Số ca nhiễm COVID-19 tăng, cả tỉnh Đắk Lắk giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

BẢO TRUNG |

Ngày 20.7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, kể từ 0 giờ ngày 21.7 đến hết ngày 03.8.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; trường hợp cần thiết tổ chức các Hội nghị trên 20 người thì phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và phải đảm bảo chấp hành tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch.

Các địa phương không để tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Bên cạnh đó, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Đối với các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, được bán và phục vụ khách tại chỗ nếu đảm bảo các điều kiện sau: Mỗi bàn không quá 05 người, chỉ được phục vụ tối đa 10 người tại cùng một thời điểm...

Cùng ngày, ngành y tế tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm gần 10 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Cách đây ít ngày, toàn TP.Buôn Ma Thuột đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và hiện toàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chỉ thị này.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra nhân viên nhà xe làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 20.7, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có liên quan đến nhân viên nhà xe Tiến Oanh.

Đắk Lắk vào cuộc, làm rõ thực trạng rao bán tràn lan dự án điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Sau khi báo Lao Động phản ánh thông tin nhiều dự án điện mặt trời ở Đắk Lắk được rao bán trên mạng xã hội, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc, yêu cầu cơ quan chuyên môn làm rõ thông tin.

Đắk Lắk đưa đón thí sinh đến tỉnh Khánh Hòa để thi tốt nghiệp THPT đợt 2

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã có những phương án chuẩn bị kỹ càng để đưa hơn chục thí sinh ở địa phương về Khánh Hòa thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điều tra nhân viên nhà xe làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 20.7, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có liên quan đến nhân viên nhà xe Tiến Oanh.

Đắk Lắk vào cuộc, làm rõ thực trạng rao bán tràn lan dự án điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Sau khi báo Lao Động phản ánh thông tin nhiều dự án điện mặt trời ở Đắk Lắk được rao bán trên mạng xã hội, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc, yêu cầu cơ quan chuyên môn làm rõ thông tin.

Đắk Lắk đưa đón thí sinh đến tỉnh Khánh Hòa để thi tốt nghiệp THPT đợt 2

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã có những phương án chuẩn bị kỹ càng để đưa hơn chục thí sinh ở địa phương về Khánh Hòa thi tốt nghiệp THPT đợt 2.