Khám nhà nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an liên quan vụ Vũ 'nhôm'

CAO NGUYÊN |

Lúc 20h30 hôm nay (17.4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng ông Phan Hữu Tuấn - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an, để điều tra hành vi liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm").

Nhà riêng của ông Phạm Hữu Tuấn - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an tại số 105 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tại thời điểm khám xét, có hàng chục cán bộ công an, dân quân tự vệ tổ chức bảo vệ nhiều vòng. Người dân khu phố Yên Phụ và người đi đường đứng quanh hai bên đường theo dõi.

 
  
 
 

Theo quan sát, ngôi nhà ông Phan Hữu Tuấn có 4 tầng, cách hồ Tây khoảng 100m.

Tìm hiểu được biết, ông Tuấn sống cùng gia đình tại phố Yên Phụ hàng chục năm nay. Gia đình ông Tuấn có hai con, một nam một nữ đều đã lập gia đình.

 
 

Hơn 22h ngày 17.4, công tác khám xét đã thực hiện xong.

Trước đó, tối 17.4, Bộ Công an phát đi thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), trong đó có ông Phan Hữu Tuấn - nguyên Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục V -  Bộ Công an.

 
 

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17.4.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) - nguyên Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục V - Bộ Công an, đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an (SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh (SN 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Người dân xôn xao, nhưng không bất ngờ trước tin nguyên Chủ tịch UBND Đà Nẵng bị bắt

PV |

Người dân sống xung quanh khu nhà ở của nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh tỏ ra không bất ngờ với lệnh bắt giữ ông Minh.

Siết chặt an ninh sân bay ngay khi có lệnh khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh

Tổ PV |

Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, từ lúc 16 giờ 30 chiều 17.4, cơ quan an ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng đã nhận được lệnh tăng cường lực lượng, siết chặn an ninh cấp độ 1.

Vụ Vũ “Nhôm”: Khởi tố và bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an Phan Hữu Tuấn

L.A |

Liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an Phan Hữu Tuấn, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh cùng nhiều nguyên lãnh đạo Sở tài nguyên Môi trường Đà Nẵng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Người dân xôn xao, nhưng không bất ngờ trước tin nguyên Chủ tịch UBND Đà Nẵng bị bắt

PV |

Người dân sống xung quanh khu nhà ở của nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh tỏ ra không bất ngờ với lệnh bắt giữ ông Minh.

Siết chặt an ninh sân bay ngay khi có lệnh khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh

Tổ PV |

Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, từ lúc 16 giờ 30 chiều 17.4, cơ quan an ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng đã nhận được lệnh tăng cường lực lượng, siết chặn an ninh cấp độ 1.

Vụ Vũ “Nhôm”: Khởi tố và bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an Phan Hữu Tuấn

L.A |

Liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an Phan Hữu Tuấn, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh cùng nhiều nguyên lãnh đạo Sở tài nguyên Môi trường Đà Nẵng.