Hôm nay, TAND cấp cao xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Phương Ngân |

TPHCM - Sáng nay, ngày 13.3, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM, mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.

Phiên tòa được diễn ra do nhiều bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Đồng thời Viện kiểm sát nhân dân (KSND) cấp cao tại TPHCM cũng có kháng nghị tăng mức án đối với 28 bị cáo.

 
Các bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng lậu ở Đồng Nai và các tỉnh phía Nam ở phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo kháng nghị, 28 bị cáo đều phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại khoản 4 Điều 188 bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù, có tình tiết tăng nặng.

Tuy nhiên, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm lại tuyên dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chỉ phạt tiền.

Viện KSND cấp cao cho rằng, mức án này không tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo và không phù hợp với quy định của pháp luật.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13.3 đến ngày 24.3, do thẩm phán Trần Thị Thu Thủy làm chủ tọa.

Trước đó, vào tháng 12.2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm, tuyên Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh, người cầm đầu đường dây) 16 năm tù, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, chịu trách nhiệm vận chuyển xăng lậu từ Singapore về Việt Nam) 17 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long, người phân phối phần lớn xăng lậu cho Phan Thanh Hữu) chịu mức án 15 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị tuyên mức án 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 đến 2.2021, các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng 2.600 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Cựu đại tá "kêu oan suốt đời" nhận tội vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thế Anh từng khẳng định "kêu oan suốt đời" song hôm nay bất ngờ nhận tội tại phiên phúc thẩm trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

3 ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng lãnh tổng mức án 48 năm tù

HÀ ANH CHIẾN - ANH TÚ |

Đồng Nai - Ngày 8.12, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 3 ông trùm Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ lần lượt nhận các mức án là 17 năm tù, 16 năm tù và 15 năm tù về tội buôn lậu. Đây là các mức án cao nhất dành cho các bị cáo cầm đầu trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp triệt phá.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Các bị cáo cầm đầu bị 15-17 năm tù

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 8.12, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam tiếp tục diễn ra, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt ông trùm Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ các mức án cao nhất trong đường dây này.

Phố đi bộ tại Hà Nội: Mở tràn lan, hoạt động nhạt nhòa

Nhóm PV |

Trong chiến lược phát triển kinh tế đêm, Hà Nội đặt mục tiêu mở rộng mô hình phố đi bộ ra nhiều quận, huyện và thị xã. Tuy nhiên nhiều tuyến phố đi bộ trở nên vắng vẻ sau thời gian ngắn hoạt động, nhất là phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã dừng hoạt động và phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ vào cuối tuần.

Những ngân hàng dự trữ hạt giống của nhân loại

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Các nhà khoa học trên khắp thế giới đã thu thập nguồn hạt giống cây lương thực để ngay cả khi những dự báo bi quan nhất trở thành sự thật, sẽ giúp hồi sinh hoặc hỗ trợ sự sống trên Trái đất.

Bộ khung của U23 Việt Nam sắp hình thành

AN NGUYÊN |

Trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Phú Thọ sẽ là bài kiểm tra đầu tiên để huấn luyện viên Troussier dần hình thành bộ khung của U23 Việt Nam.

Sự suy sụp của một nam thần và cú lội ngược dòng vụt sáng ở Oscar 2023

Huyền Chi |

Truyền thông Mỹ nhận định Brendan Fraser đã đi một quãng đường gian nan để chạm tay tới tượng vàng Oscar.

Những vị trí được Hà Nội bổ sung cây xanh ở 5 huyện sắp lên quận

Nhóm PV |

Hà Nội vừa lên kế hoạch trồng mới 500.000 cây xanh đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó bổ sung cây xanh cho 5 huyện sắp lên quận của thành phố.

Cựu đại tá "kêu oan suốt đời" nhận tội vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thế Anh từng khẳng định "kêu oan suốt đời" song hôm nay bất ngờ nhận tội tại phiên phúc thẩm trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

3 ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng lãnh tổng mức án 48 năm tù

HÀ ANH CHIẾN - ANH TÚ |

Đồng Nai - Ngày 8.12, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 3 ông trùm Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ lần lượt nhận các mức án là 17 năm tù, 16 năm tù và 15 năm tù về tội buôn lậu. Đây là các mức án cao nhất dành cho các bị cáo cầm đầu trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp triệt phá.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Các bị cáo cầm đầu bị 15-17 năm tù

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 8.12, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam tiếp tục diễn ra, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt ông trùm Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ các mức án cao nhất trong đường dây này.