Vụ bé 9 tuổi bị bố bạo hành: Công an xã nói phải đánh cho cháu ngoan

L.N - Phạm Đông |

Thông tin bé trai Trần Duy N (9 tuổi) tố bị bố đẻ là Trần Tuấn L (SN 1982, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) dùng dây điện đánh thâm tím người đang khiến dư luận bức xúc, những người hàng xóm của gia đình anh L cũng tỏ ra rất bất ngờ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, những người hàng xóm gần nhà anh L cũng hết sức bất ngờ vì sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Được biết, trước khi chị Phạm Thị L (SN 1986,  mẹ đẻ của cháu N) tố cáo anh rất nhiều lần đánh đập và hành hạ con thì mọi người đều không hay biết.

“Hai vợ chồng anh L ở với nhau được 10 năm thì đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, cả 2 cháu đều ở với bố và được ăn học đầy đủ chứ không ở với mẹ ngày nào. Cách đây 2 năm, cháu lớn đã dọn về nhà ngoại sống. Do anh quá bận rộn với công việc, lại ít thời gian quan tâm đến con nên thành ra càng ngày cháu N càng nghịch ngợm, nhưng tôi cũng chưa thấy anh L đánh con bao giờ” - một người dân sống gần gia đình anh L chia sẻ.

Theo lời người này kể, mặc dù cháu N ở với bố nhưng mẹ cháu cũng rất hay sang thăm, mỗi lần sang là lại cho cháu quà và tiền tiền để tiêu vặt. Nhưng cứ có tiền là cháu lại mua bim bim và kẹo  chứ không chịu ăn cơm. Thấy con không ăn cơm, anh L rất bực tức và lại quản lý tiền chi tiêu của con chặt hơn chứ cũng không thấy đánh đập gì.

Ngôi nhà anh L và cháu N sinh sống. Ảnh: PĐ.
Ngôi nhà anh L và cháu N sinh sống. Ảnh: PĐ.

Thông tin với PV, ông Trần Văn Thiết – Công an viên xã Vân Nội cho biết, bản chất của anh L rất tốt, chưa có tiền án tiền sự gì. Việc dạy dỗ con cái là chuyện thường nhưng lần này anh L đã hơi nặng tay, dẫn tới các vết bầm tím trên người cháu N. Sự việc xảy ra lần này cũng là bài học cho mọi người trong cách dạy các cháu.

“Chuyện đánh để răn đe, dạy dỗ con cái là bình thường. Theo tôi thì cháu N rất nghịch nên phải đánh cho cháu ngoan. Tuy nhiên, chắc lần này nóng giận quá nên anh L mới đánh mạnh tay, thành thử ra mới như vậy. Là đàn ông nhưng tôi thấy anh L rất chịu khó làm ăn, chỉ có điều hơi nóng tính” – ông Thiết cho hay.

Những vết bầm tím trên người cháu N. Ảnh: PĐ.
Những vết bầm tím trên người cháu N. Ảnh: PĐ.

Chiều 14.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Chử Văn Lâm – Trưởng thôn Đầm (xã Vân Nội, huyện Đông Anh) cho biết, ở địa phương, gia đình anh L sống khá khép kín, tuy nhiên không hề có điều tiếng gì để mọi người bàn tán. Khi phát hiện cháu N bị bố đánh nặng như vậy thì 1-2 người hàng xóm chỉ liên lạc với mẹ cháu chứ không trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

“Lúc có đơn trình báo của chị L tới các cơ quan chức năng và khi báo chí đăng tải thông tin thì chúng tôi mới hay biết sự việc. Đây là lần đầu địa phương xảy ra sự việc như thế này" - ông Lâm nói.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Mẹ bé 9 tuổi bị đánh thâm tím: Bố đẻ đã đánh con rất nhiều lần, lần này là đau nhất

Dung Hà |

Mới đây trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh lại xuất hiện thêm một bé trai 9 tuổi bị bố đánh đập bầm tím hết người.

Lời kể xót xa của bà ngoại bé 9 tuổi bị bố bạo hành

L.N - Phạm Đông |

Liên quan sự việc bé trai 9 tuổi bị bố dùng dây điện đánh thâm tím người, bà ngoại của cháu bé có những chia sẻ với PV.

Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu điều tra xử lý vụ cháu bé 9 tuổi bị bố đẻ bạo hành

Khánh Vũ |

Ngày 13.12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản gửi Giám đốc Công an TP; Giám đốc Sở LĐTBXH; Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND huyện Đông Anh yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc bé 9 tuổi bị bố đẻ bạo hành.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Mẹ bé 9 tuổi bị đánh thâm tím: Bố đẻ đã đánh con rất nhiều lần, lần này là đau nhất

Dung Hà |

Mới đây trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh lại xuất hiện thêm một bé trai 9 tuổi bị bố đánh đập bầm tím hết người.

Lời kể xót xa của bà ngoại bé 9 tuổi bị bố bạo hành

L.N - Phạm Đông |

Liên quan sự việc bé trai 9 tuổi bị bố dùng dây điện đánh thâm tím người, bà ngoại của cháu bé có những chia sẻ với PV.

Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu điều tra xử lý vụ cháu bé 9 tuổi bị bố đẻ bạo hành

Khánh Vũ |

Ngày 13.12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản gửi Giám đốc Công an TP; Giám đốc Sở LĐTBXH; Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND huyện Đông Anh yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc bé 9 tuổi bị bố đẻ bạo hành.