Kết quả kiểm tra thi tốt nghiệp THPT điểm cao bất thường ở Hà Giang: Một cá nhân không thể “hô biến” hơn 330 bài thi

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trong số 5.500 thí sinh dự thi tại cụm thi số 5 (tỉnh Hà Giang) có tới 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có sự chênh lệch điểm sau khi chấm thẩm định. Đáng nói, có thí sinh được “phù phép” tăng 29,95 điểm so với tổng điểm thi thật; có bài thi từ 0,75 điểm thật được sửa lên 9,5 điểm. Đoàn công tác của Bộ GDĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ về sự việc này.

Cứ 48 thí sinh có 1 sửa điểm

Sau 3 ngày rà soát, đoàn công tác của Bộ GDĐT phối hợp với Ban chỉ đạo thi của tỉnh Hà Giang đã xác định ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Giang là người đã “thao túng” kết quả thi của 114 thí sinh ở Hà Giang theo hướng tăng điểm lên. Toàn bộ số bài thi bị thay đổi là hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Trong đó, có 102 bài thi Toán; 85 bài thi Vật lý; 56 bài thi Hoá học; 8 bài thi Sinh học; 9 bài thi Lịch sử; 3 bài thi Địa lý; 52 bài thi Tiếng Anh.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT thông tin: “Có không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định. Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn Giáo dục Công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố. Có bài Sinh học tăng tới 8,75 điểm”.

Biểu đồ về bài thi đã bị thay đổi điểm số theo hướng nâng lên. Ảnh: HN
Biểu đồ về bài thi đã bị thay đổi điểm số theo hướng nâng lên. Ảnh: HN

Về chiêu thức có thể gian lận bài thi, ông Nguyễn Cao Khương - đại diện công an tham gia đoàn công tác của Bộ GDĐT - cho biết: Với trách nhiệm được giao phụ trách máy tính quét chấm điểm thi, ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Qua máy tính được kết nối mạng, ông Lương đã làm sai lệch kết quả thi của nhiều thí sinh. Ngoài ra, khai thác điện thoại của ông Lương có nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại liên quan đến việc nhờ vả, làm sai kết quả thi. Căn cứ tin nhắn đó, ông Lương thay đổi kết quả bài thi. Ông Lương chỉ mất 6 giây để hoàn thành việc thực hiện sửa điểm cho 1 trường hợp trước mặt đầy đủ các cán bộ giám sát.

Đại diện A83 nhận định: “Chúng tôi nhận thấy quy trình bảo mật liên quan đến giám sát của công an, của thanh tra sở và bộ đều chưa chặt chẽ, để cho ông Lương “qua mặt” các thành viên ban giám sát chấm thi đều vẫn đang ngồi đấy. Thực tế, những thành viên giám sát cũng không nắm được quy trình và tháo tác. Đây chính là kẽ hở để xảy ra sự cố”.

Ngoài sửa dữ liệu trên máy tính, ông Lương còn thực hiện rút bài, tẩy xóa đáp án trực tiếp lên các bài trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng. Theo quan sát qua camera của Sở GDĐT Hà Giang thì chưa phát hiện thêm cá nhân nào hỗ trợ ông Lương trong việc thực hiện hành vi trong suốt 2 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, đại diện PA83 cho rằng, với khối lượng các bài thi lớn như vậy và chỉ trong hơn 2 tiếng đồng hồ, một mình ông Lương thực hiện là cực kỳ khó. Vì thế, đây là vấn đề sẽ được xem xét mở rộng điều tra để xem có đồng phạm giúp sức cho hành động của ông Lương hay không?

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT thông tin tại họp báo. Ảnh: HN
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT thông tin tại họp báo. Ảnh: HN

Chà đạp lên nỗ lực của cả triệu thí sinh

Trong khi đề thi THPT quốc gia 2018 được đánh giá là khó, học sinh cả nước đã phải rất vất vả mới có thể giành được từng 0,01 điểm. Khi kỳ thi kết thúc, rất nhiều nước mắt học trò đã rơi, vì tiếc công sức, những nỗ lực, vì làm bài thi không như mong muốn. Chỉ “trong một nốt nhạc”, một cán bộ tham gia khâu tổ chức chấm thi đã có thể “hô biến” điểm số của thí sinh “theo đơn đặt hàng”.

Theo Thạc sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) - sự việc ở Hà Giang là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến một vài thí sinh, mà hàng triệu thí sinh trên cả nước. Với một kỳ thi cấp quốc gia, sự công bằng là đòi hỏi chính đáng của thí sinh và phụ huynh. Vì vậy, với vụ việc gian lận thi cử ở Hà Giang, cơ quan chức năng phải làm đến cùng, không nể nang, bao che sai phạm. Cũng theo Luật sư Cường, vụ việc này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy chế thi THPT quốc gia mà còn có dấu hiệu hình sự, cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ có hay không việc phạm tội có tổ chức, đường dây sửa bài thi, mua điểm... Chỉ đến khi sự việc ở Hà Giang được làm đến cùng, quyết liệt, thì mới lấy lại niềm tin đối với thí sinh cả nước.

