Hà Nội: Xử phạt "cò" khám bệnh tại khu vực Bệnh viện K Tân Triều

KHÁNH AN |

Ngày 13.7, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng “cò” khám bệnh tại khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Cụ thể, Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Lục (sinh 1980, ở xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Dư Văn Tú (sinh 1987, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi gây mất trật tự công cộng, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP (ngày 31.12.2021) của Chính phủ - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2 đối tượng “cò mồi” khám bệnh bị xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: Công an TP Hà Nội
2 đối tượng “cò mồi” khám bệnh bị xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Quá trình đấu tranh, Lục và Tú khai làm “cò” dẫn người bệnh đi khám tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều với phương thức hoạt động là xếp hàng hộ, lấy số thứ tự cho người bệnh đến khám và dẫn dắt người bệnh đến các phòng khám trong Bệnh viện K làm xét nghiệm theo chỉ định để hưởng lợi.

Sau khi mời chào được người bệnh đến khám tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Lục và Tú thỏa thuận với người bệnh hoặc người nhà người bệnh mức giá tiền công xếp hàng hộ lấy số thứ tự và dẫn đi làm các xét nghiệm từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng/ 1 trường hợp.

Theo Trung tá Lê Kim Đồng - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 5) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, bệnh viện có bộ phận tiếp, hướng dẫn, phân luồng người bệnh đến khám, nhưng nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân chưa hiểu rõ về quy trình khám, chữa bệnh, ngại chờ đợi và tâm lý muốn được khám nhanh, có kết quả sớm... Điều này đã tạo cơ hội cho các đối tượng “cò” lợi dụng để hoạt động dẫn người bệnh đi khám.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn công cộng, nơi vui chơi giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các bệnh viện triển khai nhiều biện pháp nắm tình hình địa bàn, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, không để tình trạng đối tượng “cò” dẫn người bệnh đi khám hoạt động gây mất trật tự công cộng;

Lập hồ sơ đưa các đối tượng đã xử lý vào diện quản lý (theo Nghị định 120/CP), phục vụ công tác lập hồ sơ đưa người đi cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Công an Cần Thơ truy tìm “cò” gỗ bị tố cáo chiếm đoạt 3 tỉ đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra việc ông Nguyễn Thanh Hào tố cáo Phan Thanh Nhân (sinh năm 1991, quê xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; chỗ ở khác TP Đông Hà, tỉnh Quảng trị) có hành vi chiếm đoạt tiền.

Giả danh công an lừa đảo chuyển tiền: Vẫn còn nhiều người mắc bẫy

Khánh Linh |

Giả danh công an, cơ quan chức năng gọi thông báo người dân vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển tiền. Dù thủ đoạn lừa đảo không mới, tuy nhiên vẫn rất nhiều người tin tưởng để rồi tiền mất, tật mang.

Bốc đầu xe máy còn đăng facebook khoe, thanh niên bị xử phạt 7 triệu

Tô Thế |

Hà Nội - Nam thanh niên bốc đầu xe máy để quay video, sau đó đăng lên mạng xã hội. Chỉ một ngày sau lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người này.

Bamboo lên tiếng sau thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản

Hiếu Anh |

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản. Bamboo Airways lên tiếng về hoạt động của công ty.

Béo phì, "ngực lép" không đủ điều kiện lái máy bay?

Hương Giang |

Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn và việc khám sức khỏe để phân loại đi học, làm việc và các công việc cần yêu cầu riêng về khám sức khỏe như: Lái xe, lái máy bay, lái tàu hỏa và tàu biển...

Vịnh Hạ Long mênh mông, tuyệt đẹp, sao cứ “nhốt” du khách trên tàu?

Nguyễn Hùng |

Theo quy định, việc 3 tàu nghỉ đêm ngày 12.7.2023 tự ý đưa du khách vào bãi cát Bàn Chân giữa vịnh Hạ Long để du khách vui chơi là sai. Nhưng, việc này một lần nữa làm “nóng” lại các kiến nghị của cộng đồng những người làm du lịch và cả du khách từ nhiều năm nay, rằng không thể cứ “nhốt” du khách trên tàu trong tour 2-3 ngày lênh đênh trên vịnh Hạ Long.

Hà Nội: Lắp hộp cứu hỏa vào cụm dân cư nhưng không đưa chìa mở khóa

QUỲNH TRANG - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội đã được triển khai và lắp đặt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Tuy nhiên, nhiều hộp đựng dụng cụ chữa cháy, cứu hỏa sau khi đã lắp đặt lại trong tình trạng không có dụng cụ chữa cháy hoặc nếu có lại bị khóa chặt, khiến người dân không thể sử dụng khi cần.

Học viên tại Quảng Bình kêu cứu: Đại học Vinh sẽ cấp bằng cho học viên

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu vì đã hoàn tất học phí, đã thi tốt nghiệp hơn nửa năm nhưng vẫn chưa được cấp bằng, Trường Đại học Vinh cho biết sẽ cấp bằng cho học viên trong tuần tới.

Công an Cần Thơ truy tìm “cò” gỗ bị tố cáo chiếm đoạt 3 tỉ đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra việc ông Nguyễn Thanh Hào tố cáo Phan Thanh Nhân (sinh năm 1991, quê xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; chỗ ở khác TP Đông Hà, tỉnh Quảng trị) có hành vi chiếm đoạt tiền.

Giả danh công an lừa đảo chuyển tiền: Vẫn còn nhiều người mắc bẫy

Khánh Linh |

Giả danh công an, cơ quan chức năng gọi thông báo người dân vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển tiền. Dù thủ đoạn lừa đảo không mới, tuy nhiên vẫn rất nhiều người tin tưởng để rồi tiền mất, tật mang.

Bốc đầu xe máy còn đăng facebook khoe, thanh niên bị xử phạt 7 triệu

Tô Thế |

Hà Nội - Nam thanh niên bốc đầu xe máy để quay video, sau đó đăng lên mạng xã hội. Chỉ một ngày sau lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người này.