Gây thương tích 1% cho tổ trưởng đoàn cưỡng chế, ông lão bị xét xử tội giết người

Việt Dũng |

Hà Nội - Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù nạn nhân bị thương tổn 1% sức khoẻ, song hành vi của bị cáo Tống Thế Hiển đã cấu thành tội "Giết người".

Kết thúc phiên toà ngày 17.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tống Thế Hiển (66 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 8 năm tù tội "Giết người".

Theo hồ sơ, cuối năm 2022, bị cáo Hiển xây dựng nhà trái phép tại khu đất đã bàn giao giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư tuyến đường 2,5 thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 20.12.2022, UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt hành chính với bị cáo. Gần 10 ngày sau, đơn vị có thông báo cho bị cáo về thời gian thực hiện cưỡng chế.

Đến 8h ngày 4.1.2023, tổ công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng do ông Đặng Xuân Chiến (46 tuổi) - Phó Chủ tịch UBND phường Định Công làm tổ trưởng, đã thực hiện quyết định của UBND quận Hoàng Mai.

Biết vậy, bị cáo chuẩn bị con dao đến nơi cưỡng chế để chứng kiến. Khi ông Chiến đang dùng loa chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ, bị cáo Hiển chạy tới đâm một nhát trúng vùng bụng nạn nhân.

Tuy nhiên, do ông Chiến đang đeo một đai cố định vùng thắt lưng nên mũi dao trúng vùng cạnh rốn, gây chảy máu, mũi dao bị cong. Bị cáo còn đâm ông Chiến 1-2 nhát nhưng không trúng do mọi người ngăn cản.

Ngoài ra, khi thấy lãnh đạo bị tấn công, anh Trịnh Thế Anh - cán bộ UBND phường Định Công đã chạy vào can ngăn thì bị con dao của Hiển đâm trúng mu bàn tay trái.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ bị cáo Hiển, còn hai nạn nhân được đưa đi cứu chữa.

Theo cơ quan tố tụng, ông Chiến do đeo đai nên chỉ bị thương tích 1%, còn anh Thế Anh tổn thương 3% sức khoẻ.

Cơ quan chức năng cáo buộc hành vi của bị cáo Hiển phạm vào tội "Giết người" thuộc trường hợp nạn nhân là người đang thi hành công vụ, hoặc vì ly do công vụ; có tính chất côn đồ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tông, hất CSGT lên nắp capô: Chống người thi hành công vụ hay giết người?

Việt Dũng |

Việc gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tông, hất cảnh sát giao thông lên nắp capô, dư luận quan tâm hành vi đó xử lý ra sao: Chống người thi hành công vụ hay giết người?

Chống đối người thi hành công vụ, 7 người bị tạm giữ hình sự

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.11, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, liên quan trong vụ chống đối lực lượng thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật vừa xảy ra ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục điều tra, kết luận xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố tài xế kéo lê xe máy hơn 2km tội chống người thi hành công vụ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 5.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Nhất (35 tuổi, trú phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) về tội chống người thi hành công vụ.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 18.11: Dự báo tích cực, thị trường bước vào thời điểm mạnh

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay (18.11): Tính đến 18h30, giá vàng trong nước bật tăng lên ngưỡng 69,95 - 70,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.981,1 USD/ounce.

Du thuyền cùng hàng nghìn bất động sản của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan bị kê biên

Việt Dũng |

Xác định Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan có hành vi chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng, gây thất thoát hàng trăm tỉ, cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt du thuyền, ôtô và bất động sản.

Vĩ mô dần cải thiện, có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua thêm cổ phiếu

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, lo ngại về nguy cơ đảo chiều chính sách tiền tệ trong nước đã được gỡ bỏ. Cộng hưởng với đà hồi phục của kinh tế vĩ mô sẽ giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền trên thị trường cổ phiếu trong những tuần giao dịch cuối năm.

Nhiều tuyến đường nát bét, nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi tuyến cao tốc Bắc - Nam (qua tỉnh Thanh Hóa) hoàn thành đưa vào sử dụng, nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã trên địa bàn hư hỏng, nát bét, thậm chí nhiều nhà cửa của các hộ dân cũng bị nứt vỡ.

Ngắm từ trên cao cầu vượt cạn trăm tỉ nút giao Mai Dịch dần thành hình

Tô Thế |

Với tổng mức đầu tư hơn 342 tỉ đồng, sau 9 tháng triển khai, tiến độ dự án 2 cây cầu vượt cạn song song với cầu vượt Mai Dịch đạt hơn 50%. Dự kiến hoàn thành trước ngày 31.3.2024.

Tông, hất CSGT lên nắp capô: Chống người thi hành công vụ hay giết người?

Việt Dũng |

Việc gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tông, hất cảnh sát giao thông lên nắp capô, dư luận quan tâm hành vi đó xử lý ra sao: Chống người thi hành công vụ hay giết người?

Chống đối người thi hành công vụ, 7 người bị tạm giữ hình sự

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.11, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, liên quan trong vụ chống đối lực lượng thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật vừa xảy ra ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục điều tra, kết luận xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố tài xế kéo lê xe máy hơn 2km tội chống người thi hành công vụ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 5.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Nhất (35 tuổi, trú phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) về tội chống người thi hành công vụ.