Hủy án sơ thẩm vụ 2 thanh niên lẻn vào khách sạn trộm xe Lexus

THÀNH NHÂN |

Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo và tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ 2 thanh niên lẻn vào khách sạn trộm xe Lexus để điều tra, làm rõ chiếc xe Lexus thuộc sở hữu của ai.

Ngày 14.5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm lưu động tại TP.Cần Thơ xét xử vụ án đối với 2 bị cáo Đinh Thanh Sơn (sinh năm 1986, quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và Phùng Văn Khánh (sinh năm 1995, quê ở quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, bà Phạm Thị Thanh Vân sống chung như vợ chồng với Đinh Thanh Sơn và có 1 con chung. Đến cuối năm 2017, hai người không còn sống chung như vợ chồng.

2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Đinh Thanh Sơn (áo xám) và bị cáo Phùng Văn Khánh (áo trắng)  tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Ngày 18.2.2018, Nguyễn Minh Tuấn điều khiển xe ôtô Lexus BKS 51F-354.10 chở Vân, Nguyễn Thanh Hằng, Lâm Hoàng Phúc và Đinh Thanh Nam (con của Vân và Sơn) từ TP.HCM đến thuê khách sạn tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Khoảng 8 giờ ngày 19.2.2019, Vân chụp một số hình ảnh gửi Zalo cho Sơn, trong đó có ảnh của Đinh Thanh Nam đứng trước cửa khách sạn.

Đến khoảng 14 giờ Sơn gọi Phùng Văn Khánh đi từ TP.HCM đến TP.Cần Thơ tìm Vân để đón Nam và lấy xe ôtô về. Đến Cần Thơ, phát hiện Vân lên xe ôtô do Tuấn điều khiển nên Sơn và Khánh đi theo sau Vân đến khách sạn. Sau đó, lợi dụng lúc nhân viên lễ tân sơ hở, Khánh lén lấy chìa khóa và cùng Sơn điều khiển xe bỏ chạy. Nhân viên khách sạn phát hiện đã báo cho lực lượng CSGT Công an TP.Cần Thơ hỗ trợ, Vân cũng đến Công an phường Thới Bình trình báo và đuổi bắt.

Theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thanh Sơn 13 năm tù; tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Khánh 9 năm tù về cùng tội trộm cắp tài sản. Sau đó, 2 bị cáo có làm đơn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM nhận định cần điều tra làm rõ xe của ai. Nếu xe là tài sản chung (không phải là tài sản chung vợ chồng) thì cần xác định phần sở hữu của từng người. Việc này cấp sơ thẩm chưa làm rõ, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Cấp sơ thẩm kết luận khách sạn có quyền quản lý xe ô tô. Tuy nhiên, quản lý khách sạn, lễ tân khai khách sạn không có quy định quản lý xe của khách.

Bị cáo Đinh Thanh Sơn (áo trắng) và bị cáo Phùng Văn Khánh (áo danh dương) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Đinh Thanh Sơn (áo trắng) và bị cáo Phùng Văn Khánh (áo xanh dương) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Do vậy cần điều tra làm rõ tại thời điểm này, ai là quản lý hợp pháp của xe, có bà Phạm Thị Thanh Vân không. Đồng thời cần làm rõ Khánh lén lút lấy chìa khóa là nhằm gây thiệt hại tài sản cho khách sạn hay người khác hay không?

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM quyết định chấp nhận đề nghị của các luật sư, hủy án sơ thẩm để điều tra và xét xử lại.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng từ Bắc Ninh sang Bắc Giang trộm cắp xe máy

Đăng Tuấn |

Công an xã Cao Xá phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang Hào đang có hành vi trộm cắp xe máy của người dân ở xã Cao Xá (Tân Yên, Bắc Giang).

Nam nhân viên rửa xe mở cốp ôtô trộm 15 triệu đồng của khách

Đăng Tuấn |

Thấy khách để quên tiền trong cốp xe, nam nhân viên rửa xe nổi lòng tham trộm 15 triệu đồng.

Lợi dụng sơ hở, 2 thanh niên lẻn vào khách sạn trộm xe Lexus

Thành Nhân |

2 bị cáo lợi dụng lúc nhân viên lễ tân sơ hở đã lén lút lấy trộm xe ôtô Lexus chạy đi thì bị bắt quả tang,...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắt đối tượng từ Bắc Ninh sang Bắc Giang trộm cắp xe máy

Đăng Tuấn |

Công an xã Cao Xá phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang Hào đang có hành vi trộm cắp xe máy của người dân ở xã Cao Xá (Tân Yên, Bắc Giang).

Nam nhân viên rửa xe mở cốp ôtô trộm 15 triệu đồng của khách

Đăng Tuấn |

Thấy khách để quên tiền trong cốp xe, nam nhân viên rửa xe nổi lòng tham trộm 15 triệu đồng.

Lợi dụng sơ hở, 2 thanh niên lẻn vào khách sạn trộm xe Lexus

Thành Nhân |

2 bị cáo lợi dụng lúc nhân viên lễ tân sơ hở đã lén lút lấy trộm xe ôtô Lexus chạy đi thì bị bắt quả tang,...