Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

An Giang – Gần Tết, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, thời điểm gần Tết, đơn vị liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Tổ liên ngành phòng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT
Tổ liên ngành phòng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc. Ảnh: VT

Cụ thể, ngày 6.12, trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện An Phú, khi đến khu vực ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, lực lượng liên ngành phối hợp cùng các đơn vị chức năng, phát hiện bắt quả tang 2 xe ôtô biển kiểm soát 51D-400.55 và 50H-003.08 có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Sau khi kiểm tra, phát hiện trên xe chở 150 sản phẩm đồ gỗ nội thất, gồm: Bàn, ghế, giường, tủ thờ…

Tang vật đồ gỗ nội thất. Ảnh: VT
Tang vật đồ gỗ nội thất. Ảnh: VT

Được biết, 2 xe ôtô tải trên do tài xế Cao Minh Chương (sinh năm 2002, trú tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) và tài xế Lê Thanh Phong (sinh năm 1975, trú tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tô Thuyền (sinh năm 1955, trú tại Phường 13, Quận 8, TPHCM) đến nhận là chủ sở hữu số hàng hoá trên. Theo ông Thuyền, số hàng này được vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai đến huyện An Phú để bán lại cho các cửa hàng kiếm lời.

Bắt nhiều vụ vận chuyển hàng có nguồn gốc nước ngoài, nhưng không đủ giấy chờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Ảnh: VT
Bắt nhiều vụ vận chuyển hàng có xuất xứ nước ngoài, nhưng không đủ giấy chờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Ảnh: VT

Tuy nhiên, do ông Thuyền không xuất trình được giấy tờ, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên Tổ công tác bàn giao cho Công an huyện An Phú lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để  tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cận cảnh tang vật hàng xuất xứ nước ngoài. Ảnh: VT
Cận cảnh tang vật hàng xuất xứ nước ngoài. Ảnh: VT

Trước đó vào ngày 4.12, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường kiểm tra vận, cũng đã bắt quả tang 3 ôtô tải vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc số lượng lớn.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Tịnh Biên, lực lượng phát hiện 3 xe ôtô tải vận chuyển hàng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện nhiều quần áo, thức ăn gia súc, nước ngọt, đồ điện có xuất xứ nước ngoài, ước tổng trị giá lên đến nhiều tỉ đồng.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phát hiện 3 xe ôtô tải chở hàng không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện 3 xe ôtô tải chở hàng không rõ nguồn gốc.

Bắt xe khách chở lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ xe khách chở lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Tài xế bỏ chạy để lại xe tải chứa hàng trăm thùng sữa không rõ nguồn gốc

An Long |

LONG AN - Cục Quản lý thị trường vừa phát hiện, tạm giữ xe ôtô tải vận chuyển hàng trăm thùng sữa các loại do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

An Giang: Phát hiện 3 xe ôtô tải chở hàng không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện 3 xe ôtô tải chở hàng không rõ nguồn gốc.

Bắt xe khách chở lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ xe khách chở lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Tài xế bỏ chạy để lại xe tải chứa hàng trăm thùng sữa không rõ nguồn gốc

An Long |

LONG AN - Cục Quản lý thị trường vừa phát hiện, tạm giữ xe ôtô tải vận chuyển hàng trăm thùng sữa các loại do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.