Hotgirl ở Bắc Giang bị tố thuê Rolls Royce, làm đám cưới xa xỉ, dựng kịch bản lừa đảo thế kỷ thế nào?

Vân Trường |

Ít nhất 3 người lên tiếng tố cáo một "hotgirl" có tên là N.T.V.A (27 tuổi, quê Lạng Giang, Bắc Giang) dựng màn kịch lừa đảo số tiền tổng cộng gần 20 tỉ đồng. Hai người nhận là nạn nhân cho biết đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Cùng một kịch bản

Ngày 15.9, ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an tố N.T.V.A., 27 tuổi, quê Lạng Giang, Bắc Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng.

Trong đơn tố cáo, ông N. cho biết, giữa tháng 2.2022, ông đi TP Phan Thiết và tình cờ gặp V.A. Sau nhiều lần tiếp xúc, V.A. chủ động tiếp cận, làm quen với ông N.

Cô ta tiết lộ với ông N. rằng, sẽ đầu tư 2 tỉ đồng vào quán cà phê và bỏ ra 2 tỉ đồng để tổ chức đêm nhạc hội hoành tráng cho một công ty lớn.

Khoảng thời gian sau đó, V.A tạo ra một màn kịch từ việc bị đối tác là đàn ông có gia đình gạ tình nên phải chấm dứt hợp tác, cần hỗ trợ để hoàn thành đêm nhạc, đến việc có người cha “ảo” có gia thế khủng, hình ảnh số dư hàng chục tỉ đồng trong ngân hàng.

Theo ông N., việc ông tin tưởng chuyển tiền cho V.A. một phần do cô ta tạo vỏ bọc quá giỏi. Tuy nhiên, sau này ông N. tìm hiểu, thì phát hiện sự thật những giấy tờ, tài khoản V.A. gửi cho ông đều đã được photoshop, gia cảnh ở quê cũng không gì nổi bật.

Ngoài ra, ông N. tiết lộ, trong những lần đi cùng, ông N. cho rằng, V.A. đã nhiều lần “bẫy tình” mình tại khách sạn. Tuy nhiên, những lần ấy ông đều xử lý đúng đắn.

 
Chiếc siêu xe trị giá hàng chục tỉ đồng trong đám cưới V.A bị tố là hàng đi thuê.

Trước đó, ngày 13.9, mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cáo V.A lừa đảo với thủ đoạn tương tự nhưng số tiền lừa đảo lên tới 17 tỉ đồng.

Theo đó, người đăng bài là chị N.L cho biết, năm 2018, V.A. đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò, qua lại với em chồng chị.

Cô gái 27 tuổi nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền. Đổi lại, cô gái thường xuyên vay tiền của gia đình chị từ vài trăm triệu đến nhiều tỉ đồng, hoặc huy động cả chục tỉ đồng để đầu tư bất động sản.

Chị L. còn cho biết, đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, chị L. cho rằng, đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của V.A.

Chị L. cho biết, thời điểm trên, chị không tố cáo V.A. vì cô gái 27 tuổi nói có thai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị L. phát hiện V.A. tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận... với số tiền hàng trăm tỉ đồng nên chị quyết định lên tiếng.

Một người khác là anh K. (TP.HCM) cũng cho biết, bị V.A dựng màn kịch tương tự để lừa. Anh K. cho biết, vào khoảng giữa tháng 7.2022, V.A. kết bạn với anh qua Facebook.

Sau đó, V.A. đã thường xuyên rủ anh K. đi cà phê và khoe gia thế khủng, sự giàu có. Thời gian sau, V.A. tỏ tình với anh K.

"Cô ấy khoe nhà mình ở rất cao cấp, có bố làm to, sau đó nói mình bị bệnh u não, sống được rất ít thời gian nữa, lúc thì lại nói là đang bị theo dõi, gặp nguy hiểm nên muốn ở nhờ nhà tôi để bảo vệ, che chở", anh K. nói.

 
Tin nhắn mà người cha "ảo" của V.A nhắn cho anh K.

Trong hơn một tháng quen nhau, anh K. cho biết, mình đã mất khoảng gần 90 triệu đồng gửi cho V.A đặt cọc ôtô, tiền mua đồ, máy ảnh...

Khi nhận thấy bất thường, anh K. tra túi xách của "người tình", thì không hề thấy giấy tờ tùy thân gì liên quan đến cô, trong túi chỉ có duy nhất một cái thẻ ngân hàng.

Sau quá trình tìm hiểu, anh không cho V.A. ở cùng nhà nữa, thì liên tục bị cô làm phiền, đe dọa.

Anh K. cho biết, mình đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an và cùng với những bị hại khác tập hợp lại gửi đơn lên cơ quan chức năng để xử lý.

Xử lý thế nào?

Đại diện Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận, đơn vị này có nhận được đơn trình báo của anh N.H.N tố cáo việc bị V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, vị này cho biết, sau khi tìm hiểu, Công an tỉnh Bắc Giang xác định việc anh N. chuyển tiền cho V.A. diễn ra tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và TPHCM, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bắc Giang.

Vì vậy, Công an tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn anh N. gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TPHCM để được giải quyết theo quy định.

Được biết, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã chuyển tiếp đơn của ông N. cho Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, dưới góc độ pháp lý, lừa đảo là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi lừa đảo khác với hành vi "lừa dối".

Luật sư Lực phân tích, trong quan hệ dân sự là hành vi lừa dối làm cho giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không có yếu tố chiếm đoạt mà có thể chỉ là gây thiệt hại.

Hành vi lừa đảo là đưa ra thủ đoạn gian dối khiến người khác trao tài sản rồi chiếm đoạt tài sản. Nếu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên, người thực hiện hành vi lừa đảo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

"Tuy nhiên, người bị hại, nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch dân sự, kinh tế phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng, đưa ra các tài liệu chứng cứ và phối hợp với các cơ quan chức năng để chứng minh mình là nạn nhân của vụ việc lừa đảo thì mới có căn cứ để xử lý", luật sư Lực nói.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm đối tượng làm lệnh chuyển tiền giả để lừa đảo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Vào tù vì lừa đảo mua vàng “xi” mang đi cầm kiếm lời

THANH THANH |

Đồng Tháp - Mua vòng mạ vàng sau đó mang đến các tiệm vàng cầm lại lừa đảo hàng chục triệu đồng. Với hành vi này, Phạm Ngọc Đăng Long (45 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã bị xử phạt mức án 1 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt hơn 6.400 tỉ đồng

Việt Dũng |

Chiều 12.9, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã làm rõ số tiền cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm chiếm đoạt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt nhóm đối tượng làm lệnh chuyển tiền giả để lừa đảo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Vào tù vì lừa đảo mua vàng “xi” mang đi cầm kiếm lời

THANH THANH |

Đồng Tháp - Mua vòng mạ vàng sau đó mang đến các tiệm vàng cầm lại lừa đảo hàng chục triệu đồng. Với hành vi này, Phạm Ngọc Đăng Long (45 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã bị xử phạt mức án 1 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt hơn 6.400 tỉ đồng

Việt Dũng |

Chiều 12.9, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã làm rõ số tiền cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm chiếm đoạt.