Huy động gần 100 cảnh sát phá ổ nhóm cho vay tín dụng đen và đánh bạc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một đường cho vay tín dụng đen và tổ chức đánh bạc quy mô lớn vừa bị Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) triệt phá và bắt giữ hàng chục đối tượng.

Ngày 13.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Hà Trung đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, tiến hành bắt giữ 27 đối tượng chuyên cho vay “tín dụng đen” và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Các đối tượng cho vay “tín dụng đen” bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Các đối tượng cho vay “tín dụng đen” bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Được biết, các đối tượng trong đường dây này chủ yếu là lao động tự do, buôn bán nhỏ. Thủ đoạn của các đối tượng này là dưới vỏ bọc bán hàng tạp hóa, bánh sinh nhật rồi dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook để nhắn tin điều hành việc cho vay và thu hồi nợ. Đáng nói, hầu hết các đối tượng vay nặng lãi trong đường dây này đều là những "con bạc".

Quá trình đấu tranh, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ 10 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng cho vay, tài sản có giá trị để thế chấp như: ô tô, giấy mua bán xe và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an bắt giữ thêm 17 đối tượng (là các đối tượng làm bảng và con bạc) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng lên tới 5 tỉ đồng.

Với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày, chỉ tính từ năm 2022 đến khi bị bắt, các  đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hàng tỉ đồng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ công nhân vay vốn, tránh sập bẫy tín dụng đen

Nguyễn Trường |

Để giúp công nhân tránh sập bẫy tín dụng đen, công đoàn các cấp tỉnh Ninh Bình tăng cường tuyên truyền, kết nối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để hỗ trợ công nhân được vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Đại biểu Quốc hội lý giải nguyên nhân người dân tìm tới tín dụng đen

NHÓM PV |

Góp ý vào dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng người dân trong xã hội có nhu cầu vay nhanh những khoản vay ngắn hạn, giá trị nhỏ (chủ yếu là tín chấp) nên phải tìm tới tín dụng đen với rất nhiều rủi ro.

Triệt phá 3 công ty tín dụng đen thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Từ tháng 4.2019 đến tháng 4.2023, thông qua web, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt với tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.123 tỉ đồng.

Xác minh xe tải chở thùng container lơ lửng chạy trên đường Vành đai 3

Tô Thế |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải chở theo thùng container phía sau. Đáng nói, thùng container quá dài khiến gần 1 nửa thùng lơ lửng giữa không trung. Vụ việc được xác định xảy ra trên cao tốc Vành đai 3 (Hà Nội)

Ông Troussier: "Quang Hải đã nỗ lực để thích nghi yêu cầu của tôi"

AN NGUYÊN |

Trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc), huấn luyện viên Troussier đánh giá Quang Hải đã nỗ lực tối đa để thích nghi với yêu cầu.

Bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí

Thùy Linh |

Chiều 14.6, Bộ Y tế tổ chức buổi toạ đàm, trao đổi thông tin về truyền thông y tế. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp.

Ước mong làm mẹ ở tuổi 60 của người phụ nữ ở Hải Phòng thành hiện thực

Hoàng Khôi |

Ngày 14.6, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ 60 tuổi, sản phụ cao tuổi nhất ghi nhận tại bệnh viện này.

Ngán ngẩm những công trình nổi xấu xí trên mặt hồ Tây

Hải Danh |

Hà Nội - Thời gian qua, việc di dời các phương tiện và đầu tư cải tạo nước,... trả lại cảnh quan cho Hồ Tây được thực hiện quyết liệt và có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trên mặt hồ hiện vẫn còn những công trình nổi xấu xí, nhếch nhác làm mất mỹ quan khu vực.

Hỗ trợ công nhân vay vốn, tránh sập bẫy tín dụng đen

Nguyễn Trường |

Để giúp công nhân tránh sập bẫy tín dụng đen, công đoàn các cấp tỉnh Ninh Bình tăng cường tuyên truyền, kết nối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để hỗ trợ công nhân được vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Đại biểu Quốc hội lý giải nguyên nhân người dân tìm tới tín dụng đen

NHÓM PV |

Góp ý vào dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng người dân trong xã hội có nhu cầu vay nhanh những khoản vay ngắn hạn, giá trị nhỏ (chủ yếu là tín chấp) nên phải tìm tới tín dụng đen với rất nhiều rủi ro.

Triệt phá 3 công ty tín dụng đen thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Từ tháng 4.2019 đến tháng 4.2023, thông qua web, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt với tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.123 tỉ đồng.