Kẻ gây thảm án ở Đan Phượng bị đề nghị mức tử hình

Việt Dũng |

Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội cáo buộc Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, ở huyện Đan Phượng) phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị mức tử hình với người đàn ông này vì giết nhiều người.

Theo đại diện cơ quan công tố, bị cáo và em trai – ông Nguyễn Văn Hải được bố mẹ chia cho hai mảnh đất và đã làm riêng, ở cạnh nhau. Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (anh trai của ông Hải, Đông) – diện tích chạy dọc đến nhà bị cáo Đông.

Giữa hai anh em dần nảy sinh những mâu thuẫn, liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m chiều ngang ông Hải mua của ông Mến.

Theo cơ quan công tố, tối 29.8, thấy cháu trai sang thông báo mấy hôm nữa sẽ xây nhà, và hỏi có thắc mắc gì, bị cáo đã trả lời phải do vợ chồng em trai nói chuyện, rồi đuổi anh này khỏi nhà.

Sau đó, cho rằng việc cháu trai và em dâu là nguyên cớ của mâu thuẫn dai dẳng giữa hai gia đình, Đông nảy sinh ý định trả thù. Sáng 1.9, bị cáo cầm dao sang nhà ông Hải và truy sát vợ chồng em trai, cháu gái, cháu dâu và một bé gái. Hậu quả vụ truy sát khiến 4 người chết, riêng con dâu ông Hải bị thương nặng, may mắn qua khỏi.

Ân hận muộn màng của kẻ gây thảm án với gia đình em trai

Trước khi VKS đề nghị mức án trên, trước tòa, mắt đỏ hoe, bị cáo nói: "Tôi rất ân hận về tội lỗi gây ra với gia đình em trai".

Bị cáo thừa nhận hành vi, song cho rằng buổi sáng hôm đó (1.9), sang nhà em trai để đe dọa cháu trai Nguyễn Văn Hiệp và em dâu (vợ ông Hải).

Bị cáo nói không hiểu tại sao lại nảy sinh ý định giết hại em dâu và Hiệp. Đêm một ngày trước khi gây án, bị cáo mất ngủ. Bởi mấy hôm trước, anh Hiệp sang nhà báo sẽ xây dựng.

"Bị cáo tức tối, không ngủ được nhưng lại nghĩ trong lòng, Hiệp là cháu mình thì đánh đập làm gì", ông Đông trình bày.

Dừng lại ít giây, bị cáo nói, trước đó, cũng đã nhiều lần cảm thấy bực tức, ấm ức về những hành vi, lời nói của em dâu là bà Doãn Thị Việt. Sau đó, những ấm ức này ngày càng thêm nghiêm trọng và chồng chất.

Thậm chí, vào thời điểm khoảng năm 2016 hoặc 2017, nhà ông Hải có xây tường rào ở phần đất mua lại của gia đình ông Nguyễn Văn Mến, do nhiều mâu thuẫn với em dâu từ trước nên Đông đã túm cổ bà Việt và đe doạ.

"Từ ngày mẹ đẻ tôi về ở với nhà tôi thì cô em dâu (bà Việt) hay có lời qua tiếng lại khiến tôi bực tức...", Đông nói tại phiên xét xử.

Khai lại buổi sáng gây trọng tội, bị cáo nói sang nhà ông Hải, thấy ai là chém luôn. Bị cáo cho rằng, lúc đó, đầu óc không biết gì, thấy có người là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo lời ông ta, khi gây án xong, thì về nhà tự tử bằng nguồn điện song không chết.

"Nếu như thời gian có quay lại trước thời điểm 7h ngày 1.9, bị cáo có gây án không?", Hội đồng xét xử hỏi. Đông trả lời: "Bị cáo không có hành động vi phạm pháp luật nữa".

Bị cáo tiếp tục khóc, cho rằng vô cùng ân hận, đồng thời gửi lời xin lỗi HĐXX và vong hồn các cháu các em của bị cáo tha thứ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thủ phạm truy sát gia đình em trai ở Đan Phượng khóc tại tòa

Việt Dũng |

Nghe công bố cáo trạng, nhân chứng kể lại việc nhiều người nằm la liệt sau cuộc truy sát của mình, bị cáo Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) nghẹn ngào, liên lục dùng tay quệt nước mắt.

Người gây thảm án với gia đình em trai ở Đan Phượng hầu tòa

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị dẫn giải vào phòng xét xử nhanh chóng, đi qua những người thân, trong đó có nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ truy sát 4 người tử vong.

Xét xử điểm vụ anh gây án với gia đình em trai ở Đan Phượng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) - kẻ gây thảm án khiến 4 người tử vong bị đề nghị truy tố tội danh Giết người.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thủ phạm truy sát gia đình em trai ở Đan Phượng khóc tại tòa

Việt Dũng |

Nghe công bố cáo trạng, nhân chứng kể lại việc nhiều người nằm la liệt sau cuộc truy sát của mình, bị cáo Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) nghẹn ngào, liên lục dùng tay quệt nước mắt.

Người gây thảm án với gia đình em trai ở Đan Phượng hầu tòa

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị dẫn giải vào phòng xét xử nhanh chóng, đi qua những người thân, trong đó có nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ truy sát 4 người tử vong.

Xét xử điểm vụ anh gây án với gia đình em trai ở Đan Phượng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) - kẻ gây thảm án khiến 4 người tử vong bị đề nghị truy tố tội danh Giết người.