Giả danh công an lừa đảo chuyển tiền: Vẫn còn nhiều người mắc bẫy

Khánh Linh |

Giả danh công an, cơ quan chức năng gọi thông báo người dân vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển tiền. Dù thủ đoạn lừa đảo không mới, tuy nhiên vẫn rất nhiều người tin tưởng để rồi tiền mất, tật mang.

Đang trên nương, ông B.V.H (xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) nhận được cuộc gọi điện thông báo ông đang có liên quan đến một vụ án ở TP Đà Nẵng.

Mặc dù đã 10 năm nay không quay lại Đà Nẵng, tuy nhiên, khi nghe "đồng chí công an" đọc vanh vách họ tên và thông tin cá nhân, ông H ngay lập tức tin theo và không chút mảy may nghi ngờ.

Ông H chia sẻ: "Có một số điện thoại lạ gọi điện, xưng là Công an TP Đà Nẵng, họ đọc đầy đủ số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, nơi ở và thông báo rằng, tôi có liên quan đến vụ án lừa đảo ở Đà Nẵng đang bị điều tra và họ yêu cầu chuyển 10 triệu đồng để xử lí". 

Sống ở huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình, số tiền lương hưu ít ỏi chỉ đủ ăn và thuốc men cho căn bệnh khớp của tuổi già. Khi được yêu cầu chuyển một số tiền lớn, ông H dù rất hoang mang nhưng không dám chia sẻ với ai. Ông vội vàng chạy đi vay mượn anh em họ hàng và đến ngân hàng chuyển tiền cho đối tượng.

"Lúc chưa kịp chuyển tiền, cứ vài ba tiếng họ lại nhắn tin đe dọa một lần, tôi sợ quá tháo sim vứt xuống ao rồi chạy đi vay tiền chuyển vào số tài khoản họ nhắn. Họ yêu cầu không được nói cho ai biết. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ được gì, bảo sao thì cứ thế làm theo" - ông H cho hay.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở ra khi con trai và con dâu ông H được những người họ hàng chia sẻ lại tình hình. "Bây giờ tiền mất thì cũng đã mất rồi, gọi lại số của đối tượng thì không liên lạc được nữa" - con dâu ông H buồn rầu. 

 
Tin nhắn các đối tượng đe dọa khi lừa đảo chuyển tiền không thành công. Ảnh: NVCC

Còn với chị Trần Linh San (TP Bắc Giang, Bắc Giang), những ngày này, chị liên tục nhận được tin nhắn từ nhiều số lạ với nội dung "Người thân, người nhà, gia đình của N.Q.L lôi đầu nó ra đây giải quyết gấp đi, đừng bao che nó mà làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và miếng cơm manh áo của gia đình. Anh không bỏ qua cho gia đình em đâu, liên hệ gấp sẽ được hỗ trợ. Số điện thoại/Zalo: 0349429664".

Chị San cho biết: "Họ liên hệ rất nhiều, những lần sau còn lấy được cả họ tên và năm sinh của bố mẹ tôi. Gia đình tôi có hai vợ chồng với bố mẹ già, cũng chưa từng vay tiền bên nào khác ngoài những ngân hàng uy tín. Cũng may gia đình tôi chưa chuyển tiền nhưng thực sự hoang mang lắm".

Trước đó, cuối năm 2022, Công an huyện Mường La, Sơn La tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của 6 công dân trên địa bàn huyện, cùng với nội dung bị các đối tượng giả danh nhân viên Viễn thông, Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ông Cà V.A (49 tuổi, ở xã Mường Chùm, huyện Mường La) bị chiếm đoạt 200 triệu đồng hôm 8.8; bà Đinh T.T. (48 tuổi, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) bị chiếm đoạt số tiền hơn 64 triệu đồng vào ngày 11.8...

Theo trình báo của các nạn nhân, trong lúc ở nhà họ đều nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là Công an ở Trung ương. Qua trao đổi, đối tượng đe dọa các nạn nhân đang có dính líu, liên quan đến đường dây ma tuý lớn nên lực lượng Công an yêu cầu họ phải hợp tác điều tra. Tin lời, các nạn nhân ra ngân hàng chuyển hết tiền trong tài khoản hiện có cho các đối tượng lừa đảo, không một chút đắn đo, suy nghĩ.

Chia sẻ với PV, đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình - cho hay: "Các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, chúng luôn hỏi đối tượng có ở một mình hay với ai để tiện đường đối phó. Đặc biệt, chúng luôn yêu cầu bị hại phải giữ bí mật, không được chia sẻ hay tâm sự với người khác".

Đại tá Bình cũng khuyến cáo người dân nên cảnh giác với các số điện thoại lạ xưng là Công an đòi chuyển tiền.

Khi tiếp nhận các thông tin này cần báo ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tránh tiền mất, tật mang.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bà cụ hơn 80 tuổi ở Hải Dương suýt mất 100 triệu đồng từ cuộc gọi lừa đảo

Hà Vi |

Hảu Dương - Công an xã Gia Tân (huyện Gia Lộc) vừa kịp thời ngăn chặn việc người dân bị lừa đảo qua mạng viễn thông từ số điện thoại lạ và đang có ý định chuyển tiền cho đối tượng.

Lấy danh nghĩa tổng giám đốc, lừa đảo trên 40 tỉ đồng tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Với danh nghĩa là tổng giám đốc Công ty TTP, Phạm Xuân Trường đã lập “Biên bản thỏa thuận vào tiền cọc để đầu tư bất động sản” hoặc “Biên bản góp vốn để đầu tư bất động sản” mua đất Dự án của Công ty TTP để các khách hàng giao tiền.

Người đàn bà tay không lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ngô Thị Chinh "nổ" về bản thân làm tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có nhiều mối quan hệ, để lừa đảo chạy việc, đổi tiền mới, ngoại tệ, chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng.

Lý do tiến sĩ Việt quay trở lại Việt Nam nghiên cứu thuốc

Minh Ánh - Phương Linh |

TS Trương Thanh Tùng - giảng viên Khoa dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường ĐH Phenikaa - một trong 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2023, chia sẻ, dù là nhà khoa học nhưng bản thân anh cũng là dược sĩ, vì vậy mục đích cuối cùng anh hướng tới là chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Sau khi có đủ kiến thức, kinh nghiệm ở nước ngoài, anh chọn về Việt Nam để cống hiến cho quê hương.

Phó Thủ tướng thăm nạn nhân vụ tấn công vào 2 trụ sở Công an ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm các nạn nhân bị thương, đang nằm điều trị tại cơ sở y tế trong vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

Tranh luận về quy chế chi tiêu nội bộ tại phiên xét xử bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho rằng đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công khai, đúng quy trình, thanh toán đúng quy chế. Trong khi đó, kế toán đơn vị này lại cho rằng đã sai trong xây dựng một số nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ.

11/31 nước thành viên không muốn Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Khoảng 35% nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

5 ngày không kiếm nổi đồng lời, thương hồ Chợ nổi Cái Răng tìm đường lên bờ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Mấy mươi năm lênh đênh trên sông nước để mưu sinh, giờ đây, bà con thương hồ, tiểu thương Chợ nổi Cái Răng lại phải "trôi nổi" trên chính đời của mình vì nhiều nguyên do...

Bà cụ hơn 80 tuổi ở Hải Dương suýt mất 100 triệu đồng từ cuộc gọi lừa đảo

Hà Vi |

Hảu Dương - Công an xã Gia Tân (huyện Gia Lộc) vừa kịp thời ngăn chặn việc người dân bị lừa đảo qua mạng viễn thông từ số điện thoại lạ và đang có ý định chuyển tiền cho đối tượng.

Lấy danh nghĩa tổng giám đốc, lừa đảo trên 40 tỉ đồng tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Với danh nghĩa là tổng giám đốc Công ty TTP, Phạm Xuân Trường đã lập “Biên bản thỏa thuận vào tiền cọc để đầu tư bất động sản” hoặc “Biên bản góp vốn để đầu tư bất động sản” mua đất Dự án của Công ty TTP để các khách hàng giao tiền.

Người đàn bà tay không lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ngô Thị Chinh "nổ" về bản thân làm tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có nhiều mối quan hệ, để lừa đảo chạy việc, đổi tiền mới, ngoại tệ, chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng.