Giả cán bộ Bộ CHQS Thái Bình gọi điện đặt mua hàng cao cấp để lừa tiền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, trên địa bàn TP Thái Bình xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, một số đối tượng giả danh là cán bộ công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Bình gọi điện đến các quầy thuốc vờ đặt mua hàng làm quà tặng rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Dính bẫy lừa gọi điện đặt mua quà tặng

Mới đây, thông tin đến PV Lao Động, anh K - chủ một quầy thuốc ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - cho biết, vợ chồng anh vừa bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 59 triệu đồng bằng thủ đoạn gọi điện thoại đặt mua hàng làm quà tặng hết sức tinh vi.

"Hôm đó vợ tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ của một người tự xưng công tác tại Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Người này đặt vấn đề mua 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng để tặng cho các bà, các mẹ độ tuổi từ 50 - 60 tuổi. Vì trước đây quầy thuốc nhà tôi cũng đã từng đóng hàng bán cho các đơn vị làm quà tặng nên vợ tôi cũng không nghi ngờ gì. Vợ tôi yêu cầu họ chuyển khoản trước 50% tổng giá trị hàng thì mới xuất hàng đi được" - anh K nói.

Theo anh K, sau đó đối tượng nói đã trình "sếp" và kế toán của đơn vị đang ra ngân hàng để nộp tiền chuyển khoản ứng trước 50% cho vợ anh.

Lúc này, đối tượng tiếp tục gọi lại cho vợ anh K hỏi "sếp" của đối tượng muốn mua một số lượng sản phẩm là hộp "Thiên sâm Linh Đan" của Hàn Quốc để sử dụng thì quầy thuốc nhà anh K có bán không. Vợ anh K nói sản phẩm này không có sẵn, phải đặt và chờ mất mấy ngày mới có, mà giá thì rất đắt, khoảng 17 - 20 triệu đồng một hộp.

"Đối tượng kết bạn zalo để gửi thông tin về sản phẩm "Thiên sâm Linh Đan" của Hàn Quốc theo yêu cầu của "sếp". Trên zalo, đối tượng đăng tải nhiều hình ảnh hội họp trong quân đội để lấy lòng tin. Khi vợ tôi nói không có sẵn hàng, đối tượng nói trước đây "sếp" đối tượng đã từng mua sản phẩm của một người và gửi số điện thoại của người này để vợ tôi đặt mua luôn" - anh K cho biết.

Hình ảnh sản phẩm “Thiên sâm Linh Đan” Hàn Quốc theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Hình ảnh sản phẩm “Thiên sâm Linh Đan” Hàn Quốc theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tiếp đó, vợ anh K gọi điện đến số điện thoại mà đối tượng cung cấp, đầu dây bên kia xác nhận có sẵn hàng "Thiên sâm Linh Đan" và yêu cầu vợ anh chuyển khoản trước từ 30-50% thì mới gửi hàng về.

"Vợ tôi gọi lại cho người lúc đầu, nói phải chuyển khoản tạm ứng cả tiền mua "Thiên sâm Linh Đan" thì họ mới gửi hàng về. Đối tượng khẳng định kế toán của đơn vị đã ra ngân hàng giao dịch nộp tiền và gửi ảnh chụp giấy nộp tiền tại ngân hàng, thể hiện thanh toán toàn bộ tiền hàng gồm mua 40 suất quà tặng và cả tiền mua "Thiên sâm Linh Đan" hộ "sếp", tổng giá trị 160 triệu đồng" - anh K cho biết thêm.

Ảnh chụp giấy nộp tiền bị các đối tượng photoshop làm giả. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Ảnh chụp giấy nộp tiền bị các đối tượng photoshop làm giả. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Lúc này, đối tượng thứ nhất gửi ảnh chụp giấy nộp tiền 160 triệu đồng tại ngân hàng chuyển khoản cho vợ anh K, thông tin trùng khớp. Cùng lúc, đối tượng thứ 2 liên tục gọi điện hối thúc vợ anh K chuyển tiền tạm ứng mua "Thiên sâm Linh Đan" để còn đóng hàng chuyển về. Vì tin tưởng hình ảnh giấy nộp tiền kia là thật, vợ anh K đã vội vàng chuyển tạm ứng cho đối tượng bán "Thiên sâm Linh Đan", số tiền 59 triệu đồng.

"Hai kẻ lừa đảo thay nhau thao túng tâm lý vợ tôi trên điện thoại làm vợ tôi rối và tin tưởng tuyệt đối. Sau khi vợ tôi chuyển tiền đi, một lúc sau cả hai đối tượng đã chặn zalo của vợ tôi. Lúc này vợ tôi bình tĩnh lại nhìn kỹ hình ảnh giấy nộp tiền thấy đó là giấy giả, ảnh bị photoshop thì mới biết đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - anh K nói.

