Giang hồ cộm cán Ninh Bình dùng kiếm chống trả lực lượng Công an Thanh Hoá

ĐINH LÊ |

Trong quá trình vây bắt, Dũng đã dùng kiếm chống trả lực lượng Công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng.

Ngày 16.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành vừa bắt giữ một đối tượng giang hồ cộm cán (ở Ninh Bình) khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Huy Dũng đã dùng kiếm chống trả lực lượng công an. Ảnh: CATH
Khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Huy Dũng đã dùng kiếm chống trả lực lượng công an. Ảnh: CATH

Trước đó, một tổ công tác của Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với Công an thị trấn Vân Du bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Dũng (40 tuổi, trú tại phường Trung Sơn, TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) khi Dũng đang tàng trữ trái phép 15 gói ma túy đá, 1 gói nhỏ heroin và 1 thanh kiếm tự chế.

Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng này đã dùng kiếm tự chế chống trả lại lực lượng Công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được Nguyễn Huy Dũng. Được biết, Dũng là đối tượng giang hồ cộm cán, có 6 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

ĐINH LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Phá vụ án 2 vợ chồng buôn ma tuý, tàng trữ hàng loạt súng, kiếm

Đặng Luân |

Chiều 13.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyên án HP 121.

Thanh Hoá: Bắt nhóm côn đồ dùng dao kiếm chặt chém đào quất lúc nửa đêm

Trần Lâm |

Mâu thuẫn khi mua đào, đêm xuống, Nguyễn Bá Long ở Thanh Hoá đã kéo "đàn em" đi 2 ôtô tới dùng kiếm, dao chặt phá toàn bộ cây cảnh gồm đào, quất... và nhiều tài sản của một hộ dân.

Bắt 6 đối tượng mang theo dao kiếm và súng đi giải quyết mâu thuẫn

Phạm Đông |

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ 6 đối tượng có hành vi nổ súng gây rối trật tự công cộng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Phá vụ án 2 vợ chồng buôn ma tuý, tàng trữ hàng loạt súng, kiếm

Đặng Luân |

Chiều 13.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyên án HP 121.

Thanh Hoá: Bắt nhóm côn đồ dùng dao kiếm chặt chém đào quất lúc nửa đêm

Trần Lâm |

Mâu thuẫn khi mua đào, đêm xuống, Nguyễn Bá Long ở Thanh Hoá đã kéo "đàn em" đi 2 ôtô tới dùng kiếm, dao chặt phá toàn bộ cây cảnh gồm đào, quất... và nhiều tài sản của một hộ dân.

Bắt 6 đối tượng mang theo dao kiếm và súng đi giải quyết mâu thuẫn

Phạm Đông |

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ 6 đối tượng có hành vi nổ súng gây rối trật tự công cộng.