Gia Lai: Khởi tố Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Sê

ĐÌNH VĂN |

Sai phạm về hồ sơ đất đai, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê đã bị công an tỉnh khởi tố, điều tra.

Ngày 5.8, nguồn tin của phóng viên Lao Động cho biết, công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Lam - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Sê, để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ông Lam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai còn khởi tố thêm 3 cán bộ khác là Chủ tịch xã Ia Ko, cán bộ Địa chính xã Ia Ko và một nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê.

Ông Trần Văn Lam bị khởi tố điều tra về sai phạm hồ sơ đất đai, giai đoạn giữ chức Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Sê. Sai phạm liên quan đến xét duyệt hồ sơ, thủ tục đất đai giai đoạn năm 2014 - 2015.

Thông báo khởi tố đã được Công an tỉnh Gia Lai gửi về UBND huyện Chư Sê.

Ông Lam từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chư Sê, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê và hiện tại là Chánh Văn phòng UBND - HĐND huyện Chư Sê.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà - nguyên Tổng Giám đốc VEAM

Cường Ngô |

Với vai trò là Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM), ông Trần Ngọc Hà đã vi phạm nhiều quy định về quản lý tài chính và điều lệ của VEAM đã bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 3.8.2019.

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 2.8, Bộ Công an cho hay, cơ quan này vừa tiến hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Ăn chặn tiền hỗ trợ giáo dục vùng khó, 2 cán bộ huyện bị khởi tố

ĐÌNH VĂN |

Tiền ngân sách hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa, mua sắm trang thiết bị cho học sinh nghèo vùng khó đã bị các cán bộ lập khống chứng từ chiếm đoạt.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà - nguyên Tổng Giám đốc VEAM

Cường Ngô |

Với vai trò là Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM), ông Trần Ngọc Hà đã vi phạm nhiều quy định về quản lý tài chính và điều lệ của VEAM đã bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 3.8.2019.

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 2.8, Bộ Công an cho hay, cơ quan này vừa tiến hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Ăn chặn tiền hỗ trợ giáo dục vùng khó, 2 cán bộ huyện bị khởi tố

ĐÌNH VĂN |

Tiền ngân sách hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa, mua sắm trang thiết bị cho học sinh nghèo vùng khó đã bị các cán bộ lập khống chứng từ chiếm đoạt.