Hôm nay, Hà Nội xử phạt vi phạm giãn cách phòng chống dịch hơn 1,2 tỉ đồng

Nguyễn Hà |

Lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ xử phạt 804 trường hợp vi phạm phòng chống dịch trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội.

Công an TP Hà Nội cho biết, từ 11h00 ngày 8.8 đến 11h00 ngày 9.8, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 804 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền 1.240.950.000 đồng.

Trong đó, 52 trường hợp bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 77 triệu đồng; 3 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 65 triệu đồng; 749 trường hợp bị xử phạt 1.098.950.000 đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Đáng chú ý, ngày 8.8, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh làm rõ trường hợp chị P. N. T. (SN 200, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy) về hành vi vi phạm “Đưa thông tin sai sự thật xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, T. sử dụng tài khoản TikTok cá nhân có tên P.N.T. đăng tải clip cầm 1 thẻ màu đỏ có chữ "Thẻ cán bộ" với nội dung: “Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á” và “Thẻ đỏ quyền lực từ ba” làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng làm công tác phòng, chống dịch.

Công an quận Cầu Giấy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị P.N.T số tiền 12,5 triệu đồng.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm 300.000 người để đánh giá tình hình dịch

Nguyễn Hà |

Dự kiến Hà Nội sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh, dễ mắc bệnh và lây lan bệnh để chống dịch kịp thời và để đánh giá tình hình dịch trên địa bàn toàn thành phố.

Bí thư Hà Nội: Giãn cách là giải pháp tốt nhất thời điểm này

Nguyễn Hà |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, kết quả 15 ngày đầu giãn cách có ý nghĩa quan trọng, nhưng 15 ngày tiếp theo có ý nghĩa quan trọng, quyết định hơn. Nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và toàn thể người dân Thủ đô lúc này là chấp hành nguyên tắc cách ly thực chất, hiệu quả, “ai ở đâu ở yên đấy”.

Phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã ký ban hành Phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 người bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm 300.000 người để đánh giá tình hình dịch

Nguyễn Hà |

Dự kiến Hà Nội sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh, dễ mắc bệnh và lây lan bệnh để chống dịch kịp thời và để đánh giá tình hình dịch trên địa bàn toàn thành phố.

Bí thư Hà Nội: Giãn cách là giải pháp tốt nhất thời điểm này

Nguyễn Hà |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, kết quả 15 ngày đầu giãn cách có ý nghĩa quan trọng, nhưng 15 ngày tiếp theo có ý nghĩa quan trọng, quyết định hơn. Nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và toàn thể người dân Thủ đô lúc này là chấp hành nguyên tắc cách ly thực chất, hiệu quả, “ai ở đâu ở yên đấy”.

Phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã ký ban hành Phương án đáp ứng 8.000 giường điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 người bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.