Giả chữ ký và con dấu, lừa đảo bán đất, chiếm đoạt 5,2 tỉ đồng

NGUYỄN TRI |

Bị cáo đã sử dụng hợp đồng, chữ ký, con dấu giả để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt gần 5,2 tỉ đồng.

Sáng 26.3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Hào (36 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hào là cò đất, tự xưng là nhân viên, in danh thiếp, hợp đồng, giấy nhận cọc mạo danh công ty bất động sản một tập đoàn lớn.

Tháng 1.2016, ông Nguyễn Công Cư (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) nhờ Hào mua 2 lô đất ở khu Đô thị ven sông Hòa Xuân. Bị cáo đưa danh thiếp, tự xưng nhân viên công ty và giới thiệu cho ông Cư 2 lô với giá 1,33 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin, Hào dẫn vợ chồng ông Cư đi xem, sau khi hỏi dân xung quanh và xác định được lô đất Hào giới thiệu đúng với bản đồ, ông Cư quyết định mua và làm hồ sơ đặt cọc 50% số tiền.

Nhưng đến tháng 8.2016, do chờ lâu không thấy chuyển nhượng, ông Cư đến đòi thì Hào nói đã bán 2 lô trên, nhưng hứa sẽ đền đất sau bến xe nhưng ông Cư đi kiểm tra thì không có nên biết mình bị lừa.

Không chỉ đất ở Hòa Xuân, Hào còn lừa ở dự án Khu đô thị sinh thái biển Phương Trang – vịnh Đà Nẵng (quận Liên Chiểu). Với thủ đoạn như trên, từ năm 2014 đến ngày 21.8.2017, Hào đã thực hiện 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 5,2 tỉ đồng.

Tại phiên tòa sáng nay, Hào đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bị cáo 13 năm tù.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Dùng chiêu trò vay tiền trả lãi suất cao, “nữ quái” lừa đảo hơn 12 tỉ đồng

HỒNG QUÂN |

Trong vòng hơn 6 năm, nữ quái Ngô Thị Xuân đã dùng chiêu trò vay tiền trả lãi suất cao, để lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của hơn 30 nạn nhân.

Cà Mau: Nhận tiền chạy án, nguyên chánh tòa “hầu tòa” về tội lừa đảo

NHẬT HỒ |

Nguyên Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Cà Mau nhận 50 triệu đồng của của một đối tượng với lời hứa chạy thắng vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, ông chánh toà không làm được nên bị khép tội lừa đảo.

Viết "giấy mượn tiền", giáo viên tố hiệu trường lừa chạy việc

H.L |

Ngày 21.3, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), có phản ánh với cơ quan báo chí về việc khi làm việc tại Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) phát hiện ông Huỳnh Bê -  Hiệu trưởng trường này mượn hàng chục triệu đồng nhưng không trả.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dùng chiêu trò vay tiền trả lãi suất cao, “nữ quái” lừa đảo hơn 12 tỉ đồng

HỒNG QUÂN |

Trong vòng hơn 6 năm, nữ quái Ngô Thị Xuân đã dùng chiêu trò vay tiền trả lãi suất cao, để lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của hơn 30 nạn nhân.

Cà Mau: Nhận tiền chạy án, nguyên chánh tòa “hầu tòa” về tội lừa đảo

NHẬT HỒ |

Nguyên Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Cà Mau nhận 50 triệu đồng của của một đối tượng với lời hứa chạy thắng vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, ông chánh toà không làm được nên bị khép tội lừa đảo.

Viết "giấy mượn tiền", giáo viên tố hiệu trường lừa chạy việc

H.L |

Ngày 21.3, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), có phản ánh với cơ quan báo chí về việc khi làm việc tại Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) phát hiện ông Huỳnh Bê -  Hiệu trưởng trường này mượn hàng chục triệu đồng nhưng không trả.