Hải Phòng bắt nhiều đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý trái phép

Đại An |

Ngày 14.11, Công an TP Hải Phòng cho biết, công an huyện Thuỷ Nguyên đã triệt phá nhiều ổ nhóm ma tuý, khởi tố, bắt giam 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng ma tuý trái phép trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố và chỉ đạo của Công an huyện Thủy Nguyên về cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Thủy Nguyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh xóa phá ổ nhóm, đối tượng phạm tội về ma túy. Kết quả, từ ngày 15.10 đến 6.11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện đã điều tra, xử lý 15 vụ việc, trong đó có 2 chuyên án về ma túy...

Điển hình, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát của Đội phát hiện đối tượng Trần Văn Bình (sinh 1989, ở thôn Hồ Bình, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên), có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ tài liệu thu thập, Công an huyện quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 27.10, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện phối hợp với Công an xã An Lư bắt quả tang Trần Văn Bình có hành vi bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 0,36 gam heroin, 1 điện thoại di động. Qua đấu tranh, bước đầu Bình khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng để kiếm lời.

Tiếp đó, vào 14h15 ngày 1.11, Đội phối hợp với lực lượng Công an xã Chính Mỹ phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng Lê Thành Hóa (sinh 1972, trú ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 0,59 gam methamphetamine, 2 điện thoại di động.

Trước đó, vào ngày 15.10, tại tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Núi Đèo bắt quả tang Bùi Văn Bao (sinh 1970, ở tổ dân phố Bạch Đằng 2, thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên) tàng trữ trái phép 0,2 gam heroin. Đến 11h30 ngày 18.10, lực lượng công an cũng phát hiện, bắt quả tang Đinh Văn Bình (sinh 1995, ở thôn 6, xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên) có hành vi tàng trữ trái phép 0,4 gam heroin. Cùng ngày, tại khu vực quốc lộ 10, thuộc thôn Chợ Tổng, xã Lưu Kiếm, trinh sát Đội phối hợp với Công an xã Lưu Kiếm phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Hùng (sinh 1972, ở thôn Cây Quân, xã Lưu Kiếm), tàng trữ trái phép 0,37 gam heroin.

Đến ngày 4.11, tại phòng Vip 4, quán karaoke Thành Đô, thuộc thôn 4, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện phối hợp với lực lượng Công an xã Thiên Hương bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang ổ nhóm có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm: Bùi Thanh Bình (SN 1985 ở tổ dân phố Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo); Nguyễn Văn Tiền (sinh 1985 ở xã Thủy Đường); Lê Văn Phương (sinh 1983, ở xã Thủy Sơn) và Ngô Đức Huy (sinh 1982, ở Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện cơ quan CSĐT - Công an huyện Thuỷ Nguyên đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại An
TIN LIÊN QUAN

HĐND TP Hải Phòng thông qua 4 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 12

Mai Dung |

Sáng 13.11, HĐND TP Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung cấp bách đáp ứng kịp thời triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong các tháng cuối năm 2023.

Va chạm giao thông ở Hải Phòng, 2 người đi xe máy tử vong

Hoàng Khôi |

Chiều 11.11, trao đổi với Lao Động, đại diện Công an xã Nhân Hoà (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Ngắm "cụ đa" quanh năm xanh tốt bên ngôi đình làng cổ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) không chỉ nổi tiếng là nơi tổ chức lễ hội vật - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia mà còn có 2 cây di sản quanh năm xanh mát như "che chở, bảo vệ" cho người dân làng Vĩnh Khê.

Hàng xóm bất ngờ khi công an đến khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và hàng xóm tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an đến khám xét vào đêm qua (14.11).

Hàng trăm công nhân may TP Vinh ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần May HALOTEXCO (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) ngừng việc đòi quyền lợi.

4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong, công an bắt tạm giam Phó giám đốc khu du lịch

Mai Hương |

Ngày 15.11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần về tội vô ý làm chết người.

Đề xuất không hủy dự toán 16.000 tỉ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Nếu không được kéo dài nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 sang năm 2024 sẽ dẫn đến việc hủy dự toán năm 2023 khoảng 16.000 tỉ đồng. Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nếu cắt nguồn vốn này thì áp lực giải ngân của Chính phủ có giảm đi, nhưng lại thiệt thòi cho các địa phương.

Xóa tư cách Chủ tịch Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đọc và ông Nguyễn Đức Long.

HĐND TP Hải Phòng thông qua 4 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 12

Mai Dung |

Sáng 13.11, HĐND TP Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung cấp bách đáp ứng kịp thời triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong các tháng cuối năm 2023.

Va chạm giao thông ở Hải Phòng, 2 người đi xe máy tử vong

Hoàng Khôi |

Chiều 11.11, trao đổi với Lao Động, đại diện Công an xã Nhân Hoà (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Ngắm "cụ đa" quanh năm xanh tốt bên ngôi đình làng cổ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) không chỉ nổi tiếng là nơi tổ chức lễ hội vật - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia mà còn có 2 cây di sản quanh năm xanh mát như "che chở, bảo vệ" cho người dân làng Vĩnh Khê.