Nhiều tuyến đường nát bét, nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi tuyến cao tốc Bắc - Nam (qua tỉnh Thanh Hóa) hoàn thành đưa vào sử dụng, nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã trên địa bàn hư hỏng, nát bét, thậm chí nhiều nhà cửa của các hộ dân cũng bị nứt vỡ.

Theo đó, Dự án cao tốc Bắc - Nam (qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa) có chiều dài khoảng 100km, điểm đầu từ hầm chui Tam Điệp (Ninh Bình) tới hầm Trường Vinh (xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Dự án đi qua 8 huyện, thị xã của tỉnh Thanh Hóa gồm: huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn và thị xã Nghi Sơn.

Sau khi thi công cao tốc, tuyến tỉnh lộ 512 (qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) bị hư hỏng, nát bét. Ảnh: Quách Du
Sau khi thi công cao tốc, tuyến tỉnh lộ 512 (qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) bị hư hỏng, nát bét. Ảnh: Q.D

Trong số các huyện thị, Nông Cống được xem là địa phương có nhiều tuyến đường dân sinh, tỉnh lộ, nhà dân bị ảnh hưởng và hư hỏng.

Cụ thể, thống kê mới nhất của UBND huyện Nông Cống cho thấy, tại rất nhiều xã của huyện này như: Tân Phúc, Tân Khang, Trung Chính, Trung Thành, Tế Thắng, Tế Lợi, Minh Nghĩa, Thăng Bình, Vạn Thiện, Thăng Thọ, Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ…, nhiều công trình như đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ, đường kênh mương, cầu cống, đất ruộng, hệ thống thủy lợi, đường điện ngầm… bị hư hỏng và ảnh hưởng.

Một trong số các hộ dân tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống bị nứt nhà sau khi thi công cao tốc. Ảnh: T.T
Tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), nhiều hộ dân kiến nghị về tình trạng bị nứt nhà sau khi thi công cao tốc. Ảnh: T.T

Ngoài ra, trong quá trình thi công tuyến cao tốc, nhiều nhà cửa, tường rào, vật kiến trúc của người dân ở địa bàn các xã trên bị ảnh hưởng, hư hỏng. Cụ thể, có tổng số 210 hộ dân bị ảnh hưởng (trong đó có 40 hộ ở dọc tuyến chính và 170 hộ ở các tuyến đường chở vật liệu thi công cao tốc).

Theo UBND huyện Nông Cống, sau khi tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (đoạn qua địa bàn huyện) hoàn thành đưa vào sử dụng dịp tháng 9.2023, nhiều xã trong huyện đã có đề nghị các đơn vị thi công thực hiện việc tu sửa, hoàn trả lại các công trình bị hư hỏng, do trước đó mượn để thi công đường cao tốc.

Tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), hàng trăm hộ dân có kiến nghị về tình trạng nứt nhà sau khi thi công cao tốc. Ảnh: Q.D
Tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), hàng trăm hộ dân có kiến nghị về tình trạng nứt nhà sau khi thi công cao tốc. Ảnh: Q.D

Cùng với đó, UBND huyện Nông Cống đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa; đề nghị đến Ban QLDA 2 (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) chỉ đạo các nhà thầu thi công nhanh chóng khắc phục, hoàn trả các công trình bị hư hỏng tại các xã, nhằm đảm bảo đi lại, ổn định đời sống sinh hoạt cho người dân.

Trước đó, như Lao Động phản ánh, sau khi thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam (qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa), nhiều tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh này bị hư hỏng, thậm chí nát bét. Tuy nhiên, đến nay việc sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường vẫn chậm, khiến đời sống, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó thiếu cát cho các dự án cao tốc tại ĐBSCL

TẠ QUANG |

Trong hai ngày 16 - 17.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau và dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1) thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Mới đi làm được 3 ngày, người lao động đã tử vong tại dự án cao tốc Bắc - Nam

QUANG ĐẠI |

Mới đi làm được 3 ngày, chưa có hợp đồng, bảo hiểm, ông Đ.V.C (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tử vong trên công trường thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Sau khi thi công cao tốc, nhiều tuyến đường tỉnh lộ ở Thanh Hóa nát bét

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam, nhiều tuyến đường tỉnh lộ (ở Thanh Hóa) bị xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí "nát bét" khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngư dân Nam Định đi cà kheo săn lộc trời từ biển

Lương Hà |

Nam Định - Vào mùa moi biển (hay còn gọi là con tép), nhiều ngư dân ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xuống biển đánh bắt bằng cách đi cà kheo có gắn lưới, kiếm thu nhập ổn định mỗi ngày.

Giờ thứ 9: Lấy chồng cho vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ông lão đánh cá cứu được một cô gái nhảy sông tự tử. Cô gái nguyện ở cạnh bên ông suốt đời, tuy nhiên ông không muốn cô sống khổ sở tại nơi đây. Ông đã tìm một người đàn ông khoẻ mạnh, có nhiều tương lai hơn làm chồng cho cô gái ấy. Liệu rằng cô gái đó có chấp nhận?

Các hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chưa được hỗ trợ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Quá trình thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ. Đến nay, vẫn còn gần 20 hộ chưa được cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ đền bù.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Vé xem trận tuyển Việt Nam và Iraq được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Thị trường vé "chợ đen" trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hoạt động sôi nổi trên các hội nhóm mua/bán vé bóng đá.

Gỡ khó thiếu cát cho các dự án cao tốc tại ĐBSCL

TẠ QUANG |

Trong hai ngày 16 - 17.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau và dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1) thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Mới đi làm được 3 ngày, người lao động đã tử vong tại dự án cao tốc Bắc - Nam

QUANG ĐẠI |

Mới đi làm được 3 ngày, chưa có hợp đồng, bảo hiểm, ông Đ.V.C (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tử vong trên công trường thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Sau khi thi công cao tốc, nhiều tuyến đường tỉnh lộ ở Thanh Hóa nát bét

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam, nhiều tuyến đường tỉnh lộ (ở Thanh Hóa) bị xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí "nát bét" khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.