Chống đối người thi hành công vụ, 7 người bị tạm giữ hình sự

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.11, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, liên quan trong vụ chống đối lực lượng thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật vừa xảy ra ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục điều tra, kết luận xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị xử lý gồm Nguyễn Thành Giang, Lại Văn Trịnh, Nguyễn Huy Công, Nguyễn Thanh Phong, Lê Thị Lụa, Huỳnh Văn Quân và Trần Văn Thịnh đều trú ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk.

Vụ việc xảy ra trước đó tại một lô cà phê của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi, ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk.

Lô rẫy này trước đây Công ty cà phê Thắng Lợi giao cho Nguyễn Thành Giang (sinh năm 1974)  nhận khoán.

Sau đó, do Nguyễn Thành Giang vi phạm hợp đồng nhận khoán, nên Công ty đã khởi kiện, Tòa án huyện Krông Pắk đã xét xử tuyên án bàn giao quyền sở hữu quản lý, sử dụng lô rẫy trên về lại cho Công ty cà phê Thắng Lợi. Sau đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc đã tổ chức thi hành bản án trên.

Đến sáng 7.11, khi Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi thuê một số nhân công đến lô rẫy trên cưa cắt cây cây cà phê, sầu riêng để tiến hành thanh lý tái canh, thì có rất đông người dân kéo ra cản trở quyết liệt.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pắk đã cử một tổ công tác đến hiện trường nắm tình hình, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Tại đây, một số đối tượng quá khích đã hô hào kích động người dân chống trả lại tổ công tác của Công an huyện và bắt giữ 3 người để gây áp lực.

Các đối tượng còn quay hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, sai trái gây phức tạp về tình hình ANTT.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đến ngăn chặn, giải tán đám đông quá khích và tổ chức việc khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập bằng chứng, tạm giữ nhiều xe máy, can xăng, công cụ phương tiện tang vật liên quan.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xem xét xử lý hình sự tài xế đỗ xe giữa cao tốc, gây ùn tắc

Việt Dũng |

Tài xế Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn không ký biên bản vi phạm với lỗi chuyển làn không có tín hiệu trên cao tốc, còn lái xe kéo rơ-moóc chặn đường, gây ùn tắc.

Thi hành án hình sự tham nhũng, kinh tế tăng 290% về tiền

NHÓM PV |

Đối với các khoản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đã thi hành xong 1.895 việc, thu được gần 16 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 11.895 tỉ đồng, tương đương tăng 290,51% về tiền so với năm 2021.

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ về tội Giết người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xem xét xử lý hình sự tài xế đỗ xe giữa cao tốc, gây ùn tắc

Việt Dũng |

Tài xế Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn không ký biên bản vi phạm với lỗi chuyển làn không có tín hiệu trên cao tốc, còn lái xe kéo rơ-moóc chặn đường, gây ùn tắc.

Thi hành án hình sự tham nhũng, kinh tế tăng 290% về tiền

NHÓM PV |

Đối với các khoản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đã thi hành xong 1.895 việc, thu được gần 16 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 11.895 tỉ đồng, tương đương tăng 290,51% về tiền so với năm 2021.

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ về tội Giết người.