Nhiều người đã bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự

Theo anh K, sau khi biết bị lừa, vợ chồng anh đã đến Công an TP Thái Bình trình báo sự việc. Tại đây, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thái Bình tiếp nhận tin báo của vợ chồng anh K, đồng thời cho biết một số chủ quầy thuốc khác trên địa bàn cũng đã trình báo bị lừa với thủ đoạn tương tự.

"Nhà tôi mất cảnh giác nên bị lừa thì phải chấp nhận thôi nhưng tôi muốn báo đăng lên để các quầy thuốc khác biết để phòng tránh. Trên diễn đàn ngành thuốc của chúng tôi cũng có nhiều cho biết bị lừa, nhiều người khác vì cảnh giác hơn và đã được cảnh báo nên chúng không lừa được" - anh K ngậm ngùi.

Liên quan sự việc này, chiều ngày 22.3, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP Thái Bình xác nhận, đã nắm được nội dung như phản ánh của một số bị hại.

"Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công tác tại một số đơn vị uy tín, tạo sự tin tưởng và đặt mua hàng hóa làm quà tặng, có thể là thuốc, thực phẩm chức năng, hoặc chè... với giá trị lớn để đánh lừa. Tội phạm thường gọi điện vào giờ nghỉ buổi trưa để các bị hại khó kiểm tra, liên hệ với chỗ này chỗ kia để hỏi, xác minh thông tin về hàng hóa. Một điểm chung nữa là các đối tượng hỏi mua sản phẩm mà cơ sở không có sẵn để dễ dàng hướng lái bị hại đến một chỗ khác, mà chỗ khác này chính là đồng bọn của đối tượng. Thêm nữa là những hình ảnh giấy nộp tiền thể hiện đã chuyển khoản tại ngân hàng thì được làm giả bằng photoshop để đánh lừa các cơ sở" - một lãnh đạo Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP Thái Bình thông tin.

Đại diện Công an TP Thái Bình khuyến cáo, cảnh báo các chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán không tiến hành giao dịch, mua bán hàng hóa qua điện thoại, đặc biệt đối với khách hàng lạ, lần đầu hỏi mua hàng để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Công an Bắc Kạn, Thái Bình phối hợp bắt đối tượng có 3 tiền án lừa đảo

Tân Văn |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ một đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo.

Nhận diện cuộc gọi mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

THÙY TRANG |

Cục Thuế TP Đà Nẵng vừa đưa ra thông tin cảnh báo về việc một số đối tượng mạo danh cơ quan thuế, giả mạo ứng dụng ngành Thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mạo danh tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH tỉnh Hải Dương để lừa đảo

Hoàng Khôi |

Ngày 17.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương đưa thông tin cảnh báo mạo danh Tổng đài Chăm sóc khách hàng của cơ quan BHXH tỉnh để lừa đảo.

Ông chủ Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù

Việt Dũng |

Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - bị xác định cùng 14 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ của 6.630 nhà đầu tư.

Hà Nội xem xét kỷ luật đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ thảo luận, cho ý kiến 4 nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét kỷ luật đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Giá vàng miếng tăng sốc 800.000 đồng/lượng, người mua vẫn thua lỗ nặng nề

Khương Duy |

Sau khi lao dốc trước thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, giá vàng miếng SJC đã hồi phục mạnh mẽ trong hai phiên gần đây.

Sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ, người dân quan tâm năng lực bộ máy hành chính

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

TP Cần Thơ đang tiến hành lấy ý kiến của 32.000 người dân về việc sáp nhập 4 phường ở quận Ninh Kiều; nhiều tâm tư, trăn trở của người dân dần được giãi bày, chia sẻ...

Cung cấp bằng chứng tố cáo Phó Chủ tịch xã tại Nghệ An dọa bắn dân

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Làm việc với đoàn công tác của huyện Tân Kỳ, công dân đã cung cấp file video, ghi âm làm bằng chứng cho nội dung tố cáo Phó Chủ tịch xã dọa bắn dân.

Công an Bắc Kạn, Thái Bình phối hợp bắt đối tượng có 3 tiền án lừa đảo

Tân Văn |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ một đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo.

Nhận diện cuộc gọi mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

THÙY TRANG |

Cục Thuế TP Đà Nẵng vừa đưa ra thông tin cảnh báo về việc một số đối tượng mạo danh cơ quan thuế, giả mạo ứng dụng ngành Thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mạo danh tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH tỉnh Hải Dương để lừa đảo

Hoàng Khôi |

Ngày 17.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương đưa thông tin cảnh báo mạo danh Tổng đài Chăm sóc khách hàng của cơ quan BHXH tỉnh để lừa đảo.