Rào cứng cafe đường tàu, người dân đổ sang đường tàu … đối diện check-in

Đình Long |

Sau hai ngày phố cà phê đường tàu Phùng Hưng đóng cửa để đảm bảo không tụ tập, gây mất an toàn đường sắt, đến nay con phố này đã vắng bóng khách vãng lai. Thế nhưng đoạn đường tàu Điện Biên Phủ (đoạn đường sắt giao giữa đường Điện Biên Phủ và Trần Phú) ở ngay đối diện lại thu hút rất đông khách du lịch đến chụp ảnh, check-in.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân địa phương và du khách, Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng dựng rào chắn tại tuyến phố cà phê đường tàu từ số 5 Trần Phú đến Phùng Hưng từ 15.9 khiến nhiều người dân và du khách vô cùng ngỡ ngàng, tiếc nuối.
Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân địa phương và du khách, Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng dựng rào chắn tại tuyến phố cà phê đường tàu từ số 5 Trần Phú đến Phùng Hưng từ 15.9.
Theo ghi nhận của phóng viên, hai ngày sau khi phố đường tàu Phùng Hưng đóng cửa, tại đây vẫn xuất hiện nhiều khách du lịch không nắm được tình hình nên vẫn đến đây với hi vọng được chụp ảnh check – in với nơi này.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong cuối tuần đầu tiên sau khi phố đường tàu Phùng Hưng đóng cửa, tại đây vẫn xuất hiện nhiều khách du lịch không nắm được tình hình nên vẫn đến đây với hi vọng được chụp ảnh check–in với địa điểm này.
 
Tại đầu đoạn đường sắt này trên phố Trần Phú và các lối lên trên đường Phùng Hưng luôn có cơ quan chức năng túc trực để hướng dẫn cho khách du lịch. Nhiều du khách dù không được đi vào trong nhưng vẫn nán lại trước rào chắn, chụp hình làm kỉ niệm.
Tại các lối vào luôn có lực lượng chức năng túc trực để hướng dẫn cho khách du lịch. Nhiều du khách dù không được đi vào trong nhưng vẫn nán lại trước rào chắn, chụp hình làm kỉ niệm.
Đặc biệt, nhiều du khách vì không thể vào được phố đường tàu Phùng Hưng, đã đổ xô sang phía đường tàu Điện Biên Phủ để check – in, chụp ảnh khiến nơi đây trở nên đông đúc.
Tuy nhiên theo ghi nhận, nhiều du khách vì không thể vào được phố đường tàu Phùng Hưng, đã đổ xô sang phía đường tàu Điện Biên Phủ để check in, chụp ảnh khiến nơi đây trở nên đông đúc.
Theo anh Matteo, một khách du lịch người Ý cho biết: “Tôi đến để tham quan phố đường tàu Phùng Hưng, nhưng đến nơi thì công an không cho vào. Thấy mọi người đứng ở phố bên này nhiều, nên tôi cũng sang đây để trải nghiệm không gian phố đường tàu độc đáo này.”
Theo anh Matteo, một khách du lịch người Ý, anh đến để tham quan phố đường tàu Phùng Hưng, nhưng đến nơi thì công an không cho vào. "Thấy mọi người đứng ở phố bên này nhiều, nên tôi cũng sang đây để trải nghiệm không gian phố đường tàu độc đáo này.” - anh Matteo cho hay.
Quán café trên phố đường tàu Điện Biên Phủ bỗng “ăn nên làm ra” bởi lượng khách đột biến từ cuối tuần.
Các quán cà phê trên phố đường tàu Điện Biên Phủ bỗng “ăn nên làm ra” bởi lượng khách tăng đột biến từ cuối tuần.
Khách du lịch lại tiếp diễn cảnh đi bộ trên đường sắt, chụp ảnh và di chuyển trên khu vực hành lang bảo vệ. Thậm chí nhiều khách du lịch mạo hiểm đứng ngay sát phạm vi đường sắt để khi có tàu đi qua để chụp ảnh. Việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường sắt.
Khách du lịch lại tiếp diễn cảnh đi bộ trên đường sắt, chụp ảnh và di chuyển trên khu vực hành lang bảo vệ. Thậm chí nhiều khách du lịch mạo hiểm đứng ngay sát phạm vi đường sắt để khi có tàu đi qua để chụp ảnh. Việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường sắt.
Lực lượng chức năng sau đó đã xuất hiện và giải tán đám đông.
Lực lượng chức năng sau đó đã xuất hiện và giải tán đám đông.
Theo Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, chiều rộng hành lang ATGT đường sắt được tính từ mép ngoài phạm vi bảo vệ đường sắt trở ra mỗi bên, với đường sắt đô thị đi trên mặt đất, đường sắt còn lại là 03 mét. Chiều cao hành lang ATGT đường sắt được tính từ mặt đất trở lên theo phương thẳng đứng đến giới hạn phạm vi bảo vệ trên không của đường sắt.
Theo Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, chiều rộng hành lang ATGT đường sắt được tính từ mép ngoài phạm vi bảo vệ đường sắt trở ra mỗi bên, với đường sắt đô thị đi trên mặt đất, đường sắt còn lại là 3 mét. Chiều cao hành lang ATGT đường sắt được tính từ mặt đất trở lên theo phương thẳng đứng đến giới hạn phạm vi bảo vệ trên không của đường sắt.
Đình Long
TIN LIÊN QUAN

Đóng phố cà phê đường tàu: Điểm du lịch đẹp chờ một biện pháp mềm dẻo

MINH HÀ - PHONG LINH |

Hà Nội - Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân địa phương và du khách, Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng dựng rào chắn tại tuyến phố cà phê đường tàu từ số 5 Trần Phú đến Phùng Hưng. Nhiều người dân và du khách vô cùng ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Xóm cà phê đường tàu: Nên quy hoạch quản lý hay xóa xổ?

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến trái chiều trước thông tin Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý người buôn bán, chụp ảnh trên đường sắt, gây mất an toàn giao thông.

Lần đầu trải nghiệm phố cà phê đường tàu và những điều du khách cần nhớ

TÔ THẾ - PHONG LINH |

Hà Nội - Vào dịp lễ Quốc khánh 2.9, đông đúc du khách đến phố cà phê đường tàu Phùng Hưng (Hà Nội). Tuy nhiên, du khách cần ghi nhớ một số lưu ý khi trải nghiệm tại nơi đây để bảo vệ an toàn cho bản thân...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đóng phố cà phê đường tàu: Điểm du lịch đẹp chờ một biện pháp mềm dẻo

MINH HÀ - PHONG LINH |

Hà Nội - Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân địa phương và du khách, Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng dựng rào chắn tại tuyến phố cà phê đường tàu từ số 5 Trần Phú đến Phùng Hưng. Nhiều người dân và du khách vô cùng ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Xóm cà phê đường tàu: Nên quy hoạch quản lý hay xóa xổ?

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến trái chiều trước thông tin Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý người buôn bán, chụp ảnh trên đường sắt, gây mất an toàn giao thông.

Lần đầu trải nghiệm phố cà phê đường tàu và những điều du khách cần nhớ

TÔ THẾ - PHONG LINH |

Hà Nội - Vào dịp lễ Quốc khánh 2.9, đông đúc du khách đến phố cà phê đường tàu Phùng Hưng (Hà Nội). Tuy nhiên, du khách cần ghi nhớ một số lưu ý khi trải nghiệm tại nơi đây để bảo vệ an toàn cho bản thân...