CSGT Hà Nội phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền trên phố đường tàu

Đình Long |

Hà Nội - Ngày 24.9, Tổ liên ngành Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền về an toàn đường sắt cho khách du lịch đến với “phố đường tàu”.
Từ ngày 15.9, Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng dựng rào chắn, cắm chốt giám sát tại tuyến phố cà phê đường tàu từ số 5 Trần Phú đến Phùng Hưng.
Từ ngày 15.9, Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng dựng rào chắn, cắm chốt giám sát tại tuyến phố cà phê đường tàu từ số 5 Trần Phú đến Phùng Hưng.
Trước đó, nhiều du khách vì không thể vào được phố đường tàu Phùng Hưng, đã đổ xô sang phía đường tàu Điện Biên Phủ để check in, chụp ảnh khiến nơi đây trở nên đông đúc. Thậm chí đã có trường hợp khách du lịch do không chú ý đã xảy ra va chạm với tàu hoả, rất may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.
Trước đó, nhiều du khách vì không thể vào được phố đường tàu Phùng Hưng, đã đổ xô sang phía đường tàu Điện Biên Phủ để check in, chụp ảnh khiến nơi đây trở nên đông đúc. Thậm chí đã có trường hợp khách du lịch do không chú ý đã xảy ra va chạm với tàu hoả, rất may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng ngày 24.9, tại đường sắt đi qua khu vực các phường Điện Biên (quận Ba Đình), Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) đã được Tổ liên ngành Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm cắm chốt và giám sát việc thực hiện an toàn đường sắt.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng ngày 24.9, tại đường sắt đi qua khu vực các phường Điện Biên (quận Ba Đình), Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) tiếp tục được Đội Cảnh sát giao thông đường sắt (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm cắm chốt và giám sát việc thực hiện an toàn đường sắt.
Các đơn vị chức năng đã tổ chức phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền cho khách du lịch đến đây về an toàn đường sắt.
Các đơn vị chức năng đã tổ chức phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền cho khách du lịch đến đây về an toàn đường sắt.
“Trên cơ sở bám sát thực tiễn, với những trường hợp là người nước ngoài, đơn vị đã kết hợp cùng công an quận trực tiếp nhắc nhở, phát tờ rơi bằng tiếng Anh để du khách nước ngoài nắm được quy định và chấp hành”, thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt chia sẻ.
“Trên cơ sở bám sát thực tiễn, với những trường hợp là người nước ngoài, đơn vị đã kết hợp cùng công an quận trực tiếp nhắc nhở, phát tờ rơi bằng tiếng Anh để du khách nước ngoài nắm được quy định và chấp hành."- Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt chia sẻ.
Tờ rơi do Đội Cảnh sát giao thông đường sắt nghiên cứu, đề xuất phát hành với nội dung cô đọng, dễ hiểu nhằm cảnh báo các nguy cơ xảy ra mất an toàn đường sắt vận động du khách tuân thủ các quy định an toàn.
Tờ rơi do Đội Cảnh sát giao thông đường sắt nghiên cứu, đề xuất phát hành với nội dung cô đọng, dễ hiểu nhằm cảnh báo các nguy cơ xảy ra mất an toàn đường sắt vận động du khách tuân thủ các quy định an toàn.
Nhiều khách du lịch đến tham quan rất đồng tình ủng hộ với các nội dung có trong tờ rơi. Thậm chí có khách du lịch đã đề nghị được chụp hình lưu niệm cùng cảnh sát giao thông sau khi nhận được tờ rơi tuyên truyền.
Nhiều khách du lịch đến tham quan rất đồng tình ủng hộ với các nội dung có trong tờ rơi. Thậm chí có khách du lịch đã đề nghị được chụp hình lưu niệm cùng cảnh sát giao thông sau khi nhận được tờ rơi tuyên truyền.
“Tôi hoàn toàn đồng ý các nội dung này. Tôi nghĩ việc đảm bảo tính mạng con người phải được đặt lên hàng đầu chứ không phải là những bức ảnh lưu niệm.”, anh Coleman, một du khách người Mỹ chia sẻ.
“Tôi hoàn toàn đồng ý các nội dung này. Tôi nghĩ việc đảm bảo tính mạng con người phải được đặt lên hàng đầu chứ không phải là những bức ảnh lưu niệm.”- anh Coleman, một du khách người Mỹ chia sẻ.
Vẫn có một số khách du lịch cố gắng tiến vào, nhưng đã bị lực lượng chức năng tuyên truyền và ngăn cản ngay tại phía ngoài.
Vẫn có một số khách du lịch cố gắng tiến vào, nhưng đã bị lực lượng chức năng tuyên truyền và ngăn cản ngay tại phía ngoài.
Phòng CSGT – CATP Hà Nội yêu cầu mọi du khách đến thăm quan, du lịch tại Hà Nội không đến ăn uống, chụp hình tại phố đường tàu. Nghiêm cấm các hành vi đi, đứng nằm, ngồi và các hành vi khác trên đường sắt để du khách có một chuyến du lịch an toàn và thú vị.
Phòng CSGT (CATP Hà Nội) yêu cầu mọi du khách đến tham quan, du lịch tại Hà Nội không đến ăn uống, chụp hình tại phố đường tàu. Nghiêm cấm các hành vi đi, đứng nằm, ngồi và các hành vi khác trên đường sắt để du khách có một chuyến du lịch an toàn và thú vị.
Đình Long
TIN LIÊN QUAN

