Đắk Lắk cho Bệnh viện Thiện Hạnh hoạt động trở lại sau ít ngày tạm dừng

BẢO TRUNG |

Sau ít ngày tạm dừng hoạt động, một trong những bệnh viện "chủ lực" ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được phép hoạt động trở lại để đáp ứng yêu cầu khám, điều trị bệnh nhân tại địa phương lẫn cả vùng Tây Nguyên, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Ngày 21.7, bác sĩ Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho biết đã đồng ý với phương án khám bệnh trở lại bình thường của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Trước đó, do có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tên N.T.H - nhân viên Văn phòng nhà xe Tiến Oanh (SN 1985, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) nên kể từ ngày 18.7, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã tạm ngưng khám bệnh ngoại trú.

Theo bác sĩ Hùng, ngay sau khi xác định bệnh nhân N.T.H dương tính với SARS-CoV-2, đêm 17.7, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã tiến hành truy vết, xác định có 30 nhân viên có tiếp xúc với bệnh nhân trong quá trình di chuyển. Toàn bộ 30 nhân viên này đã được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên PCR SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Hiện các nhân viên này vẫn được cách ly tại nhà theo quy định.

Ngoài ra, bệnh viện cũng đã cho bộ cán bộ, nhân viên và bệnh nhân nội trú của bệnh viện (khoảng gần 1.000 người) làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time PCR do Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thực hiện và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Những người đến bệnh viện khai báo y tế trước khi vào khám bệnh. Ảnh: Bảo Trung
Những người đến bệnh viện khai báo y tế trước khi vào khám bệnh. Ảnh: Bảo Trung

Sở dĩ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương cho đơn vị kể trên hoạt động sớm trở lại vì đây là một trong những cơ sở khám, chữa và điều trị bệnh nhân chủ lực của tỉnh Đắk Lắk bên cạnh Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ước tính mỗi ngày, Bệnh viên đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận hơn 1.000 lượt khám chữa bệnh và cả năm lên đến 500.000 lượt.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng đang tiếp tục làm rõ vụ làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có liên quan đến bệnh nhân N.T.H - nhân viên nhà xe Tiến Oanh (TP.Buôn Ma Thuột) và nếu có đủ căn cứ, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 tăng, cả tỉnh Đắk Lắk giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

BẢO TRUNG |

Ngày 20.7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, kể từ 0 giờ ngày 21.7 đến hết ngày 03.8.

Điều tra nhân viên nhà xe làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 20.7, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có liên quan đến nhân viên nhà xe Tiến Oanh.

Đắk Lắk, Đắk Nông liên tục ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới

BẢO TRUNG |

Các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông liên tục ghi nhận thêm một số ca nhiễm COVID-19 mới.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng, cả tỉnh Đắk Lắk giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

BẢO TRUNG |

Ngày 20.7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, kể từ 0 giờ ngày 21.7 đến hết ngày 03.8.

Điều tra nhân viên nhà xe làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 20.7, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có liên quan đến nhân viên nhà xe Tiến Oanh.

Đắk Lắk, Đắk Nông liên tục ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới

BẢO TRUNG |

Các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông liên tục ghi nhận thêm một số ca nhiễm COVID-19 mới.