Sáng ngày 16.12, ông Hà Văn Cao (SN 1977, trú tại xóm 3, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) gọi điện cho PV Lao Động thông báo về việc ông bị công an xã Vĩnh Phong còng tay, bắt về giữ tại trụ sở công an xã trái pháp luật từ lúc 16h ngày 15.12.
Theo tìm hiểu của PV, chiều ngày 15.12, trường tiểu học xã Vĩnh Phong tổ chức thi công công trình phụ trợ, ông Hà Văn Cao có phản đối với lý do khu đất này đang tranh chấp. Lúc đó, ông Hà Mạnh Hữu, trưởng công an xã Vĩnh Phong cùng một nhóm người đến yêu cầu ông Cao về trụ sở UBND xã để làm việc. Ông Cao không đồng ý thì bị những người này còng tay bằng khóa số 8, rồi khênh về trụ sở xã, mặc cho bản thân ông và gia đình phản ứng dữ dội.
Sau khi công an xã còng tay và khênh ông Cao về trụ sở xã, nhiều người thân của ông Cao cùng với những người dân khác trong xã Vĩnh Phong đã tỏ ra bức xúc, bất bình kéo lên trụ sở UBND xã yêu cầu làm rõ hành vi trên của công an xã. Rất đông người dân tụ tập tại trụ sở UBND xã từ chiều ngày 15.12 đến chiều ngày 16.12 vẫn chưa giải tán.Chiều ngày 16.12, ông Nguyễn Trung Văn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong cho biết: Nguyên nhân vụ việc là do chiều ngày 15.12, Trường tiểu học xã Vĩnh Phong thi công công trình phụ trợ thì ông Hà Văn Cao ngăn cản việc thi công nên lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng công an và cán bộ xã xuống hiện trường nắm tình hình.
Theo ông Trung, khu đất trường tiểu học đang xây dựng trước đó được ông Hà Văn Sài (bố ông Cao) chuyển đổi quyền sử dụng đất vào năm 2002 cho trường tiểu học (gia đình ông Sài đổi 350m2 đất ao để lấy 146m2 đất nổi của trường tiểu học, mục đích để đất của cả hai bên đều vuông vắn).
Ông Trung cho biết, công an xã đã báo cáo về việc đã mời ông Cao về trụ sở xã làm việc nhiều lần do hành vi cản trở xây dựng nhưng ông Cao không chấp hành, thậm chí còn có lời nói lăng mạ nên đã còng tay đưa về.
Ngay trong tối 15.12, bản thân ông Trung và trưởng công an xã đã trực tiếp xin lỗi ông Cao, nhưng ông Cao không cho mở còng tay.
“Lãnh đạo xã không chỉ đạo công an xã mời ông Cao về trụ sở làm việc bằng cách còng tay, bản thân ông Hữu cũng nhận thấy công an xã đã vượt quá thẩm quyền khi xử lý vụ việc. Tôi mong công an huyện điều tra làm rõ ai đúng ai sai” - ông Trung nói.
Vụ việc sau đó đã được báo cáo với lãnh đạo và công an huyện Vĩnh Bảo. Công an huyện đã mời những người có liên quan đến vụ việc về trụ sở huyện làm việc nhưng ông Cao không đồng ý, nên đã về xã lập biên bản, điều tra làm rõ vụ việc vào ngày 16.12.
Đến 19h ngày 16.12, sau khi lập biên bản vụ việc, ông Hà Văn Cao đã về nhà.