Ngày 5.7, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm đối với Phùng Hữu Sơn (SN 1958, ở khu tập thể Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo buộc từ cơ quan truy tố cho hay, Công ty TNHH Minh Quang (trụ sở ở phố Đê La Thành, Hà Nội) do Phùng Hữu Sơn làm giám đốc, chuyên kinh doanh tư liệu sản xuất, tiêu dùng, hàng lương thực, thực phẩm, cùng một số mặt hàng gia dụng khác.
Khi mới thành lập, Công ty Minh Quang tập trung kinh doanh ngành gốm sứ cho Đài Loan, Hàn Quốc. Quá trình kinh doanh, Sơn được các đối tác cho biết, có thể làm thư mời để Công ty Minh Quang gửi nhân viên đi tu nghiệp sinh tại nước bạn.
Nghe đến đây, Sơn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc bổ sung giấy phép kinh doanh ngành nghề “dịch vụ lao động, giới thiệu việc làm”. Mặc dù, thời điểm đó, công ty của Sơn chưa đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh.
Nghĩ là làm, giữa năm 1999, Sơn bàn bạc cùng đồng phạm, khuếch trương thanh thế công ty qua việc quảng bá ồn ào về khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Theo đó, mỗi trường hợp xuất cảnh thành công sẽ phải “lại quả” cho công ty của Sơn từ 2.500 USD đến 3.500 USD.
Theo tài liệu điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, 107 bị hại đã sập bẫy, với số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, xét thấy có một số tình tiết giảm nhẹ (phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tích cực hỗ trợ cơ quan điều tra trong quá trình khám phá vụ án...), hội đồng xét xử tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo.