Người dân bức xúc vì khói bốc mùi khét từ bãi rác tạm 3.000m2 ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Nhiều năm qua, bãi rác rộng 3.000m2 ở thôn Bình Cách (xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) luôn trong tình trạng ô nhiễm, khói khét từ bãi rác "bức tử" hàng trăm hộ dân.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Hà Thanh về việc bãi rác thôn Bình Cách thường xuyên trong tình trạng ô nhiễm. Chưa kể, bãi rác mỗi khi bị đốt, khói khét, mùi khó chịu tràn vào khu dân cư khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ông Q. (69 tuổi, thôn Thanh Bình, xã Hà Thanh) cho biết, bãi rác nằm ngay gần đường tỉnh, mật độ phương tiện lớn. “Bãi rác bình thường đã hôi thối nhưng khi bị đốt thì mùi khó chịu hơn nhiều. Khói rác tràn ra đường, tràn vào khu dân cư. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, song chỉ một thời gian là tình trạng đốt rác lại tiếp diễn khiến sức khoẻ người dân bị ảnh hưởng, nhất là các con, cháu” – ông Q. bức xúc.

Bãi rác rộng 3.000 m2 ở thôn Bình Cách thường xuyên bị đốt, gây ô nhiễm. Ảnh: Hoàng Khôi
Bãi rác rộng 3.000m2 ở thôn Bình Cách thường xuyên bị đốt, gây ô nhiễm. Ảnh: Hoàng Khôi

Từ phản ánh của người dân, sáng 14.11, PV Báo Lao Động có mặt tại bãi rác thôn Bình Cách, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ. Bãi rác chỉ cách đường tỉnh 391 vài chục mét, kéo dài cả đoạn đê hàng trăm mét. Rác mới chồng lên lớp rác cũ đã được đốt. Đáng nói, bãi rác này không chỉ có rác thải sinh hoạt mà có cả rác từ các hộ kinh doanh loa đài, ghế, đệm… chất đống ngổn ngang.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Xuân Thức – Chủ tịch UBND xã Hà Thanh - cho biết: Địa phương đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác thôn Bình Cách.

Theo ông Thức, xã Hà Thanh hiện có 6 bãi rác ở các thôn. Riêng bãi rác thôn Bình Cách đã hình thành hơn 10 năm nay, diện tích khoảng 3.000m2, là nơi tập kết rác của hơn 300 hộ dân thôn Bình Cách.

Trước kiến nghị của các hộ dân, chính quyền địa phương đã họp với tổ thu gom rác, yêu cầu không đốt rác mà chỉ xử lý bằng hình thức san lấp và chôn lấp.

Chính quyền xã Hà Thanh cho hay, bãi rác có tình trạng bị đổ, đốt trộm. Ảnh: Hoàng Khôi
Chính quyền xã Hà Thanh cho hay, bãi rác có tình trạng bị đổ, đốt trộm. Ảnh: Hoàng Khôi

Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo xã Hà Thanh, mặc dù tổ thu gom rác không tiến hành đốt nhưng địa phương có nhận được tin báo về một số cá nhân đổ, đốt trộm rác thải cồng kềnh, phế liệu tại đây, gây mùi khó chịu.

Cũng theo ông Phạm Xuân Thức, sở dĩ việc tồn tại các bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm là do huyện chưa có khu xử lý rác thải tập trung. “Trước bức xúc người dân, tới đây, địa phương tiếp tục chỉ đạo tổ thu gom làm tốt công tác xử lý chôn lấp rác, nhắc nhở cá nhân có hành vi đổ, đốt trộm rác thải. Cùng với đó, xã kiến nghị chính quyền cấp trên sớm quan tâm đầu tư khu xử lý rác thải tập trung để hạn chế tình trạng ô nhiễm từ bãi rác các khu dân cư” – ông Thức cho hay.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Không chấp hành đo nồng độ cồn, tài xế Hải Dương bị xử phạt 54 triệu đồng

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với một lái xe ở Chí Linh do vi phạm nhiều lỗi khi tham gia giao thông, trong đó có vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn.

3 doanh nghiệp ở Hải Dương xả thải vượt quy chuẩn, bị phạt hơn 1 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

Sáng 13.11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa xử phạt 3 công ty trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hơn 1 tỉ đồng vì xả thải vượt quy chuẩn.

Chủ cửa hàng giày giả mạo nhãn hiệu ở Hải Dương bị xử phạt 45 triệu đồng

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh Lê Ngô M kinh doanh số lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu.

Mắt xích nào bị điều tra trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ của ông trùm Nguyễn Minh Thành?

Việt Dũng |

Ngoài làm rõ hành vi của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm và 42 người khác, một số đối tượng liên quan đã được tách rút, xử lý sau.

Bác sĩ căng mình làm 4 ca, bệnh nhân nằm ghế đá trắng đêm chờ xạ trị

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Ghi nhận tại khoa Điều trị tia xạ của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, các y bác sĩ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên phải căng mình xuyên đêm để xạ trị cho các bệnh nhân. Trong khi đó, người bệnh cũng phải thức trắng, nằm ở ghế đá mòn mỏi chờ đợi tới lượt.

Giá nhà thuê tăng, nhà đầu tư trúng lớn, người đi thuê méo mặt

ANH HUY |

Căn hộ cho thuê là phân khúc được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong những năm qua với tỷ suất sinh lời kép từ lãi vốn (giá trị tài sản tăng) và lợi nhuận cho thuê. Tuy nhiên, giá thuê cao khiến những người đi thuê gặp nhiều bất lợi, thậm chí, nhiều người rời khu vực nội thành Hà Nội tìm nhà thuê ở xa trung tâm để tiết kiệm chi phí.

Nhiều người không còn mặn mà vì hiểm họa từ những "hộp ngủ"

Anh Tú - Mỹ Lệ |

TPHCM - Tin vào những lời quảng cáo về mô hình "hộp ngủ" tọa lạc ở trung tâm có giá rẻ, không phát sinh bất cứ chi phí nào nhưng sau khi trải nghiệm, nhiều người đã tá hỏa phải chuyển đi nơi khác vì mô hình này chứa nhiều rủi ro, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố do có liên quan đến những sai phạm trong thời gian làm Phó Chủ tịch huyện Đất Đỏ.

Không chấp hành đo nồng độ cồn, tài xế Hải Dương bị xử phạt 54 triệu đồng

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với một lái xe ở Chí Linh do vi phạm nhiều lỗi khi tham gia giao thông, trong đó có vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn.

3 doanh nghiệp ở Hải Dương xả thải vượt quy chuẩn, bị phạt hơn 1 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

Sáng 13.11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa xử phạt 3 công ty trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hơn 1 tỉ đồng vì xả thải vượt quy chuẩn.

Chủ cửa hàng giày giả mạo nhãn hiệu ở Hải Dương bị xử phạt 45 triệu đồng

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh Lê Ngô M kinh doanh số lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu.