Long An: Có trường hợp lợi dụng xe “luồng xanh” để chở thuốc lá lậu

AN LONG |

LONG AN - Thời gian qua, Cơ quan chức năng tỉnh Long An phát hiện có những đối tượng sử dụng xe “luồng xanh” phòng, chống dịch để chở thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Hơn 900 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu

Tỉnh Long An có tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia dài hơn 134km. Thời gian qua, biên phòng và các cấp, các ngành đã tiến hành xây dựng, thành lập được 36 chốt với hàng trăm cán bộ bám chốt làm nhiệm vụ kiểm tra dịch xâm nhập qua biên giới. Mặc dù được tuần tra, kiểm soát gắt gao, nhưng nhiều thời điểm, hoạt động buôn lậu thuốc lá qua biên giới trên địa bàn vẫn còn diễn ra phức tạp.

Thuốc lá lậu tịch thụ bị ngành chức năng đưa đi tiến hành tiêu hủy. Ảnh: An Long
Thuốc lá lậu bị ngành chức năng đưa đi tiến hành tiêu hủy. Ảnh: An Long

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm với tính chất, quy mô rất lớn. Nổi cộm như vụ bắt giữ xe ôtô tải vận chuyển 62.400 bao thuốc lá ngoại vào ngày 29.9; vụ triệt xóa tụ điểm giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) vào ngày 01.11, bắt giữ 15 đối tượng, 5 xe ôtô, thu giữ hơn 28.000 bao thuốc lá ngoại.

“Đặc biệt trong tháng 10.2021, các đơn vị phối hợp đã bắt giữ tài xế lái xe đầu kéo container vận chuyển một số lượng thuốc lá lậu rất lớn lên tới 115.450 bao tại địa bàn huyện Tân Thạnh”, Thượng tá Nguyễn Quốc Cường - Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An cho biết.

Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng Long An đã phát hiện hơn 900 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, đa phần là mặt hàng thuốc lá.

Năm 2021, buôn lậu thuốc lá vẫn còn nhiều, số lượng thu giữ đã gần 2 triệu gói. Ảnh: An Long
Năm 2021, buôn lậu thuốc lá vẫn còn nhiều, số lượng thu giữ đã gần 2 triệu gói. Ảnh: An Long

Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1,9 triệu gói thuốc lá điếu nhập lậu, tạm giữ 265 xe máy và 109 xe ô tô là phương tiện vận chuyển. Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành khởi tố 92 vụ/98 đối tượng, chủ yếu liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, nhập lậu; so với cùng kỳ tăng 43 vụ, 42 đối tượng.

Nhiều thủ đoạn đối phó

Một trong những lý do hoạt động buôn lậu qua biên giới tỉnh có lúc vẫn diễn biến phức tạp được ngành chức năng Long An chỉ ra là vì chênh lệnh giá thuốc lá phía biên giới Campuchia và Việt Nam rất cao; giá trong nước chênh lệch cao hơn từ 7.000 đến 12.000 đồng/bao.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, thủ đoạn hoạt động buôn lậu thuốc lá qua địa bàn rất tinh vi với nhiều phương thức khác nhau. Đáng chú ý là thời gian gần đây, cơ quan chức năng ở tỉnh đã phát hiện, bắt giữ những vụ, đối tượng lợi dụng chạy xe ôtô có thẻ “luồng xanh” trong phòng chống dịch COVID-19 để qua trạm, chốt không bị kiểm tra nhằm vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bộ đội biên phòng Long An thu giữ một lượng thuốc lá lậu đang được đưa vào nội địa tiêu thụ. Ảnh: An Long
Bộ đội biên phòng Long An thu giữ một lượng thuốc lá lậu đang được đưa vào nội địa tiêu thụ. Ảnh: An Long

Trong khi đó, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, trong những thời điểm dịch COVID-19 xảy ra phức tạp, vẫn có những trường hợp người ở địa bàn biên giới tham gia, tiếp tay cho buôn lậu. Có những người dân ở biên giới lợi dụng việc đi thăm đồng, tìm trâu bò bị lạc nhưng thực chất là đi nhận hàng từ các đối tượng bên kia đường biên giới và chuyển về tập kết trong nội địa.

Cơ quan chức năng tỉnh Long An dự báo, thời điểm Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, khả năng hoạt động buôn lậu thuốc lá sẽ diễn biến biến phức tạp hơn.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Long An: Đột phá trong giải phóng mặt bằng để phát triển kinh tế

AN LONG |

Trong vòng 2 năm qua, Tỉnh ủy Long An đã ban hành 1 Kết luận, 1 Nghị quyết thể hiện quyết tâm cao, mang tính đột phá trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (GPMB, TĐC) để tạo lợi thế phát triển.

Long An chuẩn bị gì trước ngày cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?

AN LONG |

LONG AN - Ngày 29.11, UBND tỉnh thống nhất về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại sau thời gian dài tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Thuốc lá lậu, biến tướng muôn hình vạn trạng

Mạnh Bình |

Thuốc lá điếu gây hại và là một trong những gánh nặng của y tế trên toàn cầu. Theo báo cáo của Tổng hội Y sĩ Hoa kỳ năm 2010, con số các chất độc trong khói thuốc được tìm thấy là 7.000 chất và 100 chất trong số đó gây ra ung thư, các bệnh lý liên quan đến hút thuốc lá thậm chí là tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Long An: Đột phá trong giải phóng mặt bằng để phát triển kinh tế

AN LONG |

Trong vòng 2 năm qua, Tỉnh ủy Long An đã ban hành 1 Kết luận, 1 Nghị quyết thể hiện quyết tâm cao, mang tính đột phá trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (GPMB, TĐC) để tạo lợi thế phát triển.

Long An chuẩn bị gì trước ngày cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?

AN LONG |

LONG AN - Ngày 29.11, UBND tỉnh thống nhất về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại sau thời gian dài tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Thuốc lá lậu, biến tướng muôn hình vạn trạng

Mạnh Bình |

Thuốc lá điếu gây hại và là một trong những gánh nặng của y tế trên toàn cầu. Theo báo cáo của Tổng hội Y sĩ Hoa kỳ năm 2010, con số các chất độc trong khói thuốc được tìm thấy là 7.000 chất và 100 chất trong số đó gây ra ung thư, các bệnh lý liên quan đến hút thuốc lá thậm chí là tử vong.