Hạt giống lâu đời nhất thế giới nảy mầm thành công sau 32.000 năm ở Bắc Cực

Bảo Châu |

Các nhà khoa học đang tìm hiểu làm thế nào một loài cây ở Bắc Cực hồi sinh được từ hạt giống 32.000 năm chôn vùi trong lớp băng dày.

Sky News đưa tin, Silene Stenophylla là một loại cây có hoa màu trắng có nguồn gốc từ Siberia, đã được hai nhà khoa học Svetlana Yashina và David Gilichinsky, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, hồi sinh từ hạt giống 32.000 năm tuổi, thông tin được công bố trên tạp chí Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ.

Các hạt giống cây này được tìm thấy ở độ sâu 38m bên dưới lớp băng vĩnh cửu và được tái sinh trong lọ thủy tinh trong điều kiện kiểm soát ánh sáng và nhiệt độ.

Các nhà khoa học Áo đang muốn lập bản đồ bộ genes của cây Silene Stenophylla
Các nhà khoa học Áo đang muốn lập bản đồ bộ genes của cây Silene Stenophylla

Hiện giờ các nhà khoa học Áo đang cố gắng lập bản đồ bộ gene của loài cây lâu đời Silene Stenophylla này để xác định xem các hạt giống của nó có thể tồn tại được bao lâu.

Giáo sư Margit Laimer, nhà công nghệ sinh học thực vật tại Đại học Tài nguyên và Khoa học Đời sống ở thủ đô Vienna, Áo, cho biết hiện tại vùng đất băng giá ở Nga đang tan chảy, nhờ đó cô và các đồng nghiệp hiện có thể nghiên cứu thêm.

Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem liệu có những thay đổi trong gene thực vật có thể thích nghi với điều kiện rất khô, nóng hoặc lạnh, có thể hữu ích trong việc giúp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giáo sư Laimer nói: "Tôi nghĩ rằng nhân loại cần phải biết ơn về mọi kiến ​​thức mà chúng ta có thể tìm ra để bảo vệ các vùng đất trồng trọt".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Giới khoa học Mỹ công bố nơi có không khí sạch nhất hành tinh

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Mỹ tin rằng họ đã xác định được nơi có không khí sạch nhất hành tinh.

Xuất hiện lỗ thủng tầng ozone có kích thước kỷ lục ở Bắc Cực

Song Minh |

Các nhà khoa học đang theo dõi lỗ thủng tầng ozone có kích thước kỷ lục ở Bắc Cực.

Israel trồng thành công hạt giống 2.000 năm tuổi

HỒNG HẠNH |

Một số hạt giống từ khoảng 2.000 năm trước được phát hiện ở một số địa điểm khảo cổ trên sa mạc Judean, Palestine đã được trồng thành công ở miền nam Israel.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Giới khoa học Mỹ công bố nơi có không khí sạch nhất hành tinh

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Mỹ tin rằng họ đã xác định được nơi có không khí sạch nhất hành tinh.

Xuất hiện lỗ thủng tầng ozone có kích thước kỷ lục ở Bắc Cực

Song Minh |

Các nhà khoa học đang theo dõi lỗ thủng tầng ozone có kích thước kỷ lục ở Bắc Cực.

Israel trồng thành công hạt giống 2.000 năm tuổi

HỒNG HẠNH |

Một số hạt giống từ khoảng 2.000 năm trước được phát hiện ở một số địa điểm khảo cổ trên sa mạc Judean, Palestine đã được trồng thành công ở miền nam Israel.