Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng ngày 11.8, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm về việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với các mặt của đời sống xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo báo cáo, từ đâu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận, giải quyết 107 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 86 người, bị thương 39 người, trong đó có 27 trường hợp sử dụng rượu bia tham gia điều khiển phương tiện giao thông.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh tiến hành lập biên bản gần 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6 trường hợp liên quan đến sử dụng ma tuý; lập biên bản hơn 600 trường hợp vi phạm có tính chất ngổ ngáo, gây rối trật tự an toàn giao thông.

Về phạm pháp hình sự, 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh xử lý 51 vụ, 72 đối tượng vi phạm pháp luật hình sự có liên quan đến sử dụng rượu bia, trong đó có nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng. Sở Y tế Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 2.000 trường hợp bị thương, trong đó số người có nồng độ cồn trong máu là hơn 300 trường hợp.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc sử dụng rượu bia không chỉ là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông mà còn là nguyên nhân của tình trạng chống đối thi hành công vụ đối với lực lượng chức năng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm tình trạng sử dụng rượu bia, ma túy là việc làm cấp thiết, vì cuộc sống bình an của nhân dân.

Buổi tọa đàm của Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức về xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Công an cung cấp.
Buổi tọa đàm của Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức về xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Công an cung cấp

Tại buổi tọa đàm, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp tham luận, báo cáo kết quả triển khai các giải pháp kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Đảm bảo kiểm soát được vi phạm nồng đồ cồn nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội của các ngành, lĩnh vực.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng nồng độ cồn. Đồng thời, mong muốn các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay phát huy trách nhiệm, tích cực phối hợp cùng lực lượng công an trong thực hiện các giải pháp kiểm sát việc vi phạm nồng độ cồn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Đòi CSGT chở về nhà sau khi vi phạm nồng độ cồn

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 4.8: Lần đầu tiên lễ hội sông nước diễn ra tại TP Hồ Chí Minh; Hai xe ôtô đối đầu nhau với tốc độ cao, một tài xế tử vong; Sau vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đòi CSGT chở về nhà;...

Sau vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đòi CSGT chở về

Chân Phúc -Thanh Chân |

TPHCM - Sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn, bị lập biên bản tạm giữ xe, người đàn ông yêu cầu CSGT phải chở mình về nhà.

Làm rõ vụ tài xế có nồng độ cồn lái xe bán tải kéo rê nữ công nhân dưới gầm xe

ĐÌNH TRỌNG - THANH CHÂN |

Ngày 15.7, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến nữ công nhân lọt dưới gầm xe bán tải xảy ra trong Khu dân cư Việt Sing, thành phố Thuận An. Qua kiểm tra, xác định trong hơi thở của tài xế xe bán tải có nồng độ cồn.

31 chung cư tại quận Hoàng Mai đang xảy ra tranh chấp

Lam Duy |

Theo Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hà Nội, chỉ riêng tại quận Hoàng Mai hiện có 31 toà nhà chung cư đang xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp và toàn bộ chung cư này đều đưa vào sử dụng từ năm 2005.

Dư nợ cho vay bất động sản tăng, Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng

Minh Ánh |

Kết thúc quý II/2023, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỉ đồng.

Lấn chiếm lòng đường và cả nơi tập kết rác để buôn bán

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có một số tuyến đường bị các tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cả nơi tập kết rác để buôn bán.

Diễn viên IELTS 8.5 nói lý do lu mờ sau khi phim "Mắt Biếc" bùng nổ

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ về 3 năm hoạt động trầm lắng sau khi được biết đến qua vai cô giáo Hồng trong phim ăn khách “Mắt Biếc”.

Định danh tài khoản trên Facebook, Zalo sẽ hạn chế rủi ro lừa đảo qua mạng

KHÁNH AN |

Việc định danh các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng số điện thoại sẽ giúp tình trạng lừa đảo trên không gian mạng giảm.

Nóng Sài Gòn: Đòi CSGT chở về nhà sau khi vi phạm nồng độ cồn

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 4.8: Lần đầu tiên lễ hội sông nước diễn ra tại TP Hồ Chí Minh; Hai xe ôtô đối đầu nhau với tốc độ cao, một tài xế tử vong; Sau vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đòi CSGT chở về nhà;...

Sau vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đòi CSGT chở về

Chân Phúc -Thanh Chân |

TPHCM - Sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn, bị lập biên bản tạm giữ xe, người đàn ông yêu cầu CSGT phải chở mình về nhà.

Làm rõ vụ tài xế có nồng độ cồn lái xe bán tải kéo rê nữ công nhân dưới gầm xe

ĐÌNH TRỌNG - THANH CHÂN |

Ngày 15.7, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến nữ công nhân lọt dưới gầm xe bán tải xảy ra trong Khu dân cư Việt Sing, thành phố Thuận An. Qua kiểm tra, xác định trong hơi thở của tài xế xe bán tải có nồng độ cồn.