Khởi tố 2 đối tượng đấm điều dưỡng gãy răng cửa

BẢO LÂM |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng tấn công bác sỹ và điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Chiều 31.8, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Gia Nghĩa cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đạt (SN 1997), trú tại phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa; Nguyễn Anh Quý (SN 1999), trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Điều dưỡng Cường bị các đối tượng đánh đa chấn thương vùng đầu, mặt và gãy 2 răng cửa. Ảnh: Bảo Lâm
Điều dưỡng Cường bị các đối tượng đánh đa chấn thương vùng đầu, mặt và gãy 2 răng cửa. Ảnh: Bảo Lâm

Trước đó, ngày 10.8.2020, sau khi tổ chức ăn nhậu mừng sinh nhật của mình tại một nhà hàng, Nguyễn Duy Lâm (trú tại xã Trường Xuân, Đắk Song) cùng nhóm bạn rủ nhau đi nhậu thêm tăng nữa. Khi đi đến ngã ba hồ Thiên Nga, ở phường Nghĩa Thành thì Lâm tự gây tai nạn. Lúc này, Nguyễn Anh Quý, Lê Đạt cùng nhóm bạn chở Lâm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng và điều dưỡng Nguyễn Đình Cường (Khoa Chấn thương, bỏng) tiến hành thăm khám cho Lâm. Do Lâm đang trong tình trạng say rượu chưa thể khâu vết thương được nên bác sĩ chỉ định nằm theo dõi và dùng băng ép vết thương, khi hết chất kích thích sẽ tiến hành khâu vết thương.

Thấy Lâm chảy máu nhiều nhưng các bác sĩ không khâu vết thương ngay nên Đạt, Quý và một số đối tượng có hành vi chửi bới gây ồn ào mất trật tự trong bệnh viện. Sau đó, các đối tượng xông vào túm cổ áo, giật bảng tên, quay video, đe dọa hành hung bác sĩ Hoàng.

Thấy vậy, điều dưỡng Cường can ngăn thì bị Đạt, Quý dùng tay đấm liên tiếp vào đầu, mặt. Anh Cường chạy vào phòng trực khóa cửa và hô hoán mọi người đến hỗ trợ.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Còn điều dưỡng Cường bị đánh đa chấn thương vùng đầu, mặt và gãy 2 răng cửa… phải nhập viện điều trị.

BẢO LÂM
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Dân tái nghèo ở khu tái định cư vì không có đất sản xuất

Bảo Lâm |

Sau khi được “rót” số tiền lên đến 800 tỉ đồng để đầu tư, xây dựng, Khu tái định cư xã Đắk P'lao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông nhìn khá sầm uất, trông chẳng khác gì phố thị. Thế nhưng, sau 10 năm chuyển về nơi ở mới, phần lớn các hộ dân nơi đây vẫn sống trong cảnh đói, nghèo, canh cánh nỗi lo về cái ăn, cái mặc… 

Hơn 100 người Đắk Nông mắc kẹt tại Đà Nẵng: Háo hức được trở về quê

MAI HƯƠNG |

13h chiều ngày 31.8, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức đưa khoảng 105 người dân của tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng trở về địa phương.

Hơn 100 người Đắk Nông mắc kẹt tại Đà Nẵng được trở về quê

Hương Mai |

Chiều ngày 31.8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã bố trí 7 xe khách đưa khoảng 105 công dân của tỉnh đang mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về địa phương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đắk Nông: Dân tái nghèo ở khu tái định cư vì không có đất sản xuất

Bảo Lâm |

Sau khi được “rót” số tiền lên đến 800 tỉ đồng để đầu tư, xây dựng, Khu tái định cư xã Đắk P'lao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông nhìn khá sầm uất, trông chẳng khác gì phố thị. Thế nhưng, sau 10 năm chuyển về nơi ở mới, phần lớn các hộ dân nơi đây vẫn sống trong cảnh đói, nghèo, canh cánh nỗi lo về cái ăn, cái mặc… 

Hơn 100 người Đắk Nông mắc kẹt tại Đà Nẵng: Háo hức được trở về quê

MAI HƯƠNG |

13h chiều ngày 31.8, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức đưa khoảng 105 người dân của tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng trở về địa phương.

Hơn 100 người Đắk Nông mắc kẹt tại Đà Nẵng được trở về quê

Hương Mai |

Chiều ngày 31.8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã bố trí 7 xe khách đưa khoảng 105 công dân của tỉnh đang mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về địa phương.