Khởi tố 2 đối tượng nghiện trộm cắp tài sản

AN NHIÊN |

Ngày 14.8, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 1992 và Lê Tuấn Lợi, sinh năm 2006, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 10.7, Lợi điều khiển xe mô tô biển số 66S1- 544.65 chở Nhật từ nhà trọ ở thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân hướng ra Quốc lộ 1, khi đi đến đoạn đường thuộc xã Phú Lộc, huyện Tam Bình thì thấy nhà của một người dân còn sáng đèn nên đã dừng xe đột nhập vào nhà lấy trộm 01 điện thoại di động, 01 laptop và một xe mô tô.

Sau đó hai đối tượng tháo gỡ đổi biển số xe và chạy đến thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cầm được số tiền 7 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Tiếp đó, đến khoảng 0h ngày 15.7, Nhật và Lợi tiếp tục điều khiển xe đến xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình để đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản nhưng đã bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Nhật và Lợi đã thừa nhận ngoài vụ trộm trên cả hai đã thực hiện 02 vụ trộm khác trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đối tượng Nhật đã có 04 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Nghiện ma tuý, hai đối tượng rủ nhau trộm máy phát điện trung tâm y tế

AN NHIÊN |

Ngày 24.6 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Vũ, sinh năm 2003 và Mai Văn Tấn Đạt, sinh năm 2004, cùng ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản"

Vĩnh Long: Đột nhập nhà trọ trộm tài sản, thanh niên lĩnh án 18 tháng tù

AN NHIÊN |

Ngày 11.4, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị Lê Thanh Tùng, tên thường gọi là Tùng Xèng, sinh năm 1999, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về tội “trộm cắp tài sản”.

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Nhiều kiến nghị về chế độ chính sách, lương thưởng cho giáo viên

Tường Vân |

Nhiều giáo viên bày tỏ hiện nay, mức lương thấp khiến họ không đủ trang trải cuộc sống. Đây là lí do chính khiến nhiều thầy cô bỏ nghề tìm hướng đi mới.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra sự trì trệ của 12 dự án ngành Công Thương

Tiến Nguyễn |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra, việc rà soát, tái cơ cấu của ngành Công Thương còn chưa kịp thời, thiếu toàn diện, chưa khắc phục được tình trạng một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động còn kém hiệu quả, một số dự án đầu tư lớn lâm vào tình trạng trì trệ chậm tiến độ, khó khăn, thua lỗ, Chính phủ đang phải tập trung chỉ đạo xử lý tháo gỡ (12 dự án ngành Công Thương).

Lời khai của nghi phạm vụ bắt cóc bé trai đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc

Khánh Linh |

Do nợ nần, Nguyễn Đức Trung đã bắt cóc nạn nhân rồi tống tiền gia đình cháu bé 15 tỉ đồng.

Mục tiêu thị trường chứng khoán chinh phục ngưỡng 1.300 điểm

Gia Miêu |

Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì nhưng nhìn chung thị trường đang có sự phân hóa rất rõ rệt trong các nhóm ngành.

Muôn kiểu bức tử, đầu độc rừng thông ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Nhiều diện tích rừng thông nằm trên đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thuộc lâm trường hoặc ban quản lý rừng phòng hộ ở tỉnh Quảng Trị đang ngày đêm bị bức tử, đầu độc bằng đủ thủ đoạn.

Nghiện ma tuý, hai đối tượng rủ nhau trộm máy phát điện trung tâm y tế

AN NHIÊN |

Ngày 24.6 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Vũ, sinh năm 2003 và Mai Văn Tấn Đạt, sinh năm 2004, cùng ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản"

Vĩnh Long: Đột nhập nhà trọ trộm tài sản, thanh niên lĩnh án 18 tháng tù

AN NHIÊN |

Ngày 11.4, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị Lê Thanh Tùng, tên thường gọi là Tùng Xèng, sinh năm 1999, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về tội “trộm cắp tài sản”.