Ngăn chặn tín dụng đen tiếp cận công nhân lao động

Hà anh Chiến |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng đã ảnh hưởng nhiều tới thu nhập của người lao động (NLĐ), đặc biệt là trong thời điểm Tết Nguyên đán năm 2023 cận kề, nhu cầu tiêu dùng của NLĐ tăng cao, tín dụng đen càng có cơ hội để xâm nhập.

Công nhân khó khăn trăm bề, hết tiền tích luỹ

Theo báo cáo từ các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 11.2022 đã có gần 60.000 lao động tại 180 công ty bị ảnh hưởng vì gặp khó khăn về đơn hàng, thu hẹp sản xuất; trong số đó phần lớn NLĐ bị giảm giờ làm, gần 900 NLĐ bị mất việc, NLĐ ở các doanh nghiệp ngành gỗ xuất khẩu, may, giày da chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thực tế ghi nhận tại các doanh nghiệp, NLĐ bị giảm giờ làm, thậm chí mất việc đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. 

Chị Bùi Thị Thuỷ (41 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá), là công nhân Công ty TNHH May mặc Minh Giang, đóng tại phường Tam Hiệp, TP.Biên Hoà. Chị Thuỷ một mình nuôi con nhỏ đang học lớp 5, hai mẹ con thuê trọ hết 1,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, để lo cho con học ngoại ngữ, một tháng chị tiêu tốn thêm 2,5 triệu đồng, đó là chưa kể các khoản chi phí khác như ăn uống, đi lại…

Gần 1 tháng nay, chủ doanh nghiệp nơi chị làm việc bỗng dưng biến mất, kèm theo khoản tiền lương gần 2 tháng của chị và đồng nghiệp chưa được thanh toán. Theo chị Thuỷ, thời gian qua doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng nên chị và nhiều công nhân khác đã chia sẻ, cho công ty nợ lương, nhưng không ngờ chủ doanh nghiệp lại “mất tăm mất tích” như vậy.

Sau khi doanh nghiệp vắng chủ, chị Thuỷ đi tìm công việc mới. Sức ép càng lớn khi tiền phòng trọ, tiền học cho con, tiền ăn… là những khoản tiền đã đến kỳ thanh toán mà chị phải đóng.

“Giờ 1 triệu đồng tôi cũng không còn. Nếu không mượn được tiền từ người thân bạn bè thì tôi phải đi vay nóng bên ngoài” - chị Thuỷ lo lắng.

Tín dụng đen xâm nhập công nhân

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Cty CP TKG Taekwang Vina cho hay: “Lâu nay, việc tích luỹ của NLĐ dựa vào tăng ca là chính. Nay không có, chỉ cần con cái bị ốm, NLĐ phải đi vay mượn để lo cuộc sống”.

Thực tế, nhiều NLĐ đã trở thành nạn nhân của tín dụng đen, như anh N.V.H, công nhân làm việc một Cty ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (huyện Nhơn Trạch) cho biết, đầu năm 2022, sau đợt dịch COVID-19 thì gia đình anh hết tiền tích luỹ, lương thưởng bị cắt giảm nên anh đã vay nóng tín dụng đen 30 triệu đồng. Trong 2 tháng đầu, anh H trả lãi đúng hạn, đến tháng thứ 3 mới chậm trả lãi 2 ngày thì bị các đối tượng gọi điện đe dọa, khủng bố cả người nhà và đến tận Cty đòi nợ.

Trước thực trạng này, trong buổi làm việc gần đây, ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các cơ quan liên quan xử lý nghiêm minh, dứt điểm tình trạng tín dụng đen, trong đó hệ thống ngân hàng và công an cần có kế hoạch phối hợp giải pháp triệt phá tình trạng này.

Đối với công đoàn, Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết, thời gian qua, tín dụng đen diễn biến phức tạp, nhiều người dân, nhất là CNLĐ chưa lường hết tác hại vẫn tìm đến các hình thức cho vay nặng lãi tín dụng đen. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn phương thức, thủ đoạn tín dụng đen để cảnh giác không làm ảnh hưởng tới việc làm đời sống của đoàn viên, người lao động. 

