê - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM cũng cho biết, thời gian qua nhà trường đã tiếp nhận được nhiều thắc mắc của thí sinh về vấn đề này.

“Trong thời gian qua, có các thí sinh gọi điện đến trường hỏi về giấy gọi nhập học hoặc việc xác nhận trúng tuyển để cung cấp cho bên Ban chỉ huy quân sự, nhưng trường cũng chỉ có thể giải thích cho các em là chưa thể xác nhận được. Chúng tôi cũng lý giải cho sinh viên hiểu việc Bộ GDĐT kéo dài thời gian tuyển sinh nên trường chưa có dữ liệu để thực hiện việc xác nhận trước 15.9.2022”, ông Lê cho hay.

Ông Lê chia sẻ thêm, tuy chỉ là khám nghĩa vụ nhưng việc đặt ra thời hạn 15.9 của các cơ quan quân sự cũng khiến thí sinh và phụ huynh lúng túng. Bên cạnh đó, việc áp dụng thời gian này của từng địa phương là khác nhau, có địa phương gia hạn đến 25.10 mới hết thời gian nộp giấy trúng tuyển hoặc xác nhận sinh viên, địa phương khác thì quy định là hết ngày 15.9.

Từ đó, ông Lê cho rằng Bộ GDĐT cần có trao đổi với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và có văn bản hướng dẫn kịp thời cho các cơ sở đào tạo trực thuộc hoặc thí sinh về việc này.

Bộ GDĐT vào cuộc

Trước những phản ánh của thí sinh và các trường học, Bộ GDĐT vừa đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023 trước ngày 15.10.

Trong công văn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ GDĐT cho biết có nhận được thông tin phản ánh của thí sinh và thông báo về rà soát, nắm nguồn nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 của một số địa phương, trong đó có các thí sinh là nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc xét tạm miễn, tạm hoãn theo điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Về việc này, Bộ GDĐT có ý kiến như sau: Ngày 17.6, Bộ GDĐT ban hành quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Theo kế hoạch này, từ ngày 18.9 đến trước 17h ngày 30.9, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống.

Như vậy, để các cơ sở đào tạo có thể cấp được giấy chứng nhận là sinh viên thì thí sinh phải thực hiện các thủ tục nhập học tại cơ sở đào tạo và việc này không thể thực hiện trước ngày 18.9 (thí sinh chưa phải là sinh viên).

Bộ GDĐT kính đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự trước ngày 15.10 không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Không chấp hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bị phạt thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Nếu trốn tránh, không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sựsẽ bị xử phạt theo tùy mức độ vi phạm.

Người tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng lương theo mức lương nào?

Bảo Hân (T/H) |

Người tham gia nghĩa vụ quân sự và các chức vụ khác trong lực lượng vũ trang thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân đều được hưởng lương theo mức lương cơ sở.

Thanh niên ở Quảng Ngãi trốn nghĩa vụ quân sự, bị phạt 15 tháng tù

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi - Nhận được lệnh nhập ngũ và trúng tuyển đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2022, song Võ Duy Tính, 23 tuổi, trú xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã cố tình trốn né. Ngày 17.6.2022, Tòa án nhân huyện Nghĩa Hành đã xử phạt 15 tháng tù giam.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Không chấp hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bị phạt thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Nếu trốn tránh, không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sựsẽ bị xử phạt theo tùy mức độ vi phạm.

Người tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng lương theo mức lương nào?

Bảo Hân (T/H) |

Người tham gia nghĩa vụ quân sự và các chức vụ khác trong lực lượng vũ trang thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân đều được hưởng lương theo mức lương cơ sở.

Thanh niên ở Quảng Ngãi trốn nghĩa vụ quân sự, bị phạt 15 tháng tù

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi - Nhận được lệnh nhập ngũ và trúng tuyển đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2022, song Võ Duy Tính, 23 tuổi, trú xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã cố tình trốn né. Ngày 17.6.2022, Tòa án nhân huyện Nghĩa Hành đã xử phạt 15 tháng tù giam.