Hôm nay (15.11), TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án 8 năm tù về tội "Giết người" đối với bị cáo Lê Minh Thu (SN 1975, ngụ tỉnh Đồng Nai).
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thu đã cấu thành tội "Giết người", hậu quả bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Xét thấy cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thu giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Thu cho rằng mình không có ý thức giết chết vợ con, chỉ muốn hù doạ để vợ quay về với mình mà thôi.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Lê Minh Thu kết hôn với chị Phan Thị Tuyết Anh (SN 1985) và có một con chung là cháu Lê T.T. (SN 2012). Tuy nhiên, trong quá trình sống giữa hai người hay nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến ly hôn. Thu được giữ quyền nuôi con.
Sau khi ly hôn, chị Tuyết Anh chuyển đến sống cùng bạn tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Lúc này Thu vẫn muốn níu kéo tình cảm với vợ cũ.
Tối 6.5.2016, Thu gọi điện cho chị Anh nói sẽ đưa con về quê nên muốn gặp chị Anh lần cuối. Ban đầu chị Anh từ chối nhưng bị chồng cũ đe dọa sẽ tạt axít nên chị phải đồng ý. Sau khi dẫn dụ được chị Anh đi chơi, trên đường chở vợ con về phòng trọ mình thuê gần đó, Thu tiếp tục yêu cầu vợ quay về sống chung không thì cho xe đâm vào xe tải, chị Anh sợ quá nên giả vờ đồng ý.
Tuy nhiên, khi đến phòng trọ, Thu đẩy chị Anh vào và khóa cửa lại. Tại đây Thu nói nếu chị Anh không quay về chung sống với cha con Thu thì cả ba cùng chết. Tiếp đó, Thu lấy 5 gói thuốc trừ sâu pha vào 1 bình sữa và 2 ca nước, rồi lấy con dao để trước mặt chị Anh đe dọa, buộc mẹ con chị A phải uống thuốc trừ sâu trước rồi Thu sẽ uống sau để cùng chết. Lúc này, chị Anh xin Thu cho gọi điện cho bạn mình lần cuối. Người bạn này đã báo công an.
Đến rạng sáng 7.5.2016, công an bao vây phòng trọ của Thu. Biết không thể chạy thoát nên Thu mở cửa cho chị Anh ra ngoài. Ngay sau đó, Thu bị bắt giữ cùng tang vật.