Do đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với 2 đơn vị tài chính nhằm giúp đoàn viên, người lao động  được vay vốn với lãi suất thấp (chỉ bằng 50% so với lãi suất trên thị trường), từ đó giải quyết nhu cầu vay vốn cấp thiết, xoá bỏ tình trạng tín dụng đen đang diễn ra rất phức tạp tại các khu công nghiệp hiện nay. 

Mới đây, Công an huyện Trảng Bom đã tổ chức tuyên truyền cho 250 công nhân tại Công ty TNHH Đông Phương (Khu công nghiệp Hố Nai - Sông Mây) về biện pháp phòng ngừa đối với một số loại tội phạm cụ thể như: Tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, tín dụng đen cho vay nặng lãi, tội phạm trộm cướp... Ngoài ra, Công an huyện Trảng Bom tập trung tuyên truyền cho NLĐ trong 4 khu công nghiệp lớn trên địa bàn tập trung đông NLĐ...


Hà anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng bắt đường dây tín dụng đen, lãi suất 300%/năm

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Từ năm 2018 đến nay, Phạm Hà Long (SN 1987, quê quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; hiện trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng 2 đối tượng khác đã lập đường dây tín dụng đen, cho nhiều người dân Đà Nẵng vay với lãi suất từ 146% đến 304%/năm.

Doanh nghiệp bức xúc vì tín dụng đen quấy nhiễu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thông tin từ Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cho biết, có một số trường hợp tín dụng đen lộng hành đến mức doanh nghiệp phải gửi văn bản đề nghị hỗ trợ.

Tài chính thông minh: Nhận diện ngay chiêu trò tín dụng đen mùa World Cup

Đức Mạnh |

Để quản lý tài chính thông minh, tránh xa bẫy nợ lãi cao và cá độ bóng đá, người dân cần tỉnh táo phân biệt rõ giữa app cho vay chính thống và vay núp bóng tín dụng đen.

Bắt đối tượng hoạt động tín dụng đen thu lãi suất trên trời

An Trịnh |

Cao Bằng - Đối tượng hoạt động "tín dụng đen" thu lãi suất ở mức "cắt cổ" từ người vay đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tài chính thông minh: Tránh bẫy tín dụng đen mùa World Cup

Nhóm PV |

Một tháng ăn ngủ cùng World Cup là thời điểm không ít người, đặc biệt là công nhân bị cuốn vào vòng xoáy cá độ. Lãi thì không nói nhưng lỗ lại tìm đến tín dụng đen để vay nóng. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng cùng cực trước áp lực cơm áo gạo tiền và lãi vay nợ. Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại – Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông sẽ giúp độc giả cảnh tỉnh trước cạm bẫy tín dụng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng bắt đường dây tín dụng đen, lãi suất 300%/năm

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Từ năm 2018 đến nay, Phạm Hà Long (SN 1987, quê quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; hiện trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng 2 đối tượng khác đã lập đường dây tín dụng đen, cho nhiều người dân Đà Nẵng vay với lãi suất từ 146% đến 304%/năm.

Doanh nghiệp bức xúc vì tín dụng đen quấy nhiễu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thông tin từ Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cho biết, có một số trường hợp tín dụng đen lộng hành đến mức doanh nghiệp phải gửi văn bản đề nghị hỗ trợ.

Tài chính thông minh: Nhận diện ngay chiêu trò tín dụng đen mùa World Cup

Đức Mạnh |

Để quản lý tài chính thông minh, tránh xa bẫy nợ lãi cao và cá độ bóng đá, người dân cần tỉnh táo phân biệt rõ giữa app cho vay chính thống và vay núp bóng tín dụng đen.

Bắt đối tượng hoạt động tín dụng đen thu lãi suất trên trời

An Trịnh |

Cao Bằng - Đối tượng hoạt động "tín dụng đen" thu lãi suất ở mức "cắt cổ" từ người vay đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tài chính thông minh: Tránh bẫy tín dụng đen mùa World Cup

Nhóm PV |

Một tháng ăn ngủ cùng World Cup là thời điểm không ít người, đặc biệt là công nhân bị cuốn vào vòng xoáy cá độ. Lãi thì không nói nhưng lỗ lại tìm đến tín dụng đen để vay nóng. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng cùng cực trước áp lực cơm áo gạo tiền và lãi vay nợ. Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại – Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông sẽ giúp độc giả cảnh tỉnh trước cạm bẫy tín dụng.