Kiên Giang: Bắt đối tượng nữ vận chuyển 6000 bao thuốc lá lậu qua biên giới

NGUYÊN ANH |

Tang vật gồm 6.000 gói thuốc lá hiệu Hero và Jet, 2 vỏ lãi composite và 6,3 triệu đồng.

Thông tin từ các lực lượng chức năng cho biết, khoảng 21h15 ngày 15.11, tại khu vực cột mốc 292/1 thuộc xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang), đối diện phía Campuchia, đã bắt giữ 1 đối tượng buôn lậu thuốc lá.

Lực lượng Biên phòng cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt được một đối tượng nữ đang vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam. Tang vật thu được gồm 6.000 bao thuốc lá hiệu Hero, Jet, 2 vỏ lãi composite và 6,3 triệu đồng.

Qua điều tra sơ bộ, đối tượng tên Danh Thị Quỳnh Như, sinh năm 1992, quê quán xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành. Hiện Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đang tạm giữ đối tượng và hàng lậu để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các lực lượng chức năng cho hay, thời gian qua, tình hình buôn lậu trên địa bàn giáp biên giới ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi, nhiều nhóm đối tượng buôn lậu có hành vi chống trả hung hăng để cướp lại hàng và chạy trốn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nổ súng vây bắt nhóm buôn lậu thuốc lá

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng chức năng đã nổ súng chỉ thiên khi vây bắt nhóm buôn lậu thuốc lá ở khu vực cột mốc 310/2, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang).

“Đánh sập” một tụ điểm tàng trữ trên 10.000 bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện, bắt giữ gần 10.000 bao thuốc lá nhập lậu giả nhãn hiệu “555” và “Craven” được bảo hộ tại Việt Nam.

Thuốc lá thế hệ mới đều là nhập lậu và kinh doanh bất hợp pháp tại Việt Nam

Hương Giang |

Thuốc lá thế hệ mới hiện nay đều được nhập lậu và kinh doanh bất hợp pháp tại Việt Nam và tần suất cũng như số lượng thu giữ qua các vụ buôn bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đang tăng dần lên.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Kiên Giang: Nổ súng vây bắt nhóm buôn lậu thuốc lá

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng chức năng đã nổ súng chỉ thiên khi vây bắt nhóm buôn lậu thuốc lá ở khu vực cột mốc 310/2, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang).

“Đánh sập” một tụ điểm tàng trữ trên 10.000 bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện, bắt giữ gần 10.000 bao thuốc lá nhập lậu giả nhãn hiệu “555” và “Craven” được bảo hộ tại Việt Nam.

Thuốc lá thế hệ mới đều là nhập lậu và kinh doanh bất hợp pháp tại Việt Nam

Hương Giang |

Thuốc lá thế hệ mới hiện nay đều được nhập lậu và kinh doanh bất hợp pháp tại Việt Nam và tần suất cũng như số lượng thu giữ qua các vụ buôn bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đang tăng dần lên.