Rào cứng cafe đường tàu, người dân đổ sang đường tàu … đối diện check-in

Đình Long |

Sau hai ngày phố cà phê đường tàu Phùng Hưng đóng cửa để đảm bảo không tụ tập, gây mất an toàn đường sắt, đến nay con phố này đã vắng bóng khách vãng lai. Thế nhưng đoạn đường tàu Điện Biên Phủ (đoạn đường sắt giao giữa đường Điện Biên Phủ và Trần Phú) ở ngay đối diện lại thu hút rất đông khách du lịch đến chụp ảnh, check-in.

Đóng phố cà phê đường tàu: Điểm du lịch đẹp chờ một biện pháp mềm dẻo

MINH HÀ - PHONG LINH |

Hà Nội - Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân địa phương và du khách, Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng dựng rào chắn tại tuyến phố cà phê đường tàu từ số 5 Trần Phú đến Phùng Hưng. Nhiều người dân và du khách vô cùng ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Đóng phố cà phê đường tàu, hộ kinh doanh bất ngờ, du khách tiếc nuối

hải nguyễn - nguyễn huế |

Hà Nội - Thông báo tạm đóng cửa các quán cà phê đường tàu của UBND quận Hoàn Kiếm chiều 14.9 khiến các hộ kinh doanh bất ngờ.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Rào cứng cafe đường tàu, người dân đổ sang đường tàu … đối diện check-in

Đình Long |

Sau hai ngày phố cà phê đường tàu Phùng Hưng đóng cửa để đảm bảo không tụ tập, gây mất an toàn đường sắt, đến nay con phố này đã vắng bóng khách vãng lai. Thế nhưng đoạn đường tàu Điện Biên Phủ (đoạn đường sắt giao giữa đường Điện Biên Phủ và Trần Phú) ở ngay đối diện lại thu hút rất đông khách du lịch đến chụp ảnh, check-in.

Đóng phố cà phê đường tàu: Điểm du lịch đẹp chờ một biện pháp mềm dẻo

MINH HÀ - PHONG LINH |

Hà Nội - Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân địa phương và du khách, Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng dựng rào chắn tại tuyến phố cà phê đường tàu từ số 5 Trần Phú đến Phùng Hưng. Nhiều người dân và du khách vô cùng ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Đóng phố cà phê đường tàu, hộ kinh doanh bất ngờ, du khách tiếc nuối

hải nguyễn - nguyễn huế |

Hà Nội - Thông báo tạm đóng cửa các quán cà phê đường tàu của UBND quận Hoàn Kiếm chiều 14.9 khiến các hộ kinh doanh bất ngờ.