Cũng theo phân tích của luật sư Cường, hiện cơ quan chức năng đã xác nhận có đối tượng sai phạm trong quá trình chấm thi, thì cần làm rõ động cơ sai phạm là gì, phạm tội một mình hay có tổ chức? Bởi với quy trình chấm bài trắc nghiệm chặt chẽ, với sự giám sát của rất nhiều bên như năm nay, một cá nhân rất khó để “làm nên chuyện”.

“Trường hợp phát hiện có hiện tượng đưa nhận hối lộ để mua điểm, mua chuộc các cán bộ liên quan đến kỳ thi sửa chữa đáp án trong bài thi của thí sinh, thì những cá nhân liên quan có thể bị xử lý hình sự về tội Nhận hối lộ (Điều 354 BLHS) và tội Đưa hối lộ (Điều 364 BLHS), với khung hình phạt cao nhất cho người nhận hối lộ là 15 năm tù giam” - luật sư Cường chia sẻ.

Theo dõi sát sao diễn biến vụ việc điểm thi cao bất thường ở Hà Giang, ông Trần Trung Hiếu - giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - cho biết: “Tôi nghi ngờ đó là sự cố tình sai phạm và là sự sai phạm có tổ chức. Dù chưa có thông báo chính xác và cụ thể danh sách những thí sinh có sự thay đổi kết quả điểm số so với thực lực mà dư luận nghi vấn, nhưng mong cơ quan chức năng có câu trả lời rõ cho dư luận, trường hợp thí sinh đó có con em của cán bộ, quan chức địa phương không? mục đích can thiệp để nâng điểm thi là gì? còn ai “tiếp tay” cho sai phạm nữa hay không?” - thầy Trần Trung Hiếu chia sẻ.

Kết quả chấm thẩm định được sử dụng để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết: Qua rà soát quy chế, chưa đủ căn cứ để huỷ bỏ kết quả thi của 114 thí sinh đã bị can thiệp sửa điểm. Thực hiện quy chế thi, Hội đồng chấm thẩm định quyết định: Kết quả chấm thẩm định được sử dụng để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi trắc nghiệm do Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang công bố ngày 11.7; Kết quả chấm thẩm định này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 theo quy chế.

Chờ chỉ đạo của Bộ trưởng để tiếp tục điều tra

Trước câu hỏi về việc điều tra kết quả thi THPT năm 2017, ông Nguyễn Cao Khương - đại diện A83 (Bộ Công an) - cho biết: Trên máy tính của ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang - người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh, làm hàng loạt bài thi có điểm cao “đột biến” - vẫn còn lưu dữ liệu thi của năm 2017. Hiện bản thân ông Lương đã chuyển giao máy tính với toàn bộ dữ liệu này để tổ công tác mang về Bộ GDĐT, để có động thái tiếp theo, như rà soát lại kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2017. “Việc xác minh và tiếp tục rà soát kết quả thi năm 2017 sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo cụ thể. Khi có sự chỉ đạo, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện”- ông Cương nói.

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang

Thành Trung |

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong gian lận điểm thi Hà Giang.

Điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: Đừng đánh đồng thí sinh đều "mua điểm"

Nguyễn Hà |

Chuyên gia cho rằng cần phân định rõ ai sai, ai đúng. Không thể đánh đồng tất cả các thí sinh trong lùm xùm điểm cao bất thường ở Hà Giang.

Hủy kết quả đã công bố hơn 330 bài thi có điểm sai lệch ở Hà Giang

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu hủy kết quả hơn 330 bài thi có kết quả sai lệch đã được Sở GDĐT Hà Giang công bố điểm ngày 11.7, lấy kết quả chấm thẩm định để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cho các thí sinh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang

Thành Trung |

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong gian lận điểm thi Hà Giang.

Điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: Đừng đánh đồng thí sinh đều "mua điểm"

Nguyễn Hà |

Chuyên gia cho rằng cần phân định rõ ai sai, ai đúng. Không thể đánh đồng tất cả các thí sinh trong lùm xùm điểm cao bất thường ở Hà Giang.

Hủy kết quả đã công bố hơn 330 bài thi có điểm sai lệch ở Hà Giang

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu hủy kết quả hơn 330 bài thi có kết quả sai lệch đã được Sở GDĐT Hà Giang công bố điểm ngày 11.7, lấy kết quả chấm thẩm định để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cho các thí sinh.