Khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Duy Nhất

NAM PHONG |

Ông Trương Duy Nhất đã bị khởi tố, bắt giam do vi phạm liên quan đến nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng trong vụ án của "Vũ Nhôm".

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” và đồng phạm thực hiện. xảy ra tại TP. Đà Nẵng, ngày 10.6.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Nhất.

Ông Trương Duy Nhất bị bắt để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự, do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng.

Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Trương Duy Nhất, tại số nhà 25 Tống Phước Phổ, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trương Duy Nhất và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trương Duy Nhất - nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết.

Tháng 5.2013, ông Trương Duy Nhất đã từng bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 2014, ông Nhất bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo khoản 2, điều 258, bộ luật Hình sự. Đến tháng 5.2015, ông Trương Duy Nhất mãn án tù.

NAM PHONG
TIN LIÊN QUAN

Khám xét nhà cựu nhà báo Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng

T. TRANG - H. VINH |

Khoảng 14h15 ngày 10.6, lực lượng công an đã thực hiện khám nhà ông Trường Duy Nhất, người được cho là có liên quan đến vụ án "Vũ Nhôm".

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc" được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Cao Nguyên – Xuân Hùng |

Trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, sáng 22.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Khám xét nhà cựu nhà báo Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng

T. TRANG - H. VINH |

Khoảng 14h15 ngày 10.6, lực lượng công an đã thực hiện khám nhà ông Trường Duy Nhất, người được cho là có liên quan đến vụ án "Vũ Nhôm".

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc" được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Cao Nguyên – Xuân Hùng |

Trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, sáng 22.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".