Chiến giới thiệu thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, không cần thế chấp mà chỉ cần cung cấp hình ảnh căn cước công dân nên chị G đã đồng ý nhờ Chiến giải quyết cho vay 130 triệu đồng.
Sau khi yêu cầu chị G nộp phí dịch vụ hồ sơ 2.250.000 đồng để giải ngân cho tiền vay, Chiến và Vi Quốc Tùng tiếp tục lấy thêm các lí do phải nộp thêm phí bảo hiểm tiền tiền vay, phí bảo lưu hồ sơ...
Vì muốn được vay tiền nên chị G đã 7 lần chuyển tổng số tiền gần 60 triệu đồng thì bị Chiến và Tùng chiếm đoạt rồi chặn liên lạc.Xác minh sơ bộ được biết, các đối tượng sử dụng sim rác để tạo lập tài khoản mạng xã hội zalo và tài khoản ngân hàng mua trôi nổi trên mạng để che giấu hành vi.
Theo điều tra ban đầu xác định từ tháng 6.2022 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo hàng trăm bị hại với số tiền chiếm đoạt gần một tỉ đồng. Hiện, cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây phạm tội của các đối tượng.