Nghiện ma tuý, hai đối tượng rủ nhau trộm máy phát điện trung tâm y tế

AN NHIÊN |

Ngày 24.6 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Vũ, sinh năm 2003 và Mai Văn Tấn Đạt, sinh năm 2004, cùng ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản"

Trước đó, Công an huyện Mang Thít tiếp nhận tin báo của cán bộ Trung tâm y tế huyện Mang Thít về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một máy phát điện có giá trị ban đầu gần 45 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hoàng Vũ và Mai Văn Tấn Đạt là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên mời về cơ quan làm việc.

Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng trộm máy phát điện Nguyễn Hoàng Vũ (phải) và Mai Văn Tấn Đạt (trái) Ảnh: Công an cung cấp.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Vũ và Đạt khai nhận vào khoảng 11 giờ ngày 5.5, Vũ điều khiển xe đi đến nhà của Đạt để chơi, sau đó bàn bạc, thống nhất đi đến Trung tâm y tế huyện Mang Thít củ tại khóm 4, thị trấn Cái Nhum để trộm cắp tài sản.

Đến nơi, cả hai đã mở cổng rào Trung tâm y tế, dùng dụng cụ mang theo sẵn tháo ốc vít lấy trộm một máy phát điện nặng 124,5 kg được để tại khu vực cầu thang.

Sau khi lấy trộm, hai đối tượng nhanh chóng chở máy phát điện vừa trộm được đem bán tại một tiệm thu mua phế liệu thuộc thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít với giá 1,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Được biết, Vũ và Đạt đều bị nghiện ma túy. Bản thân Vũ và Đạt đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít ra quyết định khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, trong thời gian này thì lại tiếp tục phạm tội.

Riêng Vũ đã từng bị Công an huyện Mang Thít ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mang Thít tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Có 9 tiền án trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục phạm tội

AN NHIÊN |

Sáng ngày 12.6, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo gồm Ngô Hoàng Anh (sinh năm 1982) và Lại Thanh Liêm (sinh năm 1991, ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Có 2 tiền án trộm cắp, vừa chấp hành xong, lại tiếp tục đi trộm liên tỉnh

HOÀNG LỘC |

Ngày 8.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đoàn Hoàng Kha (sinh năm 1985) và Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1988, cùng ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị lật, một cầu thủ qua đời

MINH PHONG |

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam dự giải hạng Nhì Quốc gia 2023 bị lật trên đường, một cầu thủ của đội bóng này đã qua đời và một số người bị thương.

Trải nghiệm cả đời không quên của người từng ngồi tàu lặn thám hiểm Titanic

LINH BOO (THEO SALTWIRE) |

Từng chi 100.000 USD để thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương, Bill Price cho rằng mình đã khá vô tâm khi mạo hiểm tính mạng cho chuyến đi.

Giám đốc người nước ngoài kiện CGV Việt Nam đòi bồi thường 6 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 27.6, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan (60 tuổi, quốc tịch Anh) và bị đơn là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam).

Thí sinh 64 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT 2023 sau 7 năm theo học

Chân Phúc |

Bà Ngô Thị Kim Chi (64 tuổi, Quận 7, TP Hồ Chí Minh), là một trong số những thí sinh lớn tuổi nhất của kì thi tốt nghiệp THPT 2023. Cách đây 7 năm, bà vượt qua bao dị nghị khi ở tuổi 57 mới đăng ký vào học lớp 6.

Bất ngờ với những quyết định cử cán bộ dân số tham gia chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp 100% như các cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng. Thế nhưng, trong dịch COVID-19, cán bộ dân số đã làm tròn vai trò của các cán bộ y tế cơ sở.

Bất cập mức lương lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất xây dựng quy định mới về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Có 9 tiền án trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục phạm tội

AN NHIÊN |

Sáng ngày 12.6, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo gồm Ngô Hoàng Anh (sinh năm 1982) và Lại Thanh Liêm (sinh năm 1991, ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Có 2 tiền án trộm cắp, vừa chấp hành xong, lại tiếp tục đi trộm liên tỉnh

HOÀNG LỘC |

Ngày 8.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đoàn Hoàng Kha (sinh năm 1985) và Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1988, cùng ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.