Giả kêu gọi từ thiện để lừa đảo hơn 440 triệu đồng

Hoài Luân |

Phú Yên - Đăng tải nhiều thông tin về hoàn cảnh khó khăn của các gia đình lên Facebook để kêu gọi từ thiện, chủ fanpage "Thanh Niên Chuyên Cần" lĩnh án 5 năm.

Chiều 21.9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng (SN 1997, trú thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Thái Hộp (SN 1997, trú Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) 1 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Quang cảnh phiên tòa.

Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, khoảng tháng 10.2019, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác bằng hình thức đăng tải thông tin không có thực lên mạng xã hội Facebook, nhằm kêu gọi quyên góp ủng hộ từ thiện.

 
Bị cáo  Nguyễn Thái Hộp (bên trái) và bị cáo Trần Văn Hùng (bên phải).

Để thực hiện ý đồ của mình, Hùng sao chép bài viết, hình ảnh trên mạng xã hội của một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn rồi đăng tải và chia sẻ các bài viết trên trang Facebook tên "Hùng Trần" và trang fanpage "Thanh Niên Chuyên Cần" để kêu gọi các tổ chức, cá nhân gửi tiền ủng hộ vào số tài khoản ngân hàng mà Hùng cung cấp kèm theo bài viết.

Sau khi đọc được những thông tin do Hùng đăng tải trên mạng, nhiều người tưởng là thật, nên từ ngày 4.11.2019 đến ngày 14.5.2020 có hơn 1.100 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã chuyển tiền ủng hộ với tổng số tiền hơn 440 triệu đồng vào tài khoản của Trần Văn Hùng.

Sau khi có tiền trong tài khoản, Trần Văn Hùng rút hơn 380 triệu đồng để mua 1 một chiếc xe mô tô và tiêu xài cá nhân.

Quá trình thực hiện tội phạm, Hùng có mượn điện thoại của Nguyễn Thái Hộp chia sẻ các bài viết để tăng các lượt thích. Biết được thủ đoạn phạm tội của Hùng nên Hộp nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 3.2020, Hộp đã sao chép và chỉnh sửa nội dung bài viết về một hoàn cảnh khó khăn đăng trên nhiều trang Facebook và cũng kèm số tài khoản của mình theo bài viết.

Tính từ ngày 22.3.2020 đến ngày 13.5.2020, đã có 78 người tin vào nội dung mà Hộp đã đăng tải và gửi vào tài khoản của Hộp gần 24 triệu đồng. Hợp rút gần 20 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Khởi tố đối tượng đóng vai người yêu lừa đảo gần 2 tỉ đồng

Thiên Hà |

Tối 19.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Úy (sinh năm 1970, trú tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Hotgirl Bắc Giang” bị tố lừa đảo 17 tỉ xuất hiện ở Bình Thuận, công an mời lên làm việc

DUY TUẤN |

Bình Thuận – N.T.V.A. (27 tuổi, quê Bắc Giang) là người bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng được người dân tìm thấy trên địa bàn huyện Bắc Bình, Bình Thuận và được mời về công an địa phương làm việc.

Vụ 9x bị tố lừa đảo 17 tỉ đồng: Mức án lên đến tù chung thân

Bảo Bình |

Liên quan đến vụ cô gái ở Bắc Giang bị tố lừa đảo 17 tỉ đồng, theo luật sư, nếu vụ việc được điều tra, kết luận là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng sẽ đối mặt mức phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng đóng vai người yêu lừa đảo gần 2 tỉ đồng

Thiên Hà |

Tối 19.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Úy (sinh năm 1970, trú tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Hotgirl Bắc Giang” bị tố lừa đảo 17 tỉ xuất hiện ở Bình Thuận, công an mời lên làm việc

DUY TUẤN |

Bình Thuận – N.T.V.A. (27 tuổi, quê Bắc Giang) là người bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng được người dân tìm thấy trên địa bàn huyện Bắc Bình, Bình Thuận và được mời về công an địa phương làm việc.

Vụ 9x bị tố lừa đảo 17 tỉ đồng: Mức án lên đến tù chung thân

Bảo Bình |

Liên quan đến vụ cô gái ở Bắc Giang bị tố lừa đảo 17 tỉ đồng, theo luật sư, nếu vụ việc được điều tra, kết luận là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng sẽ đối mặt mức phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân.