Khởi tố cán bộ y tế huyện làm giả giấy ra viện bán cho công nhân

Vân Trường |

Bắc Giang - Một cán bộ thuộc Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cùng đồng phạm đã làm giả giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để bán cho công nhân trên địa bàn.

Ngày 21.7, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Việt Dũng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (30 tuổi), Trần Văn Phong (31 tuổi), Nguyễn Thế Huy (31 tuổi) và Phạm Văn Thế Anh (28 tuổi) để làm rõ tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận phản ánh của Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (trụ sở tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) về việc nghi vấn một số công nhân làm giả “Giấy ra viện” và “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội” để trục lợi. 

Vào cuộc xác minh bước đầu, công an xác định, đối tượng Dương Việt Dũng, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) là cán bộ hợp đồng của Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. 

Quá trình làm việc, Dũng biết một số công nhân của các công ty trên địa bàn có nhu cầu làm giả “Giấy ra viện” và “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội” để được nghỉ làm và hưởng các chế độ chính sách. Do vậy, Dũng đã nảy sinh ý định làm giả các giấy tờ nói trên để bán cho những người có nhu cầu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.2022, Dũng đã giả mạo chữ ký của ông Dương Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế và chữ ký của ông Nguyễn Đình Hiệp, Phó Khoa Nội để làm giả và bán các giấy tờ trên cho công nhân của Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong gồm: Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1992, trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong; Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1991, trú tại thôn Phú Thuận, xã Đoan Bái; Phạm Văn Thế Anh, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng; Trần Văn Phong, sinh năm 1991, trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong; Nguyễn Thế Huy, sinh năm 1991, trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong, cùng ở huyện Hiệp Hòa và Đoàn Văn Bản, sinh năm 1990, trú tại thôn Kép, xã Việt Tiến (Việt Yên).

Căn cứ vào các tài liệu thu được, ngày 13.7.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hoà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Việt Dũng, Nguyễn Văn Hưng, Trần Văn Phong, Nguyễn Thế Huy, Phạm Văn Thế Anh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Làm rõ trách nhiệm vụ cán bộ y tế "ăn nhậu" trong giờ làm việc

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 29.6, Quận uỷ Hồng Bàng (Hải Phòng) có công văn số 686-CV-QU về việc làm rõ vụ việc xảy ra tại Trung tâm Y tế quận chiều 28.6.2022. 

Cán bộ y tế Hải Phòng "ăn nhậu" trong giờ làm việc: Quận chỉ đạo hoả tốc

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa có văn bản hoả tốc yêu cầu Trung tâm Y tế quận làm rõ thông tin báo chí và mạng xã hội đăng tải hình ảnh cán bộ trung tâm bày bia, mực ăn nhậu tại giờ làm việc. 

Khởi tố cán bộ y tế thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) bước đầu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Biền - cán bộ y tế công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (Cơ sở 1) - về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Hải Phòng: Làm rõ trách nhiệm vụ cán bộ y tế "ăn nhậu" trong giờ làm việc

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 29.6, Quận uỷ Hồng Bàng (Hải Phòng) có công văn số 686-CV-QU về việc làm rõ vụ việc xảy ra tại Trung tâm Y tế quận chiều 28.6.2022. 

Cán bộ y tế Hải Phòng "ăn nhậu" trong giờ làm việc: Quận chỉ đạo hoả tốc

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa có văn bản hoả tốc yêu cầu Trung tâm Y tế quận làm rõ thông tin báo chí và mạng xã hội đăng tải hình ảnh cán bộ trung tâm bày bia, mực ăn nhậu tại giờ làm việc. 

Khởi tố cán bộ y tế thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) bước đầu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Biền - cán bộ y tế công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (Cơ sở 1) - về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".