Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở địa phương. Vụ việc này đã làm khoảng 10 người nhiễm bệnh và dự kiến con số này vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ngày 21.7, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” được quy định tại Điều 240 Bộ Luật hình sự xảy ra trên địa bàn thời gian qua. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ mới khởi tố vụ án, quá trình điều tra phải xác định cá nhân nào vi phạm pháp luật thì thực hiện khởi tố bị can.

Trước đó, ngày 17.7, ông N.T.H. (SN 1985, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) là nhân viên văn phòng nhà xe Tiến Oanh (TP.Buôn Ma Thuột) tới Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, trong thời gian trước và sau khi có kết quả xét nghiệm, ông H khai báo không trung thực, không khai báo đi từ TP.HCM về nên cơ quan chức năng không xác định được nguồn lây nhiễm, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Cụ thể, khuya 10.7, ông H đi xe khách của nhà xe Tiến Oanh từ quận Tân Bình (TP HCM) về tỉnh Đắk Lắk.

Rạng sáng11.7, xe khách trên về đến văn phòng nhà xe Tiến Oanh nhưng ông H không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh mà đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Đến trưa 20.7, đã có hơn 100 trường hợp là F1 và gần 800 F2 của ông H. Trong đó, có 10 trường hợp F1 đã dương tính với SARS-CoV-2.

UBND TP.Buôn Ma Thuột cũng đã buộc phải phong toả hàng chục địa điểm, khu dân cư mà ca bệnh thường xuyên lui tới và áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk cho Bệnh viện Thiện Hạnh hoạt động trở lại sau ít ngày tạm dừng

BẢO TRUNG |

Sau ít ngày tạm dừng hoạt động, một trong những bệnh viện "chủ lực" ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được phép hoạt động trở lại để đáp ứng yêu cầu khám, điều trị bệnh nhân tại địa phương lẫn cả vùng Tây Nguyên, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Điện lực Đắk Lắk bố trí 50% CBCNV làm việc từ xa phòng COVID-19

Thu Thủy |

Từ 0h sáng 21.7 đến hết ngày 3.8, toàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chỉ thị 15 của Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình này, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã kích hoạt tình huống 3 trong phòng, chống dịch từ ngày 21.7 cho đến khi có thông báo mới.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng, cả tỉnh Đắk Lắk giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

BẢO TRUNG |

Ngày 20.7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, kể từ 0 giờ ngày 21.7 đến hết ngày 03.8.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đắk Lắk cho Bệnh viện Thiện Hạnh hoạt động trở lại sau ít ngày tạm dừng

BẢO TRUNG |

Sau ít ngày tạm dừng hoạt động, một trong những bệnh viện "chủ lực" ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được phép hoạt động trở lại để đáp ứng yêu cầu khám, điều trị bệnh nhân tại địa phương lẫn cả vùng Tây Nguyên, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Điện lực Đắk Lắk bố trí 50% CBCNV làm việc từ xa phòng COVID-19

Thu Thủy |

Từ 0h sáng 21.7 đến hết ngày 3.8, toàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chỉ thị 15 của Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình này, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã kích hoạt tình huống 3 trong phòng, chống dịch từ ngày 21.7 cho đến khi có thông báo mới.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng, cả tỉnh Đắk Lắk giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

BẢO TRUNG |

Ngày 20.7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, kể từ 0 giờ ngày 21.7 đến hết ngày 03.8.