Điện lực Đắk Lắk bố trí 50% CBCNV làm việc từ xa phòng COVID-19

Thu Thủy |

Từ 0h sáng 21.7 đến hết ngày 3.8, toàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chỉ thị 15 của Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình này, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã kích hoạt tình huống 3 trong phòng, chống dịch từ ngày 21.7 cho đến khi có thông báo mới.

Với tình huống 3, ngoài việc bố trí trực điều độ hệ thống điện, viễn thông dùng riêng, các Tổ thao tác lưu động theo ca kíp tập trung tại cơ quan theo tình huống 2 trước đó, PC Đắk Lắk bắt đầu áp dụng việc bố trí 50% CBCNV làm việc tại cơ quan và 50% làm việc từ xa đối với lực lượng lao động gián tiếp. Các nhóm này làm việc liên tục 07 ngày và hoán đổi cho nhau đến khi hết lệnh giãn cách của Tỉnh hoặc đến khi có chỉ đạo mới. Riêng lao động trực tiếp tiếp tục được bố trí làm việc chia nhóm, nghỉ ngơi tập trung tại đơn vị theo phương án các Điện lực lập, đảm bảo các nhóm không tiếp xúc với nhau.

Song song đó, PC Đắk Lắk cũng thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương như: thực hiện việc khai báo y tế; thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 bằng phương pháp kháng nguyên tại các cơ sở y tế; cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone hoặc các ứng dụng khai báo y tế khác…; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế tối đa việc đi lại và tiếp xúc.

Các hoạt động được Công ty triển khai nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục và hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong tình hình bệnh dịch tại địa phương có nhiều phức tạp.

Thu Thủy
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 tăng, cả tỉnh Đắk Lắk giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

BẢO TRUNG |

Ngày 20.7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, kể từ 0 giờ ngày 21.7 đến hết ngày 03.8.

Điều tra nhân viên nhà xe làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 20.7, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có liên quan đến nhân viên nhà xe Tiến Oanh.

Đắk Lắk đưa đón thí sinh đến tỉnh Khánh Hòa để thi tốt nghiệp THPT đợt 2

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã có những phương án chuẩn bị kỹ càng để đưa hơn chục thí sinh ở địa phương về Khánh Hòa thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng, cả tỉnh Đắk Lắk giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

BẢO TRUNG |

Ngày 20.7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, kể từ 0 giờ ngày 21.7 đến hết ngày 03.8.

Điều tra nhân viên nhà xe làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 20.7, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có liên quan đến nhân viên nhà xe Tiến Oanh.

Đắk Lắk đưa đón thí sinh đến tỉnh Khánh Hòa để thi tốt nghiệp THPT đợt 2

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã có những phương án chuẩn bị kỹ càng để đưa hơn chục thí sinh ở địa phương về Khánh Hòa thi tốt nghiệp THPT đợt 2.