6 đối tượng trên gồm: Nguyễn Ngọc Nam (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1995), Triệu Văn Sơn (sinh năm 1989), Phạm Trung Tiến (sinh năm 1990), Lê Xuân Tuyến (sinh năm 1984, cùng trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang) và Nguyễn Khắc Song (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang).
Trước đó, vào tối ngày 18.3.2020, Đoàn liên ngành của huyện Kbang đã phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện gồm: 1 xe tải 81C – 172.11 tại khu vực xã Đăk Smar và 1 xe công nông độ chế tại khu vực xã Sơ Pai đang có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.
Qua kiểm đếm của cơ quan chức năng, trên cả 2 xe đang chở 37 hộp gỗ xẻ chủng loại gỗ hương (nhóm 1) với tổng khối lượng là hơn 6m3. Tại thời điểm trên, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng trên 2 xe đã bỏ lại phương tiện cùng tang vật, tẩu thoát khỏi hiện trường.
Công an huyện đã phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện Kbang tổ chức truy xét, qua đó, phát hiện số gỗ hương trên là khai thác trái phép từ 4 cây gỗ hương đã bị chặt hạ tại khoảnh 7, tiểu khu 90 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa quản lý. Tiến hành khám nghiệm, kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định số lượng gỗ hương thiệt hại gần 26m3. Hạt kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang.
Qua quá trình điều tra, truy xét, Công an huyện Kbang đã xác định 6 đối tượng cưa hạ 4 cây gỗ hương nói trên. Tại Cơ quan điều tra, 6 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an đã thu giữ tại nhà Tuyến 1 cưa xăng, tại nhà của Tiến 1 cưa xăng và nhà của đối tượng Sơn 1 xe máy độ chế là tang vật liên quan đến vụ án.
Hiện, Công an huyện Kbang đang tạm giữ 6 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.