Kẻ giết người vì lý do ngớ ngẩn sẽ đối diện với mức án nào?

Hà Phương |

Liên quan đến vụ việc đối tượng Khiếu Hữu Lục nghĩ mình bị "nhìn đểu" nên đã đâm chết nạn nhân Trần Anh Tuấn (18 tuổi, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), luật sư Vũ Thái Hà nhận định: “Đây là hành vi giết người có tính chất côn đồ, bị can có thể đối diện với mức án tử hình”.

Như báo Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Khiếu Hữu Lục (22 tuổi, Ngọc Hiệp, Nha Trang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước lúc gây án, đối tượng này cùng bạn gái đi đến đường Lương Định Của gần chợ Ngọc Hiệp thì gặp 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều nhìn sang. Nghĩ mình bị "nhìn đểu", Lục chửi và quay xe lại đuổi theo, xô xe của 2 thanh niên khiến 2 người này ngã xuống đường. 

 
  Đối tượng Khiếu Hữu Lục ( 22 tuổi, trú P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang). Ảnh: C.A

Sau đó, cả 3 xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, Lục bất ngờ rút hung khí sắt nhọn tự chế đâm Trần Anh Tuấn 2 nhát khiến người này tử vong tại chỗ. Thấy nạn nhân nằm bất động, Lục và bạn gái liền lên xe bỏ trốn.

Trao đổi với PV, luật sư Vũ Thái Hà (Công ty Luật TNHH YouMe) cho rằng: “Hành vi đuổi theo đánh và đâm chết nạn nhân với lý do nhìn “đểu” là hành vi có dấu hiệu của Tội giết người.

Với tình tiết sẵn sàng dùng vũ lực thì hành vi giết người của Lục có thể bị xem là có tính chất côn đồ. Với căn cứ này, bị can Khiếu Hữu Lục có thể bị xem xét truy tố theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ Luật hình sự với mức án tù từ 12 năm đến 20 năm, cao hơn có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Hung khí Khiếu Hiếu Lục (22 tuổi) sử dụng đâm chết Tuấn - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa
Hung khí Khiếu Hiếu Lục (22 tuổi) sử dụng đâm chết Tuấn - Ảnh: C.A

Đồng quan điểm với luật sư Hà, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay: “Hành vi này của đối tượng đã xâm hại quyền bảo vệ tính mạng con người, hành vi của Lục đã cấu thành Tội giết người được quy định trong điều 123 Bộ luật hình sự và mức hình phạt cao nhất có thể lên đến tử hình".

Bên cạnh đó, việc người yêu của Lục cùng bị can bỏ trốn, không tố giác tội phạm có thể bị xem xét truy tố "Tội không tố giác tội phạm" được quy định tại Điều 390 Bộ Luật hình sự với mức hình phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu người yêu Lục đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.