Lái thử xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, nam sinh bị tạm giữ phương tiện

Anh Tú - Thanh Chân |

TPHCM - Dù chưa đủ tuổi lái xe phân khối lớn, nhưng  N.M.K (16 tuổi) vẫn sử dụng xe máy có dung tích xi-lanh từ 50 phân khối trở lên, kết quả em bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện.

Ngày 27.9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Chợ Lớn (Quận 5) thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm về độ tuổi điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và các hành vi vi phạm khác.

Trong buổi kiểm tra tại đoạn giao Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và xử lý nhiều phương tiện vi phạm.

Đơn cử là lực lượng CSGT ra hiệu dừng kiểm tra với nam học sinh D.T.P (16 tuổi, Quận 7) điều khiển xe máy 125 phân khối chở theo người thân. Qua kiểm tra, nam học sinh này bị lập biên bản do vi phạm lỗi người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích 50cm3 trở lên, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy xác nhận số CMND khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. Trường hợp vi phạm này đã bị tạm giữ phương tiện.

 
Lực lượng chức năng xử lý nam học sinh D.T.P .

Người thân của nam sinh cho biết để con trai lái xe vì muốn con tập đi cho rành đường. “Mọi thường tôi chở con đi học về, nhưng hôm nay để con trai cầm lái vì muốn cháu tập điều khiển xe trong đường phố”, người thân nam sinh nói.

Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản tạm giữ phương tiện này và hẹn phụ huynh đến trụ sở giải quyết.

Clip lực lương chức năng xử lý, tạm giữ nhiều phương tiện

Một  trường hợp vi phạm khác là nam học sinh N.M.K (16 tuổi) cũng bị lập biên bản do chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích 50cm3 trở lên.

"Ba mẹ không cho phép đi xe máy do chưa đủ tuổi điều khiển nhưng em muốn trải nghiệm thử. Em biết việc này là vi phạm giao thông. Qua lần này, em xin rút kinh nghiệm" - em K chia sẻ.

Một cán bộ CSGT Chợ Lớn cho biết đối với lỗi học sinh từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50 phân khối sẽ bị phạt 500.000 đồng. Xe máy sẽ bị đưa về đồn và chờ phụ huynh lên giải quyết. Đối với phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi cầm lái sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 2 triệu đồng.

Anh Tú - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Xử lý 42 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về PCCC

DIỆU ANH |

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với 42 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

CSGT Hà Nội phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền trên phố đường tàu

Đình Long |

Hà Nội - Ngày 24.9, Tổ liên ngành Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền về an toàn đường sắt cho khách du lịch đến với “phố đường tàu”.

TP.Vũng Tàu chấn chỉnh vi phạm lưu thông đi sai làn quy định

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.9, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự TP.Vũng Tàu cho biết sẽ triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh tình trạng vi phạm giao thông của các phương tiện  đi sai làn quy định trên địa bàn.

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng vì đua xe trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.9, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đã đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân huyện Xuyên Mộc gia hạn tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng trong vụ đua xe trái phép trước đó ở tuyến đường ven biển.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ninh Bình: Xử lý 42 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về PCCC

DIỆU ANH |

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với 42 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

CSGT Hà Nội phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền trên phố đường tàu

Đình Long |

Hà Nội - Ngày 24.9, Tổ liên ngành Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền về an toàn đường sắt cho khách du lịch đến với “phố đường tàu”.

TP.Vũng Tàu chấn chỉnh vi phạm lưu thông đi sai làn quy định

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.9, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự TP.Vũng Tàu cho biết sẽ triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh tình trạng vi phạm giao thông của các phương tiện  đi sai làn quy định trên địa bàn.

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng vì đua xe trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.9, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đã đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân huyện Xuyên Mộc gia hạn tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng trong vụ đua xe trái phép trước đó ở tuyến đường ven biển.