Hơn 100 người Đắk Nông mắc kẹt tại Đà Nẵng được trở về quê

Hương Mai |

Chiều ngày 31.8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã bố trí 7 xe khách đưa khoảng 105 công dân của tỉnh đang mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về địa phương.

Nhiều công nhân lao động, học sinh, sinh viên đang làm việc và học tập tại Đà Nẵng  tập trung tại quảng trường 29.3 để làm thủ tục về tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Mai Hương
Nhiều công nhân lao động, học sinh, sinh viên đang làm việc và học tập tại Đà Nẵng tập trung tại quảng trường 29.3 để làm thủ tục về tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Mai Hương
Lực lượng chức năng đo thân nhiệt cho người dân trước khi lên xe từ Đà Nẵng trở về Đắk Nông. Ảnh: Mai Hương
Lực lượng chức năng đo thân nhiệt cho người dân trước khi lên xe từ Đà Nẵng trở về Đắk Nông. Ảnh: Mai Hương
Tất cả người dân trở về từ Đà Nẵng đều mang khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn y tế chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng. Ảnh: Mai Hương
Tất cả người dân trở về từ Đà Nẵng đều mang khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn y tế chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng. Ảnh: Mai Hương
Nhiều người dân Đắk Nông mong ngóng được trở về quê sau những ngày mắc kẹt ở Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương
Nhiều người dân Đắk Nông mong ngóng được trở về quê sau những ngày mắc kẹt ở Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương
Nhiều công nhân lao động ở Đà Nẵng cùng con nhỏ trở về Đắk Nông. Dù nắng nóng nhưng nhiều em nhỏ hết sức ngoan ngoãn đợi chờ lên xe. Ảnh: Mai Hương
Nhiều công nhân lao động ở Đà Nẵng cùng con nhỏ trở về Đắk Nông. Dù nắng nóng nhưng nhiều em nhỏ hết sức ngoan ngoãn đợi chờ lên xe. Ảnh: Mai Hương
Chị Hoàng Thị Huyền (Đắk Song, Đắk Nông) hiện làm công nhân tại Đà Nẵng. Từ ngày dịch trở lại, chị và chồng đều không có việc làm. Cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng chị cùng con nhỏ gặp nhiều khó khăn nên chị rất mong ngóng được trở về với gia đình. Ảnh: Mai Hương
Chị Hoàng Thị Huyền (Đắk Song, Đắk Nông) hiện làm công nhân tại Đà Nẵng. Từ ngày dịch trở lại, chị và chồng đều không có việc làm. Cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng chị cùng con nhỏ gặp nhiều khó khăn nên chị rất mong ngóng được trở về với gia đình. Ảnh: Mai Hương
Những trường hợp từ Đà Nẵng trở về Đắk Nông sẽ được đưa vào cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở của tỉnh để phòng chống COVID-19. Ảnh: Mai Hương
Những trường hợp từ Đà Nẵng trở về Đắk Nông sẽ được đưa vào cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở của tỉnh để phòng chống COVID-19. Ảnh: Mai Hương
Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Hành trình của những bó rau từ Quảng Nam đến tay người dân nghèo Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những gói rau củ tươi xanh chứa đựng bao tình cảm của người người dân vùng núi Quảng Nam được gửi đến những nghèo Đà Nẵng giúp họ đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh COVID-19.


6 người trong một nhà ở Đà Nẵng dương tính virus SARS-CoV-2

Hữu Long |

6 người trong một gia đình sống ở quận Ngũ Hành Sơn đều có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đà Nẵng: Nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ vì dịch

Hữu Long |

Việc dừng thi công một số dự án do bệnh dịch COVID-19 được xem là một trong những lý do khiến tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng không đạt như kỳ vọng. Trước thực trạng này, UBND TP.Đà Nẵng đã giao các quận, huyện quyết định việc cho phép thi công các công trình, dự án (không phân biệt nguồn vốn). Thế nhưng, việc triển khai dự án, đặc biệt dự án đầu tư công tại một số địa phương đến nay còn chậm trễ, không đạt được như kế hoạch đặt ra.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hành trình của những bó rau từ Quảng Nam đến tay người dân nghèo Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những gói rau củ tươi xanh chứa đựng bao tình cảm của người người dân vùng núi Quảng Nam được gửi đến những nghèo Đà Nẵng giúp họ đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh COVID-19.


6 người trong một nhà ở Đà Nẵng dương tính virus SARS-CoV-2

Hữu Long |

6 người trong một gia đình sống ở quận Ngũ Hành Sơn đều có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đà Nẵng: Nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ vì dịch

Hữu Long |

Việc dừng thi công một số dự án do bệnh dịch COVID-19 được xem là một trong những lý do khiến tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng không đạt như kỳ vọng. Trước thực trạng này, UBND TP.Đà Nẵng đã giao các quận, huyện quyết định việc cho phép thi công các công trình, dự án (không phân biệt nguồn vốn). Thế nhưng, việc triển khai dự án, đặc biệt dự án đầu tư công tại một số địa phương đến nay còn chậm trễ, không đạt được như kế hoạch đặt ra.