Xử lý nhóm thanh niên bốc đầu xe máy rồi đăng mạng xã hội khoe chiến tích

KIÊN NGUYỄN |

Công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang, vừa xử lý nhóm thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy rồi đăng mạng xã hội.

Ngày 2.3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa triệu tập, làm việc với 7 thanh niên có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, bốc đầu rồi đăng lên mạng xã hội.

Theo đó, những ngày cuối tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip một nhóm thanh niên có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định 7 đối tượng có mặt trong clip gồm: L.X.G (2007), L.H.G (SN 2006), N.D.L (SN 2007), N.V.Đ (SN 2006), V.A.T (SN 2006), H.B.A (SN 2005), H.L.H (SN 2005) đều trú tại huyện Vị Xuyên và chưa có giấy phép lái xe.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau tụ tập ra tuyến đường đẹp để bốc đầu xe rồi để quay clip đăng lên mạng xã hội.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời tạm giữ 6 xe máy vi phạm.

KIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thanh thiếu niên bốc đầu xe máy, cha mẹ có thể bị xử lý hình sự

THANH BÌNH |

Lai Châu - Công an TP Lai Châu vừa tiến hành làm việc với nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe máy và các bậc phụ huynh cùng đại diện nhà trường.

Triệu tập nhóm thanh niên lạng lách, bốc đầu xe máy để quay clip

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 5.2, Công an thành phố Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đã triệu tập, củng cố hồ sơ để xử lý 6 đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, lạng lách, bốc đầu gây mất an toàn giao thông.

Bốc đầu xe máy, 2 "quái xế" bị phạt hơn 8 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 28.5, Công an huyện Can Lộc cho biết, vừa xử phạt 2 “quái xế” bốc đầu xe máy và có nhiều lỗi vi phạm khác số tiền 8 triệu đồng.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Thanh thiếu niên bốc đầu xe máy, cha mẹ có thể bị xử lý hình sự

THANH BÌNH |

Lai Châu - Công an TP Lai Châu vừa tiến hành làm việc với nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe máy và các bậc phụ huynh cùng đại diện nhà trường.

Triệu tập nhóm thanh niên lạng lách, bốc đầu xe máy để quay clip

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 5.2, Công an thành phố Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đã triệu tập, củng cố hồ sơ để xử lý 6 đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, lạng lách, bốc đầu gây mất an toàn giao thông.

Bốc đầu xe máy, 2 "quái xế" bị phạt hơn 8 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 28.5, Công an huyện Can Lộc cho biết, vừa xử phạt 2 “quái xế” bốc đầu xe máy và có nhiều lỗi vi phạm khác số tiền 8 triệu